Carlo Ancelotti: 'Tôi đã chuẩn bị tinh thần bị Real Madrid sa thải'

22/05/2015 20:54 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Real Madrid, Carlo Ancelotti, nói ông muốn ở lại CLB áo trắng trong mùa tới, nhưng cũng hiểu các nhân vật cấp cao trong phòng điều hành có thể đã quyết định sa thải ông.

Madrid kết thúc mùa giải này không có danh hiệu lớn nào và Ancelotti đã sẵn sàng ra đi dù từng mang về danh hiệu Champions League và Cúp Nhà Vua cho CLB áo trắng ngay mùa giải đầu tiên của ông, mùa 2013-14. Báo chí Tây Ban Nha nói Chủ tịch Real Florentino Perez hiện đang cân nhắc việc bổ nhiệm HLV thứ 10 trong 12 năm ông lãnh đạo CLB, với Rafael Benitez của Napoli là ứng cử viên số 1.

“Chúng tôi chưa trao đổi với nhau”, Ancelotti nói. “Tôi vẫn suy nghĩ như một HLV Real, cho tới khi CLB nói khác đi. Sau trận đấu tới (gặp Getafe), chúng tôi sẽ trao đổi về tương lai. Tôi muốn ở lại và tiếp tục vì tôi thích CLB này và các cầu thủ này”. Khi được hỏi về tương lai, Ancelotti nói ông là một HLV đủ kinh nghiệm để hiểu rằng mình phải ra đi mà không phàn nàn gì nếu CLB quyết định như thế.


HLV Ancelotti thừa nhận có thể bị sa thải

“Đó là một quyết định quan trọng với đội bóng”, ông nói. “Tôi có quan hệ tốt với CLB này và vẫn như thế nếu họ quyết định có một HLV mới. Với tôi không có chuyện gì là nghiêm trọng, tôi sẽ vui vẻ tiếp tục nếu điều đó đến. Tôi vẫn sẽ vui với 2 năm mình đã có ở đây, 2 năm tuyệt vời, bao gồm khoảnh khắc có lẽ là hạnh phúc nhất trong lịch sử Madrid (chức vô địch Champions League thứ 10 mùa trước)”.

Ancelotti cũng nói việc cựu cầu thủ và HLV đội trẻ Real Benitez được coi là ứng viên số 1 thay thế ông không làm ông phiền lòng. “Tôi không phật ý, những tin tức như thế là bình thường”, ông nói. “Luôn xuất hiện những tin đồn, những cái tên, năm nào cũng thế. Tôi không ngạc nhiên. Mỗi người đều có ý kiến riêng. Đó là điều khiến thế giới này tuyệt vời”.

Các cầu thủ Real có vẻ đồng lòng ủng hộ Ancelotti ở lại, bao gồm đội phó Sergio Ramos và Marcelo, những người đã công khai điều đó, nhưng HLV Italy nói họ không thể ảnh hưởng tới quyết định cuối cùng. “Tôi đánh giá cao những gì các cầu thủ nói, tôi luôn có quan hệ tốt với họ”, Ancelotti nói. “Nhưng họ không thể quyết định. Cảm xúc cá nhân của các cầu thủ không thể ảnh hưởng tới quyết định của CLB”.

Về mùa giải vừa qua, cựu HLV AC Milan và Chelsea nói hàng loạt các chấn thương đã khiến năm 2015 chệch hướng với Real. “Chúng tôi có 2 mùa giải khác nhau”, ông nói. “Cho tới tháng 12, chúng tôi đã làm tốt hơn kỳ vọng, phá các kỷ lục, giành Siêu cúp châu Âu và Cúp thế giới các CLB. Chúng tôi mất rất nhiều vào tháng Hai, trận hòa với Villarreal, thất bại ở Athletic Bilbao, nhưng chúng tôi đã chiến đấu đến cùng”.

Khi được hỏi về tương lai của đội trưởng Iker Casillas, người có thể bắt trận cuối cùng ở Bernabeu trước Getafe thứ Bảy này, Ancelotti nói giữa họ không có vấn đề gì. “Iker không yêu cầu tôi để anh ấy bắt chính”, ông nói. “Đó là quyết định của tôi, sau khi tôi đã trao đổi với anh ấy và Keylor (Navas). Keylor đã ra sân ở trận gặp Espanyol, và Iker sẽ chơi trận cuối cùng. Iker muốn ở lại, và nếu anh ấy ở lại, tôi tin rốt cuộc mọi người đều sẽ hài lòng”.

Trần Trọng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm