Barcelona: Setien mở cuộc chiến với Messi

21/04/2020 14:20 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Quique Setien đang trở thành một trong những HLV dũng cảm nhất từng làm việc ở Camp Nou khi tuyên bố Barcelona có thể giành mọi thứ mà không cần Leo Messi.

Bóng đá hôm nay 21/4: Bóng đá châu Âu sắp trở lại. MU rút khỏi vụ Harry Kane

Bóng đá hôm nay 21/4: Bóng đá châu Âu sắp trở lại. MU rút khỏi vụ Harry Kane

Bóng đá hôm nay 21/4: Các giải đấu châu Âu sắp trở lại. MU rút lui khỏi thương vụ Harry Kane. Tin tức bóng đá.

“Nếu Messi không tin rằng Barcelona không thể vô địch với các kế hoạch thể thao hiện tại, cậu ấy có thể ra đi khi mùa giải kết thúc, nhưng câu lạc bộ đặt niềm tin vào các dự án thể thao của mình”, HLV 62 tuổi này nổ tưng bừng trên Onda Cero khi được hỏi về tương lai của tiền đạo người Argentina.

Có vẻ như Quique Setien tin rằng, ông có tiếng nói thật sự quan trọng ở Camp Nou và những bản hợp đồng mà Chủ tịch Bartomeu theo đuổi trong kì chuyển nhượng sắp tới sẽ đặt ông vào một vị thế tốt hơn so với hiện tại.

Trước đó, ông dường như tỏ ra là một người có lập trường và bản lĩnh khi đáp trả thẳng thừng nhận xét của Leo Messi rằng Barcelona rất khó khăn để giành bất cứ danh hiệu nào ở mùa bóng này với tuyên bố, mình muốn tận hưởng cảm giác giành chức vô địch Champions League với Barcelona.

Quá khứ nói rằng, đội bóng xứ Catalunya có thể vô địch mọi giải đấu mà không cần có thiên tài người Argentina, nhưng họ có Johan Cruyff ở đó, có Pep Guardiola, Ronald Koeman, Bakero, Micheal Laudrup, Hirsto Stoichkov, Ronaldo, Figo và Rivaldo, Ronaldinho hay Eto’o.

bóng đá, tin bóng đá, bong da hom nay, tin tuc bong da, tin tuc bong da hom nay, Barcelona, Barca, Messi, Setien, Liga
Liệu Quique Setien có thể đưa Barca chiến thắng mà không cần Messi?

Nhưng Barcelona hiện tại hoặc trong thời gian ngắn sau khi số 10 giải nghệ hoặc tạm biệt mái nhà Camp Nou, người ta không tin họ có thể đạt được kỉ nguyên thành công rực rỡ như vậy, hoặc có thể cạnh tranh được với những đối thủ lớn ở châu Âu với các dự án thể thao hoảng loạn và bất định dưới thời Josep Bartomeu.

Đặc biệt là với những HLV nghèo nàn về kinh nghiệm, không có chiến lược bóng đá dài hạn và khả năng thúc đẩy một đội bóng lớn như Barcelona tiến tới những đẳng cấp mới giống Quique Setien. Những thất bại trước các đối thủ lớn hoặc các trận đấu quan trọng đã chứng minh điều mà Messi lo ngại là chính xác thế nào, và chỉ có một mình Quique Setien lạc quan với chất lượng bóng đá của nhà vô địch Tây Ban Nha.

Không ai biết chuyện gì đang diễn ra trong tâm trí của HLV người Cantabrian, những điều ông nói xuất phát từ chính suy nghĩ và sự tự tin của bản thân, hay ông chịu sức ép từ Chủ tịch Josep Bartomeu, giống như Eric Abidal, buộc phải ra mặt chống lại ngôi sao của đội bóng.

Thật đáng lo ngại với những điều mà ông đã nói vài ngày qua, nó thiếu sự tôn trọng cần thiết với cầu thủ quan trọng nhất của đội bóng, người sẽ giúp ông đạt được mục tiêu là giữ chiếc ghế danh giá này cho tới ít nhất là năm 2021, thời điểm mà Chủ tịch Josep Bartomeu kết thúc nhiệm kì của mình.

Trần Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm