Barca vẫn miệt mài đi tìm 'số 9'

04/08/2016 07:29 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Chưa đầy 2 tuần nữa, Barca sẽ vước vào trận tranh Siêu cúp Tây Ban Nha và đây đang là thời điểm các quan chức của Barcelona buộc phải gấp rút, nỗ lực trên thị trường chuyển nhượng nhằm bổ sung thêm một tiền đạo nữa cho đội chủ sân Camp Nou.

Barca đã có một tiền đạo cánh bằng việc mua lại Dani Suarez từ Villarreal. Nhưng cầu thủ từng được đào tạo từ lò La Masia lại không phải cái tên mang lại sự hài lòng cho Luis Enrique, người muốn chiêu mộ thêm một trung phong nữa để dự phòng cho Luis Suarez.

Song như đã nói, đây lại là một bài toán khó cho Barca bởi các tiền đạo mà họ đề nghị đều lắc đầu từ chối. Barca muốn có một tiền đạo đẳng cấp nhưng lại không ai muốn tới Camp Nou để chấp nhận thân phận của một kẻ dự bị.

Theo Marca, Luis Enrique khẳng định Barca vẫn cần một số 9 và đó là lý do họ tiếp tục làm việc cho đến khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa vào ngày 1/9.

Sau khi thất bại với các thương vụ Nolito, Vietto và Gameiro, Barca đang nhắm đến hai mục tiêu. Cái tên được nhắc đến đầu tiên là Mario Gomes, tuyển thủ Đức đang thuộc biên chế của Fiorentina. Cầu thủ này đã bước sang bên kia sườn dốc của sự nghiệp và có thể vai trò tiền đạo dự bị cho Suarez sẽ là cơ hội để Gomes có thể tiếp tục gắn bó với bóng đá đỉnh cao, thay vì dối già ở một CLB hạng trung nào đó.

Barca còn tính đến một phương án khác là tiền đạo Luan của CLB Palmeiras. Đội bóng sân Camp Nou có thể tự tin về thương vụ này bởi sự kết nối của Neymar. Thủ quân của Brazil và Luan sẽ cùng chinh chiến ở đội Olympic Brazil ở Rio 2016. Barca hy vọng sẽ Neymar thuyết phục thành công chân sút 23 tuổi đồng ý chuyển tới sân Camp Nou trong mùa Hè này.

T.Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm