Casillas bắt chính ở Camp Nou sau 896 ngày: Cơ hội được phong 'Thánh' một lần nữa

22/03/2015 06:39 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Iker Casillas từng là vị thánh của Real Madrid (vẫn được gọi là “Thánh Iker”), nhưng bây giờ, anh là một tội đồ. Anh không còn là “người nhện” của Real thuở nào mà là một thủ môn bình thường, có thể bị thủng lưới từ một tình huống đơn giản nhất.

Trong khi những phản xạ xuất thần ngày càng ít đi thì số lần bị thủng lưới một cách ngớ ngẩn lại tăng lên, mọi thứ dường như đều đang chứng tỏ rằng Casillas đã hết thời.

Trở lại Camp Nou sau 896 ngày

“Chúng tôi đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận Kinh điển. Chuyến làm khách tới Barcelona lúc nào cũng quan trọng”, Casillas gửi thông điệp trên Twitter trước trận gặp Barca. Với Casillas, trận đấu đêm nay còn quan trọng hơn nữa khi đây sẽ là lần đầu tiên anh bắt chính ở Camp Nou sau 896 ngày.

Ở trận “Kinh điển” gần nhất Real chơi tại Camp Nou, người bắt chính là Diego Lopez. Rõ ràng đó là một quãng thời gian quá lâu để Casillas được bắt chính trong một trận đấu quan trọng như vậy, tại thánh địa Camp Nou của đối thủ. Tuy nhiên, nó cũng phản ánh phần nào rằng Casillas đã không còn là chính anh trong hơn 2 năm qua.

Vì vậy, trận “Kinh điển” đêm nay với Casillas giống như lần đầu tiên anh được bắt chính trong một trận đấu với Barca vậy (Casillas ra mắt “Kinh điển” vào ngày 21/10/2000). Casillas đã có 71 pha cứu thua trong 16 trận “Kinh điển” ở Camp Nou, nhưng con số này chẳng có nhiều ý nghĩa với anh vào lúc này. “Các khán giả của Bernabeu là những CĐV khắt khe nhất thế giới, nên tôi chẳng thể sống với quá khứ”, Casillas nhấn mạnh.

Thay vào đó, Casillas sẽ phải một lần nữa chứng tỏ tài năng với các Madridista, trong một trận đấu không thể quan trọng hơn, và cũng là lần thứ 37 anh góp mặt ở trận “Kinh điển” (bằng với huyền thoại Raul).

Casillas sẽ lại là “Thánh Iker”?

Sự đi xuống của Casillas bắt đầu vào thời điểm anh bị Jose Mourinho đẩy lên ghế dự bị để nhường chỗ cho Diego Lopez vào đầu năm 2013. Sự có mặt của Carlo Ancelotti sau đó cũng không thay đổi được điều gì khi Lopez vẫn được bắt chính tại Liga, còn Casillas được dành cho các giải đấu Cúp.  

Dù Casillas đã giành Champions League và Cúp nhà Vua với tư cách là thủ môn số 1 của Real nhưng những sai lầm liên tiếp khiến anh bị coi là hết thời. Anh mắc sai lầm nghiêm trọng khiến Real suýt mất chiếc Cúp bạc vào tay Atletico rồi sau đó là màn trình diễn tệ hại tại World Cup 2014. Mùa này, Casillas đã lấy lại vị trí số 1 sau khi Lopez sang Milan, nhưng hai trận đấu thảm họa với Atletico và Schalke mới đây lại khiến anh bị đặt vào tầm ngắm.

Câu hỏi đặt ra là liệu Casillas có thể lấy lại phong độ cao nhất một lần nữa, hay sẽ chìm dần vào quên lãng? Theo cựu thủ thành của Real và Liverpool là Jerzy Dudek, sự sa sút của Casillas chỉ là tạm thời và anh sẽ sớm lấy lại phong độ.

“Iker Casillas mới có con trai được hơn một năm và có thể sự tập trung của anh ấy đã khác vào thời điểm này. Đừng ai quên rằng Iker đã chơi nhiều năm ở đẳng cấp cao. Ở một đội bóng như Real Madrid, người ta luôn nhắc đi nhắc lại sai lầm của bạn dù chỉ là trong một trận đấu chơi tồi”, Dudek tỏ ra thông cảm với Casillas.

“Thủ môn là một vị trí đặc biệt, đòi hỏi kinh nghiệm. Đó là lý do tại sao bạn không thấy nhiều thủ môn trẻ ở những đội bóng hàng đầu. Tôi hy vọng rằng Iker sẽ sớm lấy lại phong độ bởi Madrid cần anh ấy. Tất cả những danh hiệu lớn mà Madrid có trong 15 năm qua đều nhờ công của Casillas”.

Trận “Kinh điển” ở Camp Nou đêm nay là thời điểm không thể tốt hơn để anh lấy lại biệt danh “Thánh Iker”, bởi nó đã bị lãng quên quá lâu rồi.

19 Iker Casillas ra mắt trận “Kinh điển” với Barca khi mới 19 tuổi, vào ngày 21/10/2000.

4,4 Casillas có trung bình 4,4 pha cứu thua/trận trong 16 lần bắt tại Camp Nou cho Real Madrid trước đó.

37 Nếu bắt chính tại Camp Nou đêm nay (điều gần như chắc chắn xảy ra), Casillas sẽ có trận “Kinh điển” thứ 37 trong sự nghiệp, bằng với Raul Gonzalez.


Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm