Barcelona: Neymar sa sút chóng vánh và tệ hại

29/12/2016 07:00 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Sẽ không có hậu vệ nào quì xuống để van xin Neymar như trong trận đấu từ thiện vừa rồi, nhưng các cule thì chờ đợi tiền đạo người Brazil sẽ lại khiến các đối thủ phải khiếp sợ như vậy trong các trận chính thức.

Ở Barcelona lúc này, Neymar hiền lành theo chiều hướng đáng lo ngại, không ghi bàn trong hai tháng không phải là cách tốt để trở thành một trong những tiền đạo hàng đầu thế giới. Đến Arda Turan cũng khiến tiền đạo người Brazil phải phát thèm, khi lập đến hai hat-trick chỉ trong vòng có hai tuần. Paco Alcacer cũng kịp ghi bàn đầu tiên cho đội bóng mới, còn Neymar thì vẫn cứ mất tích một cách bí ẩn.

Neymar đang ngủ quên

Có hai thứ đến đều đặn với Neymar hơn cả những bàn thắng, một là những thẻ vàng, chỉ trong vòng 8 trận ở cả La Liga và Champions League từ cuối tháng 10 đến cuối tháng 12, tiền đạo 24 tuổi người Brazil nhận đến 6 thẻ phạt, và 4 trong số đó là ở giải đấu quốc nội. Trong khoảng thời gian tương đương với 720 phút này, Neymar chỉ ghi được một bàn duy nhất vào lưới Man City, ở lượt đi vòng bảng Champions League.

Thứ đến ít hơn những thẻ vàng và nhiều hơn những bàn thắng là những pha kiến tạo trong khoảng thời gian này: 5 lần kiến tạo cho các đồng đội ghi bàn. Và đây cũng là điểm duy nhất để người ta có thể định nghĩa về Neymar và là thước đo cho giá trị của tiền đạo người Brazil. "Tôi nghĩ kể cả không ghi bàn thì sự cống hiến của Neymar cũng không thua kém Messi và Suarez, cậu ấy luôn giữ được đẳng cấp như hai mùa vừa qua, và điều đó mới làm tôi thấy hài lòng", Luis Enrique bảo vệ cậu học trò trước sự nghi ngại của các phóng viên.

6 bàn trên mọi mặt trận, 2 ở Champions League, 4 bàn ở La Liga là thông số tồi với cầu thủ từng giành Quả bóng Đồng thế giới 2015. Nên nhớ, cho đến trước Giáng sinh 2015, Neymar đã ghi được 14 bàn. Arda Turan đang chơi hiệu quả hơn với 9 bàn, dù thi đấu ít hơn Neymar. Nếu so sánh với Gareth Bale, người có vai trò tương tự Neymar thì tiền đạo người Brazil cũng không bằng, cả về độ ảnh hưởng cũng như những bàn thắng.

Và nếu so với chính anh ở Brazil, thì đó là một Neymar hoàn toàn khác, khi những bàn thắng đến với tiền đạo 24 tuổi này trong màu áo Vàng xanh rất dễ dàng, và càng khiến những gì đang diễn ra ở Camp Nou thật đáng lo ngại.

HI HỮU: Neymar khiến hậu vệ đối phương phải... quỳ xuống xin tha

HI HỮU: Neymar khiến hậu vệ đối phương phải... quỳ xuống xin tha

Neymar đã khiến cầu thủ đối phương quỳ xuống “xin tha” sau khi anh trổ tài lừa bóng ở trận đấu gây quỹ từ thiện cho CLB Chapecoense.


Vì sao Neymar quên cách ghi bàn?

Theo thống kê, Neymar phải cần đến 267 phút mới ghi được một bàn ở mùa này, tính chung cho năm 2016 là 112 phút một bàn. Trong khoảng thời gian tiền đạo người Brazil tịt ngòi, Leo Messi ghi 23 bàn và có 8 pha kiến tạo, Luis Suarez ghi 15 bàn và có 5 đường chuyền thành bàn. Nhưng vì sao Luis Enrique vẫn hài lòng với Neymar?

Vấn đề nằm ở cách ông sử dụng tiền đạo 24 tuổi này, và nó mang tính chiến thuật và kĩ thuật nhiều hơn là chú trọng đến việc nâng hiệu suất ghi bàn. Ở Brazil, tiền đạo này nhường vai trò tổ chức cho Coutinho, và được phép chơi tự do trên hàng công, anh có thể vừa đá như một số 10, nhưng lại chơi như một trung phong. Và đội bóng xứ Samba thì chơi phòng ngự phản công nhiều hơn là chơi tấn công.

Trong khi ở Camp Nou, Neymar được yêu cầu chia sẻ vai trò dẫn dắt lối chơi với Leo Messi và Andres Iniesta. Kĩ thuật của tiền đạo người Brazil được đặt ra cho nhiệm vụ kéo giãn hệ thống phòng ngự của các đối thủ, tạo khoảng trống, và kiến tạo bàn thắng. Rõ ràng đến mức, thể hiện ngay trên các bàn thắng.

"Tôi muốn giúp đỡ các đồng đội, bằng cách nào cũng được, hoặc ghi bàn hoặc kiến tạo. Tôi không thay đổi bất kì điều gì cả. Tôi muốn mình có mặt ở trên sân, thực hiện nhiều đường chuyền, ghi bàn và Barcelona thắng, điều đó có thể xảy ra hoặc không, nhưng đó là bóng đá", Neymar bình thản nói về số bàn thắng ít ỏi của mình. Nhưng tất cả các cule đều muốn, Neymar trở lại với những gì tốt nhất mà anh có được trong năm 2015, ghi vô số những bàn thắng đẹp và nằm trong số 3 người xuất sắc nhất thế giới vào cuối năm.

Barceleona: Xây đội hình cho tương lai

Trên bàn làm việc của Chủ tịch Josep Bartomeu là rất nhiều những bản hợp đồng đang chờ chữ ký của ông. Những thỏa thuận về bản hợp đồng mới với Leo Messi đã hoàn tất, sau khi đã trói chân thành công Luis Suarez và Neymar, giờ ông sẽ phải thuyết phục Pique và Sergi Roberto, Rakitic, Ter Stergen, những người sẽ hết hạn hợp đồng vào năm 2019, cam kết ở lại Camp Nou thêm nhiều năm nữa.

13/22 cầu thủ đội hình hiện tại có hợp đồng trong khoảng hai mốc thời gian là 2020 và 2021, nghĩa là họ sẽ chơi cho đội bóng xứ Catalunya tối thiểu 5 năm nữa, và cần nhớ là độ tuổi trung bình của đội là 26,6 tuổi. Những trụ cột như Leo Messi, Luis Suarez, Pique đều đang ở thời điểm đẹp nhất của sự nghiệp, và chỉ có 3 cầu thủ khác là Iniesta, Mathieu, Mascherano trên 30 tuổi. Đó là đội bóng rất ổn để phát triển trong những năm tới, nếu những bản hợp đồng mới trong mùa Hè vừa rồi đạt đến đẳng cấp cao nhất của họ.


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm