Benitez muốn đưa Morata về lại Bernabeu

09/06/2015 05:51 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Rafa Benitez đã bắt tay vào tái thiết Real Madrid. Kế hoạch đầu tiên của nhà cầm quân kì cựu này là đưa Alvaro Morata, người đang khoác áo Juventus, trở về sân Santiago Bernabeu.

Mùa Hè năm ngoái, trước thành công của bộ ba BBC trong hành trình chinh phục cú Decima lịch sử, Chủ tịch Florentino Perez và HLV Carlo Ancelotti đã cùng đi đến quyết định bán Morata cho Juventus với giá 22 triệu euro. Ở thời điểm ấy, sự ra đi của Morata được coi là một nước cờ tốt cho cả hai. Real Madrid đã có Jese Rodriguez, người đã chơi rất tốt trong mùa bóng đó. Trong bối cảnh Benzema luôn chơi ổn định, việc giữ lại Morata là không cần thiết, còn lời đề nghị dành cho tiền đạo này từ Juventus quá hấp dẫn.

Về phần Morata, sự kiên nhẫn đã không còn khi cơ hội ra sân chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Tới Juventus có thể coi là một lựa chọn sáng suốt. Ở sân Juventus, Morata được HLV Max Allegri trọng dụng, đưa anh lên tầm cao mới. Cầu thủ 22 tuổi này trở thành ngôi sao mới trên hàng công của “Lão phu nhân”. Chính Morata là người đã ghi bàn trong cả 2 trận Bán kết Champions League giữa Real Madrid và Juventus, đồng thời tiễn đội bóng cũ khỏi sân chơi danh giá này. Ở trận Chung kết, Morata cũng sút tung lưới Barcelona nhưng tiếc cho anh là Juventus vẫn thua 1-3.

Ở thời điểm này, tương lai của Benzema lại đang là vấn đề cần được bàn đến ở Real Madrid. Đã xuất hiện những tin đồn về khả năng tiền đạo người Pháp sẽ chuyển tới đầu quân cho một đội bóng ở Premier League (có thể là Chelsea hoặc Man United). Phía Real cũng từ chối bình luận về tương lai của Benzema nhưng sau một mùa bóng không thể hiện được nhiều vì chấn thương hành hạ, khả năng Benzema bị bán đi là tương đối cao. Đây là điều đã từng xảy ra với Higuain (tới Napoli), Oezil (tới Arsenal) hay Di Maria (tới Man United).

Nếu Benzema đi thì sự lựa chọn thay thế đầu tiên được nhắc đến là Morata. Theo tờ Marca, trong cuộc họp mới nhất với các thành viên trong BLĐ, Benitez đã đề xuất đến phương án mua lại tiền đạo trẻ từ Juventus. Mức phí của Morata ở thời điểm này rơi vào khoảng 30 triệu euro, đắt hơn 8 triệu so với hồi Real để anh ra đi. Nhưng Morata đã trưởng thành, khẳng định được giá trị nên con số 30 triệu ấy cũng không bị coi là quá đắt. Với ông Benitez, Morata được coi là số 9 hoàn hảo để hoàn tất bộ khung tấn công 4-2-3-1.  Anh sẽ tạo ra được tính hiệu quả cao nhất trên hàng công của đội bóng áo trắng.

“Tôi lớn lên ở Madrid nên tôi muốn đánh bại Messi và Barca”, Morata đã nói thế trước trận Chung kết Champions League. Anh đã ghi bàn hạ gục Real nhưng trái tim anh chưa bao giờ thôi hướng về đội bóng cũ. Morata cần một lời đề nghị, cần một sự đảm bảo về cơ hội ra sân… Anh chỉ cần có thế cho một sự trở về bởi với ngôi sao 22 tuổi này, Bernabeu luôn là mái nhà duy nhất…

T.Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm