Đội tuyển Tây Ban Nha: Del Bosque tin vào dòng máu trẻ

04/09/2014 19:02 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Giành được một danh hiệu lớn đã là một thử thách vô cùng khó khăn. Nhưng tạo ra một tập thể khác, những người đủ khả năng làm điều đó, cũng là một nhiệm vụ phức tạp không kém. Đó chính là bài toán với đội tuyển TBN lúc này.

Những gương mặt mới

Tái tạo lại một tập thể đã vô địch 3 giải đấu lớn liên tiếp là điều gần như không thể với mọi đội bóng bởi một thế hệ vàng không thể từ trên trời rơi xuống một cách ngẫu nhiên. Nhưng với TBN, nhờ hệ thống đào tạo trẻ được cả thế giới ca ngợi, Del Bosque đã có đủ “nguyên liệu” để tạo ra một đội tuyển hoàn toàn mới mẻ. Danh sách đội hình mà ông vừa triệu tập cho hai trận đấu với Pháp và Macedonia đã phản ánh thực tế đó, khi nó có sự xuất hiện của 8 gương mặt mới so với World Cup 2014.

Thất bại của TBN ở Brazil không đơn thuần là màn trình diễn nghèo nàn của một hay hai cá nhân, mà là sự yếu kém được nhìn thấy ở mọi tuyến. Đó là lý do tại sao Del Bosque đã mạnh tay thay đổi trong đợt tập trung lần này với những gương mặt mới dải đều từ vị trí thủ môn, hàng thủ, tuyến giữa cho tới tiền đạo. Marc Bartra chưa phải là một sản phẩm hoàn chỉnh, nhưng điều quan trọng là trung vệ này cho thấy sự sẵn sàng học hỏi. Cầu thủ này chưa bị căn bệnh tự mãn làm hỏng như một số cầu thủ khác, và đó chính xác là thứ động lực mà Del Bosque muốn truyền cho đội tuyển TBN mới.

Tương tự Bartra là thủ thành Kiko Casilla của Espanyol, cầu thủ đã 27 tuổi nhưng chưa một lần khoác áo đội tuyển. Casilla trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Real Madrid như Casillas, nhưng không như đàn anh, thủ môn của Espanyol cực kỳ xuất sắc trên không. Khi phải đối mặt với những quả tạt hay tranh chấp bóng bổng, có lẽ không ai làm tốt hơn Casilla ở TBN.

Một trong những cái tên cũng thu hút được sự chú ý trong thành phần đội tuyển TBN lần này là Dani Carvajal, hậu vệ phải đã không được Del Bosque cho tới Brazil dù đã chơi xuất sắc ở Champions League. Carvajal là khuôn mẫu của một hậu vệ cánh hiện đại: công thủ toàn diện, kỹ thuật tốt, tạt bóng giỏi. Việc Cesar Azpilicueta không thể tái hiện phong độ như ở Chelsea tại Brazil là cơ hội để Carvajal cạnh tranh một suất đá chính.

Dù Del Bosque quyết làm mới đội tuyển nhưng sự xuất hiện của trung vệ Mikel San Jose (Athletic Bilbao) trong danh sách vẫn là một sự ngạc nhiên. Ở Bilbao mùa trước, cầu thủ 25 tuổi này thậm chí còn không được ra sân thường xuyên. Tuy nhiên, đồng đội của San Jose, tiền vệ Ander Iturraspe lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Iturraspe là một tiền vệ giữ nhịp thông minh, không chiến tốt và có thể được coi là cầu thủ xuất sắc nhất của Bilbao hiện tại. Tiền vệ này hứa hẹn sẽ là một sự bổ sung lý tưởng cho Sergio Busquets.

Trong khi đó, việc Isco được triệu tập trong đợt tập trung của TBN lần này không khiến ai ngạc nhiên. Tiền vệ của Madrid có tiềm năng rất lớn và hoàn toàn có thể trở thành “truyền nhân” của Iniesta ở “La Roja”.

Cuối cùng, Paco Alcacer là một gương mặt mới khác mà Del Bosque trao cơ hội nhằm bổ sung cho hàng công. Tiền đạo 21 tuổi này mới nổi lên trong mùa bóng vừa qua nhưng đã nhanh chóng trở thành trụ cột của Valencia.

Del Bosque không ngại thay đổi

Một số CĐV TBN đã cảm thấy thất vọng khi biết rằng Del Bosque vẫn là người được chọn để làm mới đội tuyển sau thất bại tủi hổ ở World Cup 2014. Sở dĩ như vậy là bởi cảm giác của họ về Del Bosque là mẫu HLV bảo thủ và hiếm khi mạo hiểm. Nhận định này phần nào đúng nhưng cũng cần phải nhớ rằng Del Bosque không phải lúc nào cũng chỉ biết an toàn.

Chính ông đã từng chọn Pedro Rodriguez và Sergio Busquets cho World Cup 2010, mặc dù rất nhiều ý kiến cho rằng họ chưa sẵn sàng. Và điều quan trọng là cả hai đã tỏa sáng ở Nam Phi để giúp TBN vô địch.

Ngay trong đợt tập trung lần này của TBN, Del Bosque đã không ngần ngại gạt bỏ 8 cầu thủ đã có mặt ở Brazil để trao cơ hội cho 8 gương mặt mới, với 5 trong số đó chưa từng khoác áo ĐTQG. Có thể không phải tất cả họ sẽ sớm trở thành trụ cột của TBN, nhưng ít nhất, Del Bosque đã cho thấy rằng ông không ngại thay đổi để tìm ra công thức chiến thắng mới.

1 - Trong đợt tập trung của TBN lần này, Iker Casillas trở thành người duy nhất còn sót lại từ danh sách triệu tập lần cuối cùng của cựu HLV Inaki Saez (ngày 20/6/2004).

8 - HLV Del Bosque đã triệu tập 8 gương mặt mới so với đội hình dự World Cup 2014. Thậm chí, 5 trong số đó chưa từng khoác áo đội tuyển là Casilla, Carvajal, Raul Garcia, San Jose và Alcacer.

02h00 ngày 5/9, sân Stade de France, Pháp – Tây Ban Nha

Đội hình dự kiến

Pháp: Lloris - Evra, Sakho, Varane, Debuchy - Cabaye, Matuidi, Pogba - Griezmann, Benzema, Valbuena.

TBN: Casillas - Juanfran, Albiol, Ramos, Alba - Busquets, Fabregas - Koke, Silva, Isco - Costa.

Dự đoán: 1-1


Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm