Capdevila trên đường trở lại Liga: Jordi Alba sẽ có đối thủ?

09/07/2012 15:30 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH) - Trước khi Jordi Alba nổi lên, Joan Capdevila là hậu vệ trái số một của bóng đá Tây Ban Nha. Nhưng vụ chuyển nhượng sang Benfica hồi mùa Hè năm ngoái đã chôn vùi sự nghiệp của Capdevila và giờ chẳng ai còn nhắc tới tên của cựu ngôi sao Villarreal ở “La Roja” nữa. Tuy vậy, mọi thứ có thể sẽ khác trong mùa bóng tới khi Capdevila đang trên đường trở lại Liga để khẳng định lại giá trị của bản thân.

Không phải là một tên tuổi nổi bật nhưng Capdevila là nhân tố quan trọng trong chức vô địch EURO 2008 và World Cup 2010 của ĐT Tây Ban Nha. Với phong độ ổn định bên hành lang trái của hậu vệ 34 tuổi này, “La Roja” đã thống trị bóng đá châu Âu và thế giới ở hai giải đấu lớn liên tiếp. Tại EURO 2008 và World Cup 2010, Capdevila đã ra sân trong mọi trận đấu của “La Roja” và là cầu thủ hiếm hoi không thuộc Real Madrid và Barca làm được điều này. Trong màu áo Villarreal, Capdevila cũng là trụ cột quan trọng bậc nhất ở sân El Madrigal kể từ khi đến đây ở mùa 2007-08 từ Deportivo.


Joan Capdevila sẽ trở lại La Liga - Ảnh: Getty

Tuy nhiên, một vụ chuyển nhượng sai lầm tới Benfica đã phá hỏng sự nghiệp của Capdevila. Trong lần đầu tiên chuyển sang nước ngoài thi đấu, hậu vệ người Tây Ban Nha không thích nghi được với môi trường thi đấu mới, thậm chí còn bị loại khỏi danh sách tham dự vòng bảng Champions League mùa 2011-12 của Benfica. Kết thúc mùa giải, Capdevila chỉ có vỏn vẹn 12 lần được ra sân (5 ở giải VĐQG) - một thành tích tệ hại đối với nhà vô địch châu Âu và thế giới. Hệ quả là Capdevila đã đánh mất vị trí ở ĐTQG cho dù bóng đá xứ sở bò tót không có nhiều hậu vệ trái xuất sắc. Tại EURO 2012, HLV Del Bosque chỉ gọi duy nhất một hậu vệ trái là Alba chứ không đoái hoài gì tới Capdevila.

Đó là lý do tại sao Capdevila đang tìm đường trở lại Liga - giải đấu đã làm nên tên tuổi của anh - để gây dựng lại tên tuổi và điểm đến tiếp theo của Capdevila có thể sẽ là Espanyol. HLV Mauricio Pochettino của Espanyol không che giấu sự ngưỡng mộ đối với hậu vệ trái người Tây Ban Nha và ông sẵn sàng tìm mọi cách để đưa Capdevila trở lại Liga. Khả năng thành công trong thương vụ này là rất cao khi mà mọi thứ đều đang ủng hộ. Benfica không còn mặn mà với Capdevila trong khi bản thân cầu thủ này cũng muốn trở lại Liga. Hơn nữa, phí chuyển nhượng của hậu vệ 34 tuổi này vào thời điểm hiện tại chỉ rơi vào khoảng hơn 1 triệu euro.

Cạnh tranh với một Alba trẻ khỏe và bắt đầu độ chín vào lúc này là rất khó nhưng không phải là không thể với Capdevila. Đúng là Alba đang nổi lên như là hậu vệ trái số một của Tây Ban Nha đồng thời lại thuộc biên chế của Barca (CLB đóng góp nhiều tuyển thủ nhất), nhưng với kinh nghiệm thi đấu phong phú của mình, Capdevila hoàn toàn có thể tỏa sáng trở lại để cạnh tranh sòng phẳng với “đàn em”. Miễn là anh được trở lại môi trường quen thuộc ở Liga.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm