'Siêu nhân' Messi sẽ trở lại?

15/08/2014 08:49 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Lionel Messi chưa tham gia bất kỳ trận giao hữu nào, và không hứa hẹn sẽ đá Cúp Joan Gamper với Leon. Một mùa hè đặc biệt, khi Leo đang được cho nghỉ tối đa, sau những ngày mệt mỏi với World Cup 2014.

Với việc được nghỉ ngơi tích lũy thể lực, Messi sẽ trở lại với hình ảnh tốt nhất, như thời gian anh bùng nổ trong kỷ nguyên Pep Guardiola?

Messi cần được nghỉ

Dưới triều đại của Pep, Barca viết nên trang sử hào hùng nhất của mình, với 14 danh hiệu trong vòng 4 năm. Trong đó, có 2 danh hiệu Champions League. Trước đó, lịch sử hơn 100 năm của đội bóng xứ Catalunya cũng chỉ có hai lần lên ngôi vua châu Âu. Tiki-taka tạo nên sức mạnh đáng sợ, để Barca và Tây Ban Nha thống trị gần như tuyệt đối.

Sự xuất hiện của Pep cũng đưa sự nghiệp của Leo Messi rẽ sang hướng khác. Từ một cầu thủ luôn được xếp đá cánh trong giai đoạn Frank Rijkaard, Messi toàn diện trong mọi vai trò khi làm việc với Guardiola.

Pep đã biến Messi trở thành cây săn bàn vĩ đại, gần như hoàn hảo khi đá "số 9" hay trở thành "số 10". Hàng loạt những cột mốc lịch sử từng là thách thức của bao thế hệ được Messi chinh phục trong thời gian rất ngắn. Mùa 2011-12, Messi ghi đến 73 bàn thắng sau 60 trận đấu. Ở La Liga là kỷ lục không tưởng 50 bàn sau 37 lần ra sân.

Một điều quan trọng nhất, Pep duy trì Messi như một cầu thủ không có giới hạn về thể lực. Vượt qua mốc 50 trận, thậm chí đá 60 trận trong một mùa giải là điều bình thường với Messi. Mùa giải duy nhất với Tito Vilanova, Messi cũng có đến 60 bàn sau 50 trận đấu.

Nhưng, Messi như bị cạn kiệt sức lực trong nửa cuối mùa giải với bộ đôi Tito - Jordi Roura. Cụ thể, kể từ đầu tháng 4/2013, trong trận đấu với PSG, Messi gặp chấn thương và phần cơ bắp của anh dai dẳng suốt thời gian dài sau đó. Trong quá trình chuẩn bị mùa 2013-14, Messi gặp chấn thương đầu tiên ở Malaysia. Khi chính thức bước vào mùa giải, ngôi sao người Argentina có đến 3 lần chấn thương với mức độ không hề nhẹ.

Trong 4 năm với Pep, Messi chỉ chấn thương một lần duy nhất, nhưng chỉ nghỉ vài ngày, sau một pha vào bóng theo kiểu triệt hạ của Tomas Ujfalusi, trận gặp Atletico. Vậy mà chỉ trong một năm nay, Messi liên tục phải thực hiện các điều trị y tế. Hệ quả, mùa trước Messi có 46 trận, ít nhất sau 6 mùa liên tiếp, đồng thời cũng “chỉ” ghi 41 bàn cho đội chủ sân Camp Nou.

Một mùa hè tích lũy năng lượng

Sau những gì diễn ra, Messi thực sự cần được nghỉ. Trong cuộc cách mạng của mình, Luis Enrique đã tiến hành rất nhiều thử nghiệm, nhưng ông chấp nhận không dùng đến Leo. Trong trận giao hữu với HJK mới đây, dù đã trở lại sau World Cup 2014, ngôi sao 27 tuổi này chỉ tập riêng ở nhà chứ không theo đội sang Phần Lan.

Như vậy, mùa hè 2014 của Messi chỉ là tập luyện và nghỉ ngơi mà không thi đấu. Luis Enrique có niềm tin và khả năng thích nghi với mọi thay đổi về chiến thuật, cho dù là đá 4-3-3, 3-4-3 hay 3-2-3-2. Vì thế, tất cả những gì nhà cầm quân người xứ Asturias đang làm lúc này là giúp Messi tích lũy nền tảng thể lực tốt nhất, để bước vào mùa giải 2014-15 mà Barca đặt nhiều tham vọng.

Tòa án Trọng tài Thể thao đã bác bỏ đơn kháng án của Luis Suarez. Điều đó cũng có nghĩa, cho đến trước khi đá trận “El Clasico” ngày 26/10, Barca không thể có tiền đạo người Uruguay. Khi Neymar đang có vấn đề về cột sống, sau khi “ăn” cả cái đầu gối của Zuniga (Colombia), Messi càng quan trọng với Barca trong nửa đầu mùa giải mới.

Hãy tin rằng, trong một mùa hè được tích lũy năng lượng, “siêu nhân” Messi sẽ trở lại để dẫn dắt Barca đến với những chiến thắng, trước khi Suarez đủ điều kiện thi đấu và chia sẻ công việc trên hàng công.

46 Mùa trước, Messi chỉ đá 46 trận cho Barca vì chấn thương. Trong 5 mùa trước đó, Messi luôn đá hơn 50 trận cho đội bóng Catalunya.

73 Mùa 2011-12, Messi đã ghi đến 73 bàn thắng cho Barca trên các mặt trận. Trong đó, ở La Liga là kỷ lục 50 bàn thắng.

354 Thành tích của Messi trong màu áo Barca, tính trong các trận đấu chính thức, là 354 bàn. Đây là kỷ lục trong lịch sử Barca.


Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm