Đội tuyển Ireland bị cáo buộc nhận tiền để không tắc bóng Messi

25/06/2015 10:15 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Lãnh đạo LĐBĐ Cộng Hòa Ireland (FAI) cho biết những cáo buộc mà tờ La Nacion đăng tải rằng các cầu thủ bóng đá nước này được trả mỗi người 10.000 USD để không tắc bóng với Messi trong trận đấu giao hữu giữa Argentina và CH Ireland năm 2010 là vô căn cứ và họ khẳng định sẽ kiện tờ báo của Argentina này.

Argentina từng đá giao hữu với CH Ireland hồi tháng 8/21010 nhân sự kiện chính thức khánh thành sân mới Aviva. Tờ La Nation cho biết sự kiện này được tổ chức một phần cũng nhằm bù đắp cho FAI sau khi Ireland bị loại đầy tranh cãi ở trận play-off World Cup 2010 từ lỗi chơi bóng bằng tay của Thierry Henry (đội tuyển Pháp) 9 tháng trước đó.

FAI ra thông báo nêu rõ: “LĐBĐ Ireland khẳng định mọi cáo buộc cầu thủ Ireland nhận tiền để không tắc bóng Messi trong trận giao hữu giữa CH Ireland và Argentina mà La Nacion đăng tải là vô căn cứ. Trận đấu do Kentaro tổ chức và được công bố trên báo chí trước khi diễn ra các trận vòng loại play-off World Cup vào năm 2009. Chúng tôi đang tham khảo ý kiến các cố vấn luật xung quanh bài báo mà La Nation đăng tải và sẽ có những bước đi xa hơn”.

Được biết, cố Chủ tịch LĐBĐ Argentiina là Julio Grondona khi đó còn là Phó Chủ tịch FIFA đã đề nghị Chủ tịch FIFA Blatter cho tổ chức trận giao hữu giữa Argentina và CH Ireland. Nhưng Barca không vui vẻ gì với sự kiện này và với mức phí bảo hiểm của trận giao hữu là 5 triệu USD. Mức phí ít tốn kém hơn này được thông qua để các cầu thủ CH Ireland “nhẹ chân” với Messi.

Trận này kết thúc với chiến thắng 1-0 cho Argentina với bàn duy nhất của Angel di Maria, với 45.200 khán giả theo dõi và thủ quân Ireland Robbie Keane đá trận thứ 100 cho ĐTQG.

FAI thấy mình trở thành tâm điểm chú ý hồi đầu tháng này sau khi Chủ tịch John Delaney xác nhận là họ đã nhận được một khoản tiền cho vay 5 triệu USD từ FIFA, về sau được xóa nợ,  như một sự đền bù cho việc CH Ireland bị loại đầy tranh cãi ở vòng loại play-off World Cup 2010.

Ông Delaney cho biết khoản tiền cho vay 5 triệu USD được dùng để bù đắp cho chi phí cải tạo sân Lansdowne Road cũ sau khi ông và Chủ tịch FIFA Blatter thỏa thuận là LĐBĐ Ireland sẽ không tiến hành biện pháp tố tụng đối với bàn thắng bằng tay của Henry ghi cho tuyển Pháp, nhưng vẫn được trọng tài Martin Hansson và các trợ lý của ông công nhận, giúp Pháp giành quyền dự VCK World Cup 2010.

Thỏa thuận bí mật giữa hai bên được FAI công bố nhằm làm sáng tỏ vấn đề. Khoản tiền này được coi như cách FIFA thuyết phục FAI không khiếu kiện vụ CH Ireland bị Pháp loại oan uổng ở vòng loại play-off World Cup 2010.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm