Chủ tịch Ramon Calderon không chịu từ chức

16/01/2009 10:35 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) - Mặc dù ngày 15/1 Chủ tịch Real Madrid, ông Ramon Calderon, đã thông báo với một số đồng sự thân tín là ông sẽ từ chức sau khi bị báo chí Tây Ban Nha tố cáo “cài người” vào hội nghị toàn thể mới đây của CLB nhưng cuối cùng ông Calderon đã đổi ý và quyết định sẽ họp với ban lãnh đạo đội bóng để tính chuyện ở lại cho đến hết mùa bóng năm nay.

Trước sức ép từ dư luận, vị lãnh đạo nhiều tai tiếng của câu lạc bộ hoàng gia Tây Ban Nha đã quyết định triệu tập phiên họp khẩn cấp của ban lãnh đạo “đàn kền kền trắng” vào ngày hôm nay, 16/1, để đưa ra một quyết định nhằm cứu vớt sự sụp đổ của mình đồng thời tuyên bố “từ bỏ con thuyền lúc này là một hành động hèn nhát”.

Một trong những biện pháp mà ông có thể đưa ra là tổ chức bầu cử sớm để trấn an công luận, nhưng báo chí “xứ sở đấu bò tót” cho biết một bộ phận của BLĐ đội bóng áo trắng đã đe dọa sẽ từ chức tập thể nếu Chủ tịch Calderon không chịu rời bỏ chức vụ ngay lập tức.

Không phải ngẫu nhiên mà tất cả các phương tiện truyền thông của Tây Ban Nha, từ báo in đến đài phát thanh, truyền hình và báo điện tử đều nhận định cuối cùng thì ông Calderon sẽ phải từ chức Chủ tịch Real Madrid, thậm chí báo chí đã đưa tin Phó Chủ tịch Vicente Boluda sẽ lên cầm quyền.
 
Chủ tịch Real Madrid, Ramon Calderon

Sau khi các tờ thể thao Marca, As và Sport cùng nhiều tờ báo khác của Tây Ban Nha tố cáo Chủ tịch Ramon Calderon “cài người” vào cuộc họp toàn thể của Real Madrid tăng số phiếu có lợi cho mình ông Calderon đã phủ nhận những thông tin trên.

Tuy nhiên, những tiết lộ mới đây của Mariano Rodriguez Barrutel, biệt danh “Nanis”, một thành viên trong ban lãnh đạo, rằng ông làm việc đó theo chỉ thị của ông Calderon cùng những bức ảnh về các nhân vật cài cắm, một số trong đó có quan hệ thân thiết với gia đình của “sếp”, là những bằng chứng khó có thể chối cãi với vị Chủ tịch Real Madrid.

Thậm chí, người chịu trách nhiệm chính về vụ “cài cắm” nói trên, có thể sẽ phải vào tù từ sáu tháng tới ba năm.

Không loại trừ khả năng, sau cuộc họp của ban lãnh đạo Real Madrid ngày 16/1, Chủ tịch Ramon Calderon sẽ phải rời bỏ con thuyền Real Madrid, mặc dù trước đó ông từng hùng hồn tuyên bố “từ bỏ lúc này là hèn nhát”.

Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm