Chuyển động Bernabeu: Bán Jese, như đã bán Morata?

18/05/2015 20:54 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Real Madrid sẽ thực hiện nhiều thay đổi khi thị trường chuyển nhượng mùa Hè 2015 mở cửa. Nhiều cầu thủ trong đội hình hiện tại sẽ phải ra đi. Jese Rodriguez chắc chắn khó tránh khỏi điều này.

Thực tế, những quan chức phụ trách thể thao của Real, đứng đầu là TGĐ Jose Angel Sanchez, đã vạch kế hoạch bán Jese Rodriguez. Một năm sau khi Real bán “măng non” Morata (và vừa mới bị anh trừng phạt ngày trở về Bernabeu), thêm một tài năng được đào tạo từ Castilla bị mang bán.

Vấn đề của Jese phần nào khác Morata. Trước đây, Morata bị bán ngay khi có dấu hiệu trưởng thành. Với Jese, anh bị bán vì phong độ đi xuống. Tất cả bắt nguồn từ trận đấu với Schalke ở Bernabeu mùa giải trước. Jese chấn thương nặng, phải xa sân cỏ đến 10 tháng.

Kể từ ngày trở lại, không phải Jese không có cơ hội. Jese được tung vào sân để tìm cảm giác bóng, và dấu ấn mà anh để lại không cao. 632 phút trên các mặt trận (trước vòng 37 La Liga), với chỉ 3 bàn thắng và 1 pha kiến tạo.

Mùa trước, Jese là phát hiện thú vị, với 1.245 phút thi đấu, ghi 8 bàn và có thêm 6 pha kiến tạo chính xác cho đồng đội lập công. Chưa kể, Jese còn tham gia tích cực vào lối chơi, để rồi được nhận định có thể kế thừa chiếc áo số 7 trong tương lai không xa. Raul Gonzalez từng là huyền thoại với áo số 7, và hiện đang thuộc sở hữu của Cristiano Ronaldo. Các Madridista cũng chờ đợi Jese có thể đi trên con đường mà Raul và Iker Casillas vạch ra, nghĩa là bước từ đội trẻ lên tầm huyền thoại ở Bernabeu.

Chấn thương nặng khiến Jese nhút nhát hơn khi trở lại. Cầu thủ 22 tuổi này luôn cố gắng né tránh những va chạm, như thể lần rách dây chằng còn đang ám ảnh tâm trí anh. Trong khi đó, trước lúc chấn thương là hình ảnh một Jese pha trộn giữa kỹ thuật, sức mạnh, tốc độ, cùng những pha cầm bóng lao thẳng vào hàng thủ đối phương.

Khi Jese trở nên nhút nhát và cảm giác bóng không tốt, việc cạnh tranh với “BBC” là không thể. Cần phải hiểu rằng, “BBC” có một quyền lực tuyệt đối ở Madrid. Không đơn giản là Ancelotti ít khi xoay vòng nhân sự, mà chính Chủ tịch Florentino Perez muốn “BBC” phải đá chính trong mọi hoàn cảnh.

Không thể cho rằng Ancelotti là người hạn chế sự phát triển tài năng của anh. Bởi vì, Ancelotti là người đưa tài năng của Jese ra ánh sáng, và mùa trước luôn trao cho anh cơ hội thi đấu. Trận đá chính lượt về vòng 1/8 Champions League với Schalke mà Jese chấn thương là một ví dụ.

Bán Jese, kèm điều khoản mua lại như Morata, và trước nữa là Dani Carvajal (sang Leverkusen) là điều tốt đẹp cho cả hai. Jese đến một môi trường ít có áp lực hơn, được đá chính và từng bước tìm lại mình. Tùy theo sự trưởng thành của Jese mà Real mua lại anh trong thời điểm nào.

N.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm