'Brazil cần sao chép lối đá của TBN để thành công'

26/06/2013 06:47 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu danh thủ Ricardo Rocha của Brazil cho rằng "Selecao" nên “copy” lối đá của đội tuyển Tây Ban Nha để có thể đạt được thành công như "La Roja".

Ricardo Rocha (sinh ngày 1/9/1962) là một trong những cựu danh thủ đáng nhớ của lịch sử Real Madrid. Một Hội CĐV tại Madrid đã đặt tên theo tên của ông. Dù chỉ khoác áo "Los Blancos" từ 1991 đến 1993, song tình cảm mà Rocha dành cho TBN cũng như Madrid rất sâu đậm. Rocha, nay không còn bộ ria nổi bật, đã có cuộc trò chuyện cùng nhật báo MARCA (Madrid) vào thời điểm Confederations Cup chuẩn bị bước vào loạt trận bán kết.



Ricardo Rocha trong cuộc phỏng vấn với MARCA - Ảnh: MARCA

* Mọi người thấy được điều gì từ tuyển TBN tại kỳ Confed Cup này qua những trận đấu đầu tiên?

- Nhiều người nói về thời gian cầm bóng của TBN. Khả năng làm việc với bóng hiệu quả. Nhưng với tôi, điều quan trọng nhất là khi họ mất bóng, họ đoạt lại rất nhanh. Đó mới chính là mấu chốt. Tất cả các cầu thủ đều thi đấu theo cách thức đó. Tiền đạo, tiền vệ, hậu vệ...

* Ông có muốn kể tên một vài cầu thủ TBN vượt trội hơn so với phần còn lại?

- Nếu kể ra tên một cầu thủ thôi là không công bằng chút nào. Xavi, Iniesta, Pique... rất nhiều cầu thủ xuất sắc. Rất khó để nói về từng cầu thủ. Những tiền đạo đóng vai trò rất quan trọng trên hàng công nhưng họ cũng rất hay lùi về tranh cướp bóng.

* Brazil có thể “chịu nổi” TBN tại kỳ Confed Cúp này không?

- Brazil có những cầu thủ tuyệt vời. Có 2 cầu thủ người Brazil nằm trong đội hình FIFA của năm. Đó là Dani Alves và Marcelo. Những Thiago Silva, Julio Cesar hay Neymar cũng rất xuất sắc... Nhiều cầu thủ trẻ trong đội hình Brazil hiện đang thi đấu tại châu Âu và rất có chất lượng. Đúng là TBN là đội mạnh hơn, nhưng không có nghĩa là họ sẽ chiến thắng giải đấu năm nay.

* Theo ông, điều gì mà ‘Verde-amarelha’ còn thiếu để có thể trở lại thống trị thế giới như những năm 90 về trước?

- Cái gì cũng cần có thời gian. Hiện tại, HLV của Brazil đã có được chút ít thời gian với đội bóng của ông ta ở Confed Cup. TBN và Đức cũng từng phải mất một quãng thời gian dài để trở nên thành công. Cá nhân tôi đánh giá kỳ World Cup 2010 của Brazil tại Nam Phi là rất tệ hại, còn World Cup 2014 thì tôi không biết sẽ như thế nào.

Năm 2010, Brazil đã mắc lỗi ở khâu HLV. Chúng ta sẽ được dịp chứng kiến một Brazil tốt hơn ở kỳ World Cup tới, ngay tại Brazil. Tuyển Brazil có thể giành được chức vô địch thế giới vào năm sau, nhưng có một điều chắc chắn là vào năm 2018, đội tuyển sẽ mạnh hơn nữa.

* Có thể vươn đến đẳng cấp đó vào kỳ World Cup tới được không?

- Brazil có thể vô địch thế giới vào năm 2014. Các cầu thủ hiện tại còn rất trẻ. Mùa World Cup đầu tiên của Maradona không thật sự tốt. Nhưng ông ấy tỏa sáng ở mùa thứ hai. Chỉ có một cầu thủ từng vô địch thế giới khi chỉ mới 17, hay 18 tuổi: Đó là Pele. Pele là một cầu thủ độc nhất vô nhị. Messi cũng tương tự như vậy. Có thể xem mùa World Cup 2010 với cậu ấy là một sự trải nghiệm, sang mùa thứ hai, cậu ấy sẽ làm tốt hơn và hy vọng vào năm 2014 Messi sẽ bùng nổ đúng với phẩm chất vốn có của mình: cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.



Brazil cần sao chép lối đá của TBN? - Ảnh: Getty

* Theo ông, tuyển Brazil có nên sao chép lối đá của TBN hay không?

- Có chứ. Đội bóng áo vàng xanh cần thời gian để định hình nên một tập thể tuyệt diệu như tuyển TBN hiện tại. Ở đây, chúng tôi có một vấn đề. Chúng tôi từng đánh mất chức vô địch thế giới ngay trên sân nhà vào năm 1950 trước Uruguay, với người Brazil đó chính là cơn ác mộng.

Sang đến năm 2014, chúng tôi lại thi đấu trên sân nhà. Chúng tôi sẽ phải chiến thắng, nhưng để làm được điều đó Brazil cần một đội hình thật tuyệt vời. Còn hiện tại chỉ là một đội hình tốt thôi. Tôi tin tưởng vào Scolari, nhưng ai cũng biết là Brazil cần thời gian để thi đấu hay trở lại.

* Neymar có giá trị bằng nửa đội hình Brazil?

- Neymar là điểm mạnh nhất của Brazil và vì thế sẽ có rất nhiều sức ép dồn lên vai chàng trai trẻ này. Neymar là cầu thủ có đẳng cấp rất cao, với những tố chất ưu tú và là cầu thủ quan trọng nhất trong đội hình Brazil. Nhưng tôi muốn nhiều hơn nữa ở Neymar.

* Neymar có thể làm lu mờ Messi không?

- Neymar có mọi điều kiện để thành công tại Barca. Cậu ấy đã lựa chọn thi đấu cho đội bóng hay nhất hành tinh. Neymar còn trẻ, khôn ngoan và rất khiêm tốn. Hy vọng giữa Neymar và Messi sẽ không tồn tại sự ích kỷ nào. Cả hai đều rất khiêm tốn và vì vậy tôi mong sẽ không có rắc rối nào nảy sinh. Neymar và Messi cùng thi đấu trong một đội hình với Barca cũng như với thế giới bóng đá là một điều hết sức lý thú. Neymar sẽ giúp Barca rất nhiều, nhưng chắc chắn cậu ấy sẽ gặp phải những khó khăn.

* Ông nghĩ sao về tình hình hiện tại của Real Madrid?

- Real Madrid luôn giành được ít nhất một danh hiệu. Madrid sẽ mãi là Madrid mà thôi. Luôn là một trong những tượng đài của bóng đá thế giới. Và cũng là CLB trong trái tim tôi.

* Real Madrid hiện tại so với Real Madrid ngày xưa của ông chắc khác nhau lắm?

- Đúng là đã thay đổi rất nhiều, nhưng chuyện đó cũng bình thường thôi. Cuộc đời của các cầu thủ cũng thế, cũng thay đổi rất nhiều. Về Mourinho, tôi thích cách huấn luyện của ông ấy. Real Madrid sẽ mãi là Real Madrid cho dù những HLV của nó có như thế nào đi chăng nữa.

* Từng được khoác áo Real Madrid có ý nghĩa với cá nhân ông như thế nào?

- Tôi đến TBN với kinh nghiệm sẵn có ở những đội bóng khác. Tôi đã trải qua 2 năm hạnh phúc tại Madrid và người hâm mộ luôn dành cho tôi một tình cảm đẹp. Mơ ước của tôi ngay từ bé là được thi đấu cho một CLB lớn ở Brazil, và tôi đã làm được. Tôi cũng nghĩ một ngày nào đó mình sẽ khoác áo tuyển Brazil và Real Madrid. Và khi Real quan tâm đến tôi, tôi không mất thời gian để suy nghĩ, được khoác áo Real là niềm hạnh phúc rất lớn với cá nhân tôi.

Hoàng Thông
Theo MARCA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm