Barca: Cuối cùng, Valverde đã giữ chỗ cho La Masia

08/08/2018 16:36 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Ernesto Valverde giữ đúng lời hứa, La Masia sẽ là một phần trong kế hoạch tạo ra Barcelona tinh gọn và cơ động ở mùa bóng mới, bất kể những ngôi sao nào có thể đến hay ở lại Camp Nou.

Dù cho có cố gắng để không bị cuốn theo những sự quyến rũ mà truyền thông đã tạo ra sau khi chứng kiến Riqui Puig tỏa sáng ở nước Mỹ, HLV người Extremadura cũng không thể phớt lờ được tài năng của tiền vệ trẻ này, và cậu nhóc đã khiến Gennaro Gattuso phải trở nên mềm yếu đến thế, sẽ là một trong hai cầu thủ trẻ của La Masia được lên đội một mùa bóng mới, bên cạnh Juan Miranda, một phát hiện thú vị bên cánh trái của Ernesto Valverde.

Ở sân tập Ciutat Esportiva Joan Gamper ngày hôm qua, bộ đôi tài năng trẻ này đã có mặt để tập cùng các ngôi sao của đội một để chuẩn bị cho trận tranh Siêu Cúp Tây Ban Nha với Sevilla, như một thông điệp, họ sẽ được sử dụng ở mùa bóng này. Trong đó, Juan Miranda chắc chắn có một chỗ ở Camp Nou, khi anh được coi là phương án dự bị cho Jordi Alba, sau khi Lucas Digne đầu quân cho Everton.

Vào thời điểm hậu vệ người Pháp ngỏ ý rời xứ đấu bò, HLV có biệt danh Txingurri đã muốn Eric Abidal tìm kiếm người thay thế trên thị trường chuyển nhượng. Nhưng màn trình diễn của Juan Miranda ở nước Mỹ đã khiến ông thay đổi ý định, và dù cho còn thiếu kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, cũng như còn khá non nớt ở tuổi 18, nhưng Juan Miranda đã cho thấy tiềm năng phát triển nếu tích lũy đủ số phút thi đấu mùa bóng này.

Barca đi tìm hào quang đã mất ở thị trường chuyển nhượng

Barca đi tìm hào quang đã mất ở thị trường chuyển nhượng

Gần như sẽ không có một ngôi sao lớn nào đến với Camp Nou mùa Hè này nữa, sau khi Manchester United chặn đứng thương vụ Paul Pogba. Và liệu điều đó có ảnh hưởng đến các kế hoạch của HLV Ernesto Valverde hay không?

“Cậu nhóc này thậm chí còn chơi hay hơn cả Riqui Puig và Abel Ruiz, những tài năng được đánh giá rất cao của Barca B. Và câu lạc bộ tin tưởng Juan Miranda sẽ phát triển nhanh hơn nữa cũng như hi vọng cậu nhóc sẽ nắm bắt được cơ hội của mình”, kí giả Toni Fieros viết trên Sport. Tốc độ, khả năng lên công về thủ cân bằng, cũng như luôn giữ được sự lì lợm là vài điểm mạnh được kể ra của Miranda. Hậu vệ 18 tuổi này rõ ràng đã thuyết phục được Ernesto Valverde trao cho anh những cơ hội để thể hiện ở Camp Nou.

Riqui Puig, trong khi đó, sẽ là cầu thủ được sử dụng luân phiên ở cả Barca B và đội một, khi hàng tiền vệ của đội bóng xứ Catalunya khá chật chội. Nhưng như thế cũng là phần thưởng với tiền vệ 18 tuổi này, và cũng là lúc La Masia trở lại là giá trị cốt lõi của câu lạc bộ.

Trần Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm