Messi, Maradona, Neymar, Roberto Baggio... được Giáo hoàng mời thi đấu vì dải Gaza

17/08/2014 10:06 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Giáo hoàng Francis có thể mời các danh thủ, trong đó có Lionel Messi, thi đấu trận từ thiện vì hòa bình ở dải Gaza.

Trận đấu biểu diễn này dự kiến được tổ chức vào ngày 1/9 tại sân Olimpico thành phố Rome, Italy. Ngôi sao của Barcelona và đội tuyển Argentina Leo Messi cũng được mời tham dự, cùng với đồng đội Neymar. Các huyền thoại bóng đá khác như Diego Maradona, Zinedine Zidane cũng có thể góp mặt. Mới đây Maradona đã nói rằng ông rất vinh dự khi nhận được lời mời thi đấu từ Giáo hoàng.

Thông báo chính thức về trận đấu này đã được đưa ra: “Vào ngày 1/9/2014 ở Rome, các cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất hành tinh sẽ hiện diện trong một trận đấu vì niềm tin yêu và vì một cuộc sống hòa bình, trận đấu dựa trên tinh thần đoàn kết, tình anh em và thể thao trong sáng, gắn kết toàn thể nhân dân thế giới”.

Bên cạnh các ngôi sao bóng đá vừa kể, còn có cựu cầu thủ của Arsenal và Chelsea Yossi Benayoun, một ngôi sao bóng đá người Israel, cùng với cựu tuyển thủ Italy Roberto Baggio, một người theo đạo Phật.

Zanetti, cầu thủ vừa giải nghệ trong màu áo Inter Milan, cũng có thể xuất hiện.


Các danh thủ có thể xuất hiện trong trận đấu từ thiện.

Trận đấu được tổ chức bởi Quỹ Pupi, một quỹ từ thiện của Javier Zanetti, và Học viện khoa học xã hội của Giáo hoàng.

“Hơn tất cả, mục tiêu của trận đấu là cho thế giới thấy chúng ta có thể chung sống hòa bình với nhau dù khác biệt về tôn giáo”, người phát ngôn của Quỹ Pupi nói trên Fox News Latino. “Đây không phải trận đấu vì tiền. Chúng tôi muốn mọi người đến gần nhau hơn”.

Ý tưởng trận đấu được Giáo hoàng Francis đề cập trong cuộc gặp với Javier Zanetti vào năm 2013. Cuộc xung đột ở dải Gaza gần đây khiến trận đấu càng có ý nghĩa hơn.


Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm