Barca thua, Ancelotti lý giải lời nguyền Champions League

14/04/2016 14:46 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn)- Carlo Ancelotti, người đã từng 5 lần nâng cúp vô địch châu Âu, 2 lần khi còn là cầu thủ và 3 lần trên cương vị HLV. Có lẽ, ông là người hiểu rõ hơn ai hết sự kịch tính và đầy bất ngờ ở giải đấu hấp dẫn này.

24 đội đã cố gắng và 24 đội đều thất bại. Trận thua sốc của Barcelona trước Atletico khiến người ta một lần nữa phải nói đến “lời nguyền” Champions League. Kể từ khi Arrigo Sacchi cùng AC Milan đánh bại Benfica ở Vienna vào năm 1990 đến nay, chưa có một đội bóng nào có thể bảo vệ thành công cúp châu Âu.

Ancelotti biết rất rõ niềm vinh dự khi được nâng trên tay chiếc cúp này, cũng như nỗ lực để bảo vệ nó khỏi sự nhăm nhe của các kình địch. Cựu tuyển thủ Italy là thành viên chủ chốt trong đội hình Milan hùng mạnh từng giành cúp châu Âu năm 1989 và 1990. Ông cũng từng 3 lần vô địch Champions League trên cương vị HLV, 2 lần với Milan vào năm 2003 và 2005; 1 lần với Real Madrid hồi năm 2014.


Ancelotti hiểu rõ thách thức tại Champions League

Với thành tựu đó, Ancelotti là người lý tưởng để phân tích tại sao việc bảo vệ danh hiệu ở Champions League lại “bất khả thi” đến vậy.

“Tôi nghĩ rằng bây giờ thật khó để vô địch Champions League vì giải đấu đã trở nên cạnh tranh hơn rất nhiều so với trước đây”, Ancelotti chia sẻ với trang Goal. “Khi chúng tôi vô địch vào năm 1989 và 1990, không có nhiều đội chơi và số trận đấu để đi tới vòng cuối cùng không nhiều. Trong quá khứ, chỉ có một đội đại diện cho một quốc gia được chơi ở Champions League. Bây giờ, số đội tăng lên 3 hoặc 4. Bởi thế, giải đấu trở nên cạnh tranh kịch tính hơn và khó để chiến thắng hơn”.

Từ năm 1956-1990, có 8 đội bóng đã vô địch giải đấu từ 2 lần liên tiếp trở lên. Real Madrid vô địch 5 lần từ năm 1956-60; Benfica 2 lần vô địch vào năm 1961 và 1962; Inter lên ngôi vương năm 1964 và bảo vệ danh hiệu ở mùa sau đó; Ajax 3 lần vô địch (1971-73), Bayern Munich 3 lần (1974-76), Liverpool 2 lần (1977-78), Nottingham Forest 2 lần (1979-80) và AC Milan 2 lần (1989-90). Kể từ khi giải đấu được đổi tên và thay đổi format vào năm 1992, điều đó không còn xảy ra nữa.

ĐIỂM NHẤN Atletico 2-0 Barca: Kế hoạch hoàn hảo của Simeone và đêm 'mất tích' của MSN

ĐIỂM NHẤN Atletico 2-0 Barca: Kế hoạch hoàn hảo của Simeone và đêm 'mất tích' của MSN

Atletico Madrid thắng thuyết phục Barca và giành quyền vào bán kết Champions League. Chúng ta cùng xem những điểm nhấn của trận tứ kết lượt về này.





Quan điểm của Ancelotti về việc có nhiều trận đấu hơn là hợp lý. Thời kỳ trước Champions League, Cúp châu Âu là sân chơi đấu loại trực tiếp. Không thể phủ nhận là cuộc chiến này dễ dàng hơn so với bây giờ, bằng chứng là chiến thắng của PSV vào năm 1988. Đội bóng Hà Lan chỉ chơi 9 trận mùa giải đó, giành thắng lợi 3 trận. Thầy trò HLV Guus Hiddink hòa 4 trận và chỉ cần loại Bordeax và Real Madrid nhờ luật bàn thắng sân khách cùng với chiến thắng trước Benfica trên chấm phạt đền, là đã đứng ở bục cao danh vọng.

Ngược lại, các đội bóng ngày nay phải chơi 13 trận, trong đó có các trận vòng loại là thử thách không hề giản đơn với cả những ông lớn. Ở đó không thiếu những sự chia tay đầy tiếc nuối. Đó là lý do tại sao trong kỷ nguyên Champions League xuất hiện những cặp đấu chung kết đầy bất ngờ. Năm 2002, Bayer Leverkusen xuất sắc vào chơi trận chung kết với Real Madrid. Năm 2004, Porto và Monaco cạnh tranh trong cuộc chiến cuối cùng. Năm ngoái, Juventus khiến cả thế giới kinh ngạc khi vào tới trận chung kết Champions League. Sự nổi lên của những đội bóng bị đánh giá thấp cho thấy sự tập trung sức mạnh cần có của một đội bóng tại Champions League. Juventus đã vô địch Serie A lần thứ 4 liên tiếp mùa giải đó, trước khi đến Berlin đối đầu với Barca.


Messi và đồng đội một lần nữa không bảo vệ được danh hiệu

Với 5 giải đấu hàng đầu châu Âu với mỗi giải có ít nhất 3 đại diện, Champions League về cơ bản là cuộc chiến giữa các đội bóng có chất lượng cao. Giải đấu hiện nay có chiều sâu hơn và cấu trúc (gồm vòng loại và vòng knock-out) khiến nó không còn nhiều chỗ cho sai lầm của nhà ĐKVĐ.

“Đó không phải là giải quốc nội, nơi có trận lượt đi, lượt về, đấu sân nhà và sân khách. Nếu đội bóng không ở trạng thái tốt, bạn sẽ bị loại”, HLV Ancelotti nói. “Bởi thế, để có được danh hiệu cần tổng hợp nhiều yếu tố; sự may mắn, số ca chấn thương đều quan trọng, đó là những nhân tố chủ chốt để đánh giá xem liệu bạn có thể vào được vòng cuối của cuộc chơi hay không”.


Champions League bây giờ chứa đựng những thử thách khó lường

Thực tế, cả những đội bóng được đánh giá mạnh nhất, cũng có thể bị loại chỉ sau 1 đêm. Giống như trường hợp Juve của HLV Marcello Lippi năm 1997. Họ bất ngờ bị đánh bại với tỷ số 3-1 bởi Dortmund, giống như AC Milan từng vùi dập Dream Team của Johan Cruyff ở Athens năm 1994. Barcelona đã giành được hai danh hiệu nhưng cũng không bảo vệ được ngôi vương. Năm 2010, họ thua cuộc trước Inter Milan của Jose Mourinho. Năm 2012, họ phải trả giá vì cú đá penalty hỏng của Lionel Messi.

Việc dốc sức ở nhiều đấu trường của các đội bóng lớn ngày nay cũng là một nguyên do. Với Barca, Luis Enrique làm việc dưới áp lực của cú ăn ba liên tiếp, cũng như cạnh tranh tại Club World Cup. Vì vậy, Champions League càng khó để có thể chinh phục.

Lịch sử giải đấu đã chứng minh rằng, bạn có thể leo lên tới đỉnh của ngọn núi nhưng để ở lại lâu trên đó, là câu chuyện hoàn toàn khác. Messi và đồng đội biết rõ điều này.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, đội nào sẽ vô địch Champions League mùa 2015-16?


K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm