Carlo Ancelotti: 'Sergio Ramos là hậu vệ giỏi nhất thế giới'

04/06/2014 16:47 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Trong một cuộc trả lời phỏng vấn dành cho Real Madrid TV, HLV Carlo Ancelotti tuyên bố ông muốn có La Undecima (chiếc cúp Champions thứ 11) và thừa nhận việc giành chức vô địch châu Âu là khó khăn, cần phải có một chút may mắn.

Trong cuộc trò chuyện này, chiến lược gia người Italy còn trải lòng về nhiều vấn đề liên quan đến đội bóng hoàng gia, triết lý bóng đá, kỷ niệm của nghiệp cầm quân, ấn tượng với các ngôi sao và gửi gắm nhiều thông điệp đến khán giả và người hâm mộ.

Sự khiêm tốn: "Tôi không có tham vọng cá nhân, chỉ muốn tủ trưng bày giải thưởng có nhiều hiện vật hơn. Tôi muốn giúp Real Madrid bằng lao động của mình”.

Chu kỳ: "Chiếc Cúp này (La Decima) không phải là sự kết thúc mà là sự bắt đầu của một chu kỳ. Madrid có nhiều cầu thủ trẻ, Illarra và Isco sẽ hay hơn”.

Phòng thay đồ: "Đó là một áp lực tích cực. Trong phòng thay đồ, không khí khác các trận đấu. Điều này đem lại sức mạnh và tính cách cho chúng tôi”.

HLV Carlo Ancelotti cho rằng không lọt vào chung kết Champions League cũng đem lại động lực cho Real Madrid

Champions League: "Ba lần vào bán kết nhưng không lọt vào chung kết cũng đem lại động lực cho chúng tôi. Bởi vì ba lần liên tục đến được vòng đấu này là rất khó khăn”.

Man City: "Chi rất nhiều tiền mà đến tứ kết cũng không lọt được”.

Lễ ăn mừng: "Điều tôi nhìn thấy sau khi giành La Decima là chưa từng có. Ở Milan cũng là một lễ ăn mừng, nhưng ở Madrid nó mang tầm quốc tế. Khi giành được Cúp Nhà vua, tôi đã tự hỏi, nếu giành Champions thì thế nào nhỉ ? Thật không thể tin nổi.

Triết lý: "Real Madrid không phải là một đội bóng đá, mà là một thứ tôn giáo”.

Lạc quan: "Tôi không bao giờ cảm thấy chúng tôi sẽ thua tại chung kết Champions. Thời gian trôi quá nhanh. 30 phút cuối cùng là tuyệt vời”.

Không phấn khích: "Tôi không ăn mừng bàn thắng của Ramos bởi vì phải nghĩ ngay tới cách tạo ra động lực cho đội bóng ở hai hiệp phụ”.

Marcelo: "Bàn thắng của Marcelo thực sự kết liễu trận đấu. Đó là lúc tôi cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Tôi đã nghĩ: La Decima đã về tay Madrid rồi”.

Theo HLV Carlo Ancelotti, bàn thắng của Marcelo đã đem Decima về tay Real Madrid

Coentrao: "Coentrao xứng đáng chơi trận chung kết vì những gì làm được trong các trận bán kết trước Bayern”.

Diego Costa: "Chúng tôi biết nhịp độ trận đấu sẽ cao và Atletico sẽ không thể chịu đựng được lâu dài. Costa tái phát chấn thương và họ mất một cơ hội thay người”.

Bayern Munich: "Trước Bayern, chúng tôi đã chơi rất tốt. Chiến thắng 1-0 ở lượt đi là khó khăn và vất vả. Nhưng ở lượt về, trận đấu của chúng tôi là tuyệt vời. Bayern lợi thế trước Madrid về con số thống kê, nhưng cá nhân tôi có lợi thế trước Bayern”.

Lời khen: "Sự hy sinh của Bale mang tính quyết định, giống như công việc của Isco tại chung kết Cúp Nhà vua”.

Tinh thần đồng đội: "Bóng đá ngày nay là thế. Điều quan trọng là tất cả các cầu thủ thi đấu vì đội bóng. Đó là chía khóa chiến thắng”.

Sự chân thành: "Các nhà báo hỏi tất cả những gì họ muốn, còn tôi trả lời những gì tôi muốn. Có sự thực là tôi không bao giờ nói dối”.

Ronaldo: "Madrid không bao giờ có vấn đề trong khâu dứt điểm. Nếu Cristiano chơi tốt, trận đấu bắt đầu với tỷ số 1-0”.

Bale: “ Tầm quan trọng quyết định. Nhiều cầu thủ đến Madrid từ nước Anh nhưng gặp khó khăn; Bale thì không. Tôi không nghĩ Bale lại có một bàn thắng như vậy tại chung kết Cúp Nhà vua (cú nước rút cho Bartra ngửi khói và sút tung lưới Pinto). Cứ như Bale đang cưới một chiếc mô tô.

Hoàn chỉnh: " Khó có một cầu thủ hoàn chỉnh. Tôi không thích dùng từ này vì nó quá khó”.

Sergio Ramos: "Sau lễ Giáng Sinh, Sergio là một cầu thủ khác. Ramos có tính cách và phẩm chất của Maldini, cả trong và ngoài sân cỏ. Cậu ấy là hậu vệ giỏi nhất thế giới”.

Sắp xếp đội hình: "Công việc khó khăn nhất của tôi là sắp xếp đội hình, để người này được chơi, người kia ngồi dự bị và số khác lên khán đài”.


Theo HLV Carlo Ancelotti, công việc khó khăn nhất của ông là sắp xếp đội hình

Giải thích:  "Tôi chẳng giải thích gì cho các cầu thủ cả. Nếu ai đó cần thì tôi nói. Nếu tôi giải thích cho từng người một thì hết cả ngày”.

Lịch thi đấu: "Chúng tôi đã chơi rất nhiều trận, đặc biệt ở tháng giêng. Chúng tôi đã tính toán tốt các công đoạn hồi phục sau trận đấu”.

Tăng cường lực lượng: "Chúng tôi không cần làm nhiều ở mùa hè này. Nền móng hiện nay là rất vững chắc. Chỉ cần một vài điều chỉnh nhỏ”.

Florentino: "Nếu tất cả chúng ta đều có áp lực, thì chủ tịch còn bị áp lực nhiều hơn. Ông ấy luôn có lòng tin, cổ vũ các cầu thủ và giúp đỡ rất nhiều. Florentino đặt Madrid trong trái tim mình”.

Giải thưởng: "Phải giải quyết một vấn đề cho La undecima (cúp Champions League thứ 11), đó là mở rộng tủ trưng bày. Hiện đã chật rồi. Bằng không, chúng tôi sẽ phải xếp chồng lên”.

Các cú vấp: "Tháng 10 là tồi tệ nhất. Các trận trước Sevilla và Barcelona là do thiếu may mắn vì đội bóng chơi tốt”.

La Liga: "Sau khi đánh bại Bayern tại Champions League, chúng tôi đã giảm nhịp độ thi đấu và tập trung cho chung kết Cúp châu Âu. Đó là điều có thể tránh. Đó là một sai lầm”.

Madrid: "Người Madrid rất thân thiện với tôi. Tôi cảm thấy rất thoải mái ở đây, rất giống với Roma”.

Thức ăn: "Ở đây ăn ngon, nhưng ở Italy còn ngon hơn. Đó là những văn hóa khác nhau. Ở đây giờ nào người ta cũng có thể ăn được”.

Thích điện ảnh: "Tôi hay đi các rạp vì thích xem phim. Nhiều khán giả xin chữ ký. Ở Anh thì khác. Tây Ban Nha và Italy giống nhau hơn”.

Hát: "Tôi thích hát. Chúng tôi cần giành La Undecima bởi vì tôi muốn hát một lần nữa. Quà tặng dành cho tôi khi giành một chức vô địch Champions League là được hát trên SVĐ.

Cám ơn: " Tôi cám ơn tất cả các khán giả của Real Madrid đã ủng hộ với tình cảm thân thiết. Và xin cám ơn cả những ai đã huýt sáo chúng tôi nữa”.

Khang Chi (lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm