Dani Alves: 'Sẽ thật điên rồ nếu Barca không gia hạn với Neymar'

06/02/2016 19:08 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – Hậu vệ phải của Barca, Dani Alves, cho rằng Neymar đang có cuộc sống như trong mơ ở Nou Camp. Và anh cũng nói rằng ban lãnh đạo Barca sẽ thật “điên rồ” nếu không gia hạn hợp đồng với Neymar.

Thời gian gần đây, tương lai của Neymar một lần nữa lại trở thành tâm điểm để các phương tiện truyền thông của Anh và Tây Ban Nha thỏa sức đồn đoán. Đã nhiều tờ báo đưa thông tin rằng Man United và Real Madrid sẵn sàng trả cho Barca 190 triệu euro và hứa hậu đãi Neymar chu đáo với mức lương khổng lồ.

Hợp đồng giữa Neymar với Barca sẽ hết hạn vào năm 2018. Gia nhập Barca từ mùa hè năm 2013, cho tới nay, Neymar dần khẳng định được tài năng của mình với thế giới. Anh cùng Messi và Suarez hiện đang tạo thành bộ 3 tấn công có sức mạnh khủng khiếp khiến nhiều hàng thủ phải e sợ.

Trả lời phỏng vấn chương trình phát thanh Al Primer Toque, Dani Alves đã đưa ra lời khuyên dành cho người đồng đội ở Barca và cả ở đội tuyển Brazil. Hậu vệ này nghĩ rằng điều Neymar nên làm lúc này nhất là nghỉ ngơi và cố gắng phấn đấu để đạt được thành công như Lionel Messi.

“Thi đấu cho Barca là giấc mơ của Neymar nhưng đã có lúc cậu ấy nghĩ tới việc ra đi. Tôi nói với cậu ấy rằng hãy nhìn những cầu thủ Brazil khác đã từng thi đấu ở Barca. Tất cả đều luôn thi đấu hay hơn khi khoác áo Barca. Ở đây, bạn hiểu bóng đá là gì”, Alves cho biết.

“Neymar vẫn còn hơn 2 năm hợp đồng với Barca nhưng nếu đội bóng không trao cho cậu ấy một bản hợp đồng mới thì chắc hẳn là họ đã bị điên rồi. Neymar sẽ thành công như Messi. Cậu ấy rất tài năng. Không ai có khả năng làm được những điều như cậu ấy đã làm”, Alves chia sẻ.


Trong chương trình này, Dani Alves cũng bày tỏ những suy nghĩ cá nhân về việc HLV Pep Guardiola sẽ rời Bayern Munich vào cuối mùa để tới dẫn dắt Man City. “Pep có toàn quyền làm những gì ông ấy muốn. Giống như Neymar, Pep có khả năng hòa nhập rất tốt. Ông ấy đã được ban tặng một món quà, đó là khả năng huấn luyện thiên tài. Đã chẳng có bất cứ điều gì xấu xa xảy ra ở những nơi Pep Guardiola tới. Và lần này (tới Man City) chắc chắn cũng sẽ chẳng có điều gì tồi tệ xảy ra”, Alves phát biểu.

“Pep sẽ rời Bayern Munich nhưng tôi tin rằng ông ấy không hề muốn điều này xảy ra. Pep thích làm cách mạng nhưng ông ấy cũng thích những thử thách mới. Và giờ thì ông ấy đã quyết định tới Man City, mọi người nên chuẩn bị sẵn tinh thần cho điều này”, Alves chia sẻ.


Cuối chương trình, những câu hỏi về vụ việc lời qua tiếng lại giữa Dani Alves với Cristiano Ronaldo cũng đã được đặt ra. “Tôi không tức giận với Cristiano vì báo giới đã thay đổi những gì tôi nói. Sự thật là họ đã hỏi tôi về cậu ấy, vì Ronaldo là người của công chúng, và đương nhiên tôi đã trả lời những gì được hỏi. Thái độ của cậu ấy đôi lúc khiến tôi không ưa nổi nhưng tôi rất tôn trọng cuộc sống cá nhân của Ronaldo. Với kinh nghiệm lâu năm trong bóng đá, tôi không cần phải xỉa xói bất cứ ai cả”, Alves cho biết.

“Ở Zurich, tôi đã tiến tới và chào hỏi cậu ấy nhưng lúc đó cậu ấy vẫn đang giận dữ. Với tôi, đó chẳng phải là điều gì đáng để phiền lòng. Tôi vẫn ngủ tốt, chẳng lo nghĩ gì về điều đó cả. Cậu ấy đã hỏi tại sao tôi lại nói về cậu ấy như vậy. Tôi trả lời rằng tôi không hề nói như vậy. Với những người nổi tiếng như cậu ấy, những điều như thế luôn có thể xảy ra”, Alves cho biết.


Gần đây, những phát ngôn của Dani Alves đã bị Hiệp hội Báo chí Tây Ban Nha lên án. Cùng với những vụ việc trước đây của Gerard Pique, hình ảnh của Barca đang dần trở nên xấu xí đi. “Tôi có những bất đồng với cánh phóng viên, báo chí vì họ làm phiền tôi quá nhiều. Họ chẳng nói chuyện gì về bóng đá cả. Họ không nên thể hiện sự thiếu tôn trọng đến như vậy. Đối với tôi, đó là rác chứ không phải bóng đá. Bóng đá phải là một điều gì đó rất khác. Báo chí gây ra nhiều tranh cãi hơn để có thể bán được nhiều báo hơn. Tôi đã sai khi nói toàn thể nhưng những người tôi đề cập đến đều là lũ rác rưởi”, cầu thủ 32 tuổi của Barca trả lời.

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm