Chủ tịch River Plate chỉ trích CĐV nhà để bảo vệ Messi, Mascherano

21/12/2015 22:17 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – Mặc dù đội nhà vừa chịu thất bại 0-3 trước Barcelona trong trận chung kết FIFA Club World Cup, đích thân chủ tịch River Plate Rodolfo D'Onofrio đã lên tiếng ca ngợi ngôi sao Lionel Messi của đối phương.

Barcelona đã lên ngôi vô địch FIFA Club World Cup một cách đầy thuyết phục, sau khi thắng đậm River Plate trong trận chung kết diễn ra vào Chủ Nhật vừa qua. Trong trận đấu này, bàn thắng của Lionel Messi cùng với cú đúp của Luis Suarez đã mang về chiến thắng 3-0 cho đội bóng xứ Catalonia. Đây đã là lần thứ 3 Barcelona đăng quang tại giải đấu này, đồng thời thầy trò Luis Enrique đã nâng số danh hiệu giành được trong năm nay lên con số 5.


Barcelona lên ngôi hoàn toàn xứng đáng

Sau trận đấu, Messi và Mascherano đã bị một số fan River Plate lăng mạ trong khi đang cùng đội Barca làm thủ tục ở sân bay quốc tế Tokyo. Khi cả đội Barca có mặt ở đó, họ đã dùng những lời lẽ không hay dành cho ngôi sao người Argentina. "Một trong số các fan đã lăng mạ Messi. Tuy nhiên, Messi đã được bảo vệ bởi Mascherano và Enrique", trích tiết lộ từ Luis Suarez.

Không chỉ Messi, một cầu thủ khác là Mascherano cũng phải nhận những lời lăng mạ. Theo một số nhân chứng, một fan River đã chỉ vào mặt hậu vệ Barca và nói rằng "mày đã quên trước đó ai đã giúp mày có được như ngày nay".


Sự cố đã xảy ra giữa Messi và Mascherano với các fan River Plate

Trước sự việc đó, Chủ tịch Rodolfo D'Onofrio của River Plate đã lên tiếng chỉ trích các CĐV nhà, đồng thời ca ngợi tinh thần cao thượng của Messi: “Luôn có những kẻ hành động thiếu suy nghĩ như vậy, mặc dù Messi luôn chứng tỏ mình là một quý ông thực thụ. Sau khi ghi bàn, cậu ấy đã giơ tay thể hiện sự tôn trọng đối thủ. Cậu ấy nói với tôi rằng suýt chút nữa đã thi đấu cho River Plate”.


Hành động tôn trọng đối thủ của Messi sau khi ghi bàn

D'Onofrio cũng bày tỏ mong muốn đem Mascherano của Barca trở lại với River Plate: “Tất nhiên chúng tôi đang muốn đem Mascherano về với River Plate, sau khi đã giành gần như tất cả những danh hiệu cao quý nhất trong sự nghiệp của mình. Cậu ấy sẽ là sự bổ sung tuyệt vời cho chúng tôi. Barcelona không thể giữ chân được cầu thủ của mình, một khi cậu ấy đã giành được mọi thứ”.

Messi từng có quãng thời gian thử việc ở River Plate hồi anh mới 12 tuổi. Nhưng vì một số lý do không được công bố, Messi đã không kí hợp đồng với River Plate. Sau đó, anh kí hợp đồng với Barcelona. Trong khi đó, Mascherano có quãng thời gian khoác áo River Plate từ năm 2003 đến 2005, trước khi chuyển sang châu Âu chơi bóng cho West Ham, Liverpool và giờ là Barcelona.

Đức Anh
Tổng hợp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm