Bình phục chấn thương, Ronaldo nằng nặc đòi thi đấu trận gặp Espanyol

16/05/2014 07:48 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Cristiano Ronaldo đã bình phục hoàn toàn chấn thương và có thể đá trận gặp Espanyol.

Không thi đấu vài trận gần đây vì chấn thương, Cristiano Ronaldo muốn dành thời gian để bình phục hoàn toàn. Và anh đã hoàn toàn khỏe mạnh. Chân trái của Ronaldo đã không còn đau nữa. Anh tập luyện bình thường với cả đội, thậm chí có thể bật nhảy như bình thường. Ronaldo muốn ra sân thi đấu ngay trận gặp Espanyol vì anh muốn nâng cao bảng thành tích cá nhân của mình.

Ronaldo đã ghi được 31 bàn, hơn Messi ở vị trí thứ 2 đến 3 bàn, và anh gần như chắc chắn giành giải Pichichi (Vua phá lưới) mùa này. Ở nước Anh, Luis Suarez cũng có 31 bàn thắng và nếu không ra sân, Ronaldo sẽ phải chia sẻ danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu với tiền đạo của Liverpool. Một người tham vọng như Ronaldo không muốn điều đó xảy ra.

Tuy nhiên, các bác sĩ Real lại nghĩ khác. Ronaldo không chấn thương, nhưng Ronaldo đã gặp nhiều vấn đề cơ bắp gần đây, do bị quá tải. Các bác sĩ Real rất có thể sẽ bác yêu cầu được ra sân của Ronaldo trận gặp Espanyol, vì họ muốn anh được nghỉ ngơi hoàn toàn.

Trận gặp Espanyol chỉ còn ý nghĩa thủ tục với Real, trong khi trước mắt họ là trận chung kết Champions League quan trọng với Atletico Madrid tại Lisbon. Giấc mơ Decima của Real Madrid đặt cả vào trận đấu đó.

Cristiano Ronaldo đã gặp vấn đề cơ bắp ngay trận gặp Dortmund vào tháng Tư. Sau đó anh lại bị chấn thương đầu gối và không thể chơi trận chung kết Cúp Nhà Vua gặp Barcelona. Cho đến trận bán kết lượt đi Champions League với Bayern, Ronaldo vẫn còn bị đau, dù anh thi đấu một phần trận đấu. Ronaldo đá trận bán kết lượt về và ghi bàn, nhưng rồi đã chỉ ra sân chỉ sau 8 phút trận gặp Valladolid vì bị căng cơ.

Gia Hưng
Theo Marca


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm