Barca phòng ngự bóng chết tốt hơn hẳn mùa trước

01/02/2015 14:20 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Từ khi Godin khiến Camp Nou câm lặng trong trận đấu cuối cùng ở Liga mùa trước với quả đánh đầu thành bàn sau tình huống đá phạt góc, Barca đã cải thiện đáng kể khả năng phòng ngự bóng chết của mình dù là chống phạt góc hay phạt trực tiếp.

Sự cải thiện này có thể thấy rõ từ đầu mùa giải mới đến nay, nhất là trong 3 cuộc đối đầu trực tiếp gần đây với Atletico, một trong những đội, nếu không muốn nói là đội tận dụng tốt nhất các tình huống cố định.

Trên thực tế Atletico chỉ ghi bàn ở Camp Nou từ quả penalty của Mandzukic và ở Vicente Calderon từ pha phản công nhanh của Torres. Vấn đề không phải là họ không muốn chớp cơ hội từ các tình huống cố định.

Ở Camp Nou thì Koke treo bóng vào còn ở Calderon đến lượt Gabi lặp lại điều tương tự nhưng các pha bóng cố định ấy của Atletico đều không mang lại kết quả như ý muốn. Điều đó cho thấy khả năng phòng ngự bóng chết của Barca đã tiến bộ thế nào.

Theo thống kê của El Pais, trong cuộc chiến ở Calderon tại Liga vừa qua, Atletico đã thực hiện tổng cộng 14 pha bóng cố định trong đó có 8 quả phạt và 6 quả phạt trực tiếp cộng với 3 quả phạt góc nữa ở trận đấu tại Cúp Nhà Vua. Nhưng họ không một lần thành công với các tình huống bóng chết này. 

Nếu phải thống kê các bàn thua từ bóng chết của Barca ở Liga kể từ đầu mùa thì chỉ có đúng 1 lần họ để thủng lưới. Đó là khi Pepe của Real Madrid đánh đầu tung lưới Claudio Bravo từ quả phạt góc trong trận kinh điển ở Bernabeu.

HT

Theo Mundo Deportivo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm