Chuyện tiền lương ở Real: Vì tiền, phòng thay đồ dậy sóng?

14/11/2013 14:28 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Tưởng như nội bộ Real Madrid đã tạm yên ổn sau chuỗi trận gần đây do sự tỏa sáng của Gareth Bale và sự trở lại của Xabi Alonso nhưng thực tế rắc rối không biến mất mà chuyển sang một khía cạnh khác. Lần này là chuyện tiền lương.

Tờ AS cho hay vấn đề tiền lương của Real xuất phát từ những bản hợp đồng đã được gia hạn từ ít nhất 2 năm trước. Với Cristiano Ronaldo nhận 17 triệu euro/năm sau khi gia hạn tới 2018 và tân binh Gareth Bale nhận 10 triệu euro/năm, những cầu thủ “có số má” còn lại bắt đầu đòi hỏi bởi thu nhập hiện tại được cho là không thỏa mãn họ.

Một trong những người đáng chú ý nhất là đội phó Sergio Ramos. Cầu thủ người Andalucia nhận 5,5 triệu euro/năm theo hợp đồng ký từ 2011, và bây giờ anh đang đòi tăng thêm 2 triệu. Ramos rất có động cơ để vòi vĩnh bởi một số đội ở Premier League đang quan tâm tới anh.


Sergio Ramos và một số ngôi sao của Real Madrid bắt đầu cảm thấy bất mãn vì lương thấp hơn Ronaldo và Bale

Một người khác cũng gia hạn cùng thời gian với Ramos và cũng đòi tăng lương là Pepe. Cầu thủ người BĐN nhận 3,8 triệu euro/năm tới năm 2016, tuy nhiên tiền lương của anh có lẽ là một trong những khía cạnh mà Florentino Perez tỏ ra do dự nhất khi phải đề cập đến khi đàm phán hợp đồng. Perez vốn không muốn trả lương cao cho các cầu thủ phòng ngự.

Vấn đề tiền lương cũng đang khiến cuộc đàm phán với Xabi Alonso (sắp hết hợp đồng vào tháng 6/2014) bị đình lại, nhưng chủ yếu do Alonso chưa an tâm với sức khỏe của chính mình, và hai bên thực ra đã thống nhất bước đầu về tiền lương lẫn thời hạn hợp đồng. Tuy nhiên với Fabio Coentrao thì câu chuyện lại khác, Coentrao đã muốn ra đi trong mùa Hè, và bây giờ thì anh lại đòi tăng lương để ở lại.

Không khó để nhận ra rằng tất cả những cái tên được đề cập ở trên đều là các cầu thủ phòng ngự. Tất nhiên, Real Madrid là đội bóng của Florentino Perez, người đã bán Claude Makelele cách đây 10 năm sau khi Makelele đòi tăng lương không thành, kèm theo bài phỏng vấn mà ngài chủ tịch đã gọi Makelele là một cầu thủ “trung bình”.

Tăng lương, và Alonso sẽ ở lại

Theo nhà báo Enrique Marques của tờ AS, Xabi Alonso đang được Real Madrid đề nghị gia hạn hợp đồng. Alonso sẽ là cầu thủ tự do theo luật Bosman sau ngày 30/6/2014 và bắt đầu từ 1/1 tới anh được quyền đàm phán với bất kỳ đội bóng nào, do đó Real đang nhanh chóng đề nghị Alonso cam kết ở lại.

Theo nguồn tin từ Marques, Xabi Alonso đã đề nghị Real tăng lương cho anh và bản hợp đồng mới phải có thời hạn ít nhất 2 năm. Hiện mức lương của Alonso là 4 triệu euro/mùa, và Real đã cho biết họ sẵn sàng cho Alonso hưởng hơn 5 triệu euro/mùa cùng một hợp đồng 2 năm. Tuy nhiên Alonso chưa ký vội, do anh còn phải xem xét quá trình hồi phục sức khỏe sau chấn thương.

Đỉnh Nguyễn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm