Cristiano Ronaldo: Kẻ phủ bóng đêm lên Bayern Munich

25/04/2018 14:48 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Cristiano Ronaldo còn hơn cả một cơn ác mộng hay điều gì tương tự như thế với Bayern Munich. Anh mang đến một nỗi sợ hãi thường trực đè nặng lên đội bóng nước Đức, như một kẻ đi săn trong bóng đêm với những kĩ năng tàn bạo nhất.

Có hàng trăm những câu hỏi bật lên sau khi tiền đạo người Bồ Đào Nha lập cú hat-trick vào lưới Bayern Munich trong trận tứ kết lượt về mùa trước. Nhưng làm sao có thể nghi ngờ được năng lực ghi bàn và vai trò quyết định của tiền đạo 33 tuổi này ở những trận đấu lớn như vậy.

Và nếu những người Đức vẫn còn giận dữ với những bàn thắng việt vị của Ronaldo, họ cũng nên tự vấn mình rằng, liệu câu lạc bộ này có tránh được một kết cục như vậy không, khi CR7 luôn ở sẵn trong trạng thái ghi bàn, ở bất cứ thời điểm nào, không gian nào và bằng bộ phận nào trên cơ thể.

"Dĩ nhiên, Ronaldo là cầu thủ có kĩ năng ghi bàn hảo hạng. Đôi khi, cậu ta gặp may một chút và có thể ghi bàn bằng đầu gối, bằng hông, bằng lưng hoặc bất cứ phần nào trên người", Jupp Heynckes nói về tiền đạo người Bồ Đào Nha với sự cẩn trọng.

Vì ông biết rằng mình đang nói về một ngôi sao vĩ đại của Champions League, một kẻ hủy diệt với Bayern Munich, người đã ghi đến 9 bàn vào lưới đội bóng này, và biến nhà vô địch nước Đức trở thành một trong hai đối thủ yêu thích nhất ở cựu lục địa. Thật mỉa mai, vì trong số 32 đội bóng mà tiền đạo người Bồ Đào Nha đối mặt ở châu Âu, Bayern Munich là những người bị hành hạ nhiều thứ hai sau Juventus, mà không phải là bất kì đội nào khác như Debrecen, Panathinaikos hay Dinamo Zagreb, những câu lạc bộ mà anh chưa từng sút thủng lưới khi có mặt trên sân.

01h45 ngày 26/4, Bayern - Real: Người Bayern không quên nợ và... Viktor Kassai

01h45 ngày 26/4, Bayern - Real: Người Bayern không quên nợ và... Viktor Kassai

Một năm sau trận đấu ở Bernabeu, trọng tài người Hungary Victor Kassai, vẫn là kẻ thù không đội trời chung với các cổ động viên Bayern Munich, giống hệt như cách mà người Chelsea căm thù Tom Henning Ovrebo vào năm 2009.

9 bàn thắng này được ghi theo mọi cách, phản công tốc độ, thực hiện trên chấm phạt đền, ghi bàn trong tư thế việt vị, sút phạt hàng rào, khai thác những khoảng trống, và trên hết là khả năng kết liễu đối thủ gọn gàng trong một chạm của Ronaldo. Và người ta tính rằng, cứ trung bình 64 phút và 47 giây, anh lại chọc thủng lưới Bayern Munich một lần, trong 6 trận đã thi đấu.

Để Ronaldo biến mình thành mục tiêu dễ diệt như vậy, có những sai lầm thuộc về Pep Guardiola, có những lỗi lầm thuộc về Carlo Ancelotti, và có những vấn đề của chính Jupp Heynckes trong quá khứ nữa. Và HLV 72 tuổi này sẽ phải sửa chữa tất cả những yếu kém trong hệ thống phòng ngự để có thể chặn đứng Ronaldo, không thể khiến đội bóng đổ vỡ trong mỗi bước chạy của tiền đạo người Bồ Đào Nha.

Trần Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm