Dễ dàng đánh bại Arsenal, Messi vẫn gọi Pháo thủ là 'đội bóng nguy hiểm'

25/02/2016 14:08 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Barcelona thắng Arsenal 2-0 ngay trên sân Emirates và có lợi thế lớn cho lượt về vòng 1/8 Champions League nhưng Lionel Messi vẫn bảo Arsenal là “đội bóng nguy hiểm”.

Chính Messi đã ghi 2 bàn cho Barcelona từ một pha phản công nhanh với Suarez và Neymar, và từ một quả phạt đền. Tuy nhiên, Messi vẫn rất tôn trọng bại quân của anh.

“Chúng tôi đã đá tuyệt vời trước một đội bóng hảo hạng”, Messi nói. “Họ đã thi đấu rất cần cù trong suốt hiệp 1 nhưng chúng tôi biết họ sẽ không thể thích ứng được với áp lực sau giờ nghỉ giữa hai hiệp. Chúng tôi bắt đầu tìm các khoảng trống để có thể ghi bàn. Arsenal có thể làm được mọi thứ”.

Messi đã ghi bàn đầu tiên vào lưới Petr Cech. Anh đã thua Cech nhiều, bao gồm cả một quả phạt đền hỏng ăn khi Barcelona gặp Chelsea ở Champions League 2012. Messi cũng đã nhiều lần cùng đồng đội đá hỏng phạt đền ở mùa này, nhưng Messi đã thắng Cech trong quả 11 mét. Anh nói: “Chúng tôi đã hỏng phạt đền vài lần ở mùa này, nhưng đó là vì các thủ môn đã nghiên cứu rất kĩ chúng tôi”.



Pha bóng khó hiểu của Pique

Ở một diễn biến khác, UEFA quyết định không phạt Gerard Pique dù cầu thủ này bị cho là đã cố tình tẩy thẻ. Pique đã vào bóng quyết liệt với Welbeck trong một tình huống khá kì lạ, mà Barca đã dẫn 2-0 và Welbeck ở tận đường biên.

HLV Enrique phủ nhận chuyện tẩy thẻ, nói rằng đó là pha bóng mà ai cũng thấy, hoàn toàn dễ hiểu mà chẳng có mưu đồ nào. Trên kênh BT Sport, các bình luận viên đã phát hiện cảnh Pique thì thầm gì đó với Enrique ngay trước khi tình huống xảy ra. Sau pha đó, Enrique quay sang mỉm cười bí ẩn với các trợ lý.

HD
Tổng hợp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm