Cristiano Ronaldo tuyên bố có thể gia nhập... Barcelona

11/12/2015 11:32 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Cristiano Ronaldo tỏ ra rất nghiêm túc về việc bỏ ngỏ tương lai của anh. Không chỉ Man United, thậm chí anh cũng không loại trừ khả năng chuyển sang kình địch của Real Madrid, Barcelona.

Trả lời phỏng vấn hãng tin AP, Ronaldo nói trong bóng đá không có gì là chắc chắn, nên anh sẽ không đóng bất cứ cánh cửa nào. “Sẽ khó khăn hơn, nhưng…”, Ronaldo nói, với một khoảng dừng lâu. “Có những thứ chợt nảy ra trong đầu bạn, như việc một ngày nào đó tôi chơi ở Barcelona sẽ là điều không tưởng, hay cho một đội bóng Anh khác không phải là Manchester, nhưng mọi việc rất phức tạp, không có gì là chắc chắn 100%, không có gì là rõ mười mươi trong bóng đá”.


Ronaldo không loại trừ khả năng tới Barcelona

Trong cuộc phỏng vấn, tiền đạo người Bồ Đào Nha nói rõ đã tới lúc anh quyết định về tương lai và cân nhắc các lựa chọn của mình. “Mọi thứ đều để ngỏ, mọi giải đấu”, anh nói. “Tôi có thể kết thúc sự nghiệp ở đây với Real Madrid. Tôi chỉ nói thật lòng mình. Nhưng tôi không biết ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra”.

Ronaldo thậm chí cho rằng ngay cả việc anh chuyển tới giải nhà nghề Mỹ MLS cũng là có thể. “Ngay lúc này tôi không cho rằng mình sẽ chơi ở Mỹ, nhưng đó là ngay lúc này”, anh nói. “Trong 2-3 năm tới, tôi có thể sẽ nghĩ khác”. Ronaldo cho rằng trong tương lai sẽ có lúc anh muốn chơi ở Mỹ, thay vì những giải đấu truyền thống ở châu Âu.

“Đó luôn là những câu hỏi khó trả lời vì chúng ta không bao giờ biết điều gì xảy ra ngày mai”, anh nói. “Và là một cầu thủ chuyên nghiệp, luôn có yếu tố không biết trước, nên tôi thích cứ sống với hiện tại, hiện tại đang rất tốt và tôi thích thú ở Real Madrid, nhưng vài năm nữa thì tôi không biết”.

Ronaldo còn hợp đồng với Real Madrid tới năm 2018, nhưng đã dấy lên tin đồn về khả năng anh rời CLB Tây Ban Nha, bất chấp việc đã trở thành chân sút số 1 mọi thời của CLB này. Các tin đồn bùng lên sau cuộc gặp ngắn của anh bên ngoài sân với HLV Paris Saint-Germain Laurent Blanc trong một trận đấu ở Champions League gần đây trên sân Santiago Bernabeu.

“Khi hợp đồng sắp hết, tôi sẽ ra quyết định, ở lại Real Madrid hay tới một CLB khác và kết thúc sự nghiệp của tôi trong vài năm nữa”, Ronaldo, 30 tuổi, nói. “Điều đó cũng là bình thường, tôi không lo lắng, vì tôi biết mọi chuyện phải có bắt đầu và kết thúc. Tôi sẵn sàng cho điều đó. Tôi sẵn sàng ở lại Real Madrid, sẵn sàng ra đi, sẵn sàng treo giày khi tới lúc. Đó là công việc của tôi”.


Ronaldo nói chuyện vui vẻ Blanc

Trong cuộc phỏng vấn, Ronaldo còn trao đổi về một số đề tài khác. Về đội tuyển Bồ Đào Nha ở EURO 2016, anh nói: “Bồ Đào Nha chưa bao giờ là ứng cử viên số 1. Điều đó là bình thường, họ chưa bao giờ giành danh hiệu lớn nào, nhưng trong bóng đá luôn có bất ngờ và mọi chuyện đều có thể xảy ra. Nên tôi hy vọng lần này Bồ Đào Nha sẽ có một màn trình diễn ấn tượng. Chúng tôi có một đội bóng mạnh với 20 cầu thủ mới tài giỏi và một HLV xuất sắc (Fernando Santos)”.

Về danh hiệu Quả bóng vàng: “Rõ ràng là tôi không thể kiểm soát được việc ai chiến thắng. Không giống như Chiếc giày vàng, vốn dựa trên các con số thống kê. Cuộc bình chọn này là bỏ phiếu, nên khó hơn. Đôi khi mọi người không nhìn vào những gì bạn đã làm trong quá khứ, chỉ những gì bạn đang làm, và như thế thì rất phức tạp. Tôi không nghĩ nếu tôi giành danh hiệu đó thì là một ngờ, tôi đã có một mùa giải tuyệt vời. Về mặt con số, đây là mùa hay nhất của tôi, nhưng không phải là về mặt danh hiệu. Nhưng ai chiến thắng thì cũng xứng đáng”.


Ronaldo rất khao khát đoạt QBV thêm 1 lần nữa

Về những khó khăn của Real Madrid gần đây: “Thật phức tạp khi đội bóng đang trải qua một giai đoạn bất ổn. Chúng tôi muốn các CĐV ngày nào cũng hạnh phúc, nhưng rõ ràng là khó. Tôi hy vọng sau giông tố sự trầm tĩnh sẽ trở lại. Chúng tôi đã thắng 5 trận liền sau thất bại trước Barcelona. Cá nhân tôi thấy tự tin và mạnh mẽ hơn, với những bàn thắng và những trận đấu hay”.

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm