Barca không được để Real Madrid làm 'loạn' trên TTCN

29/06/2015 10:45 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu Chủ tịch Barca, người đang hy vọng tái đắc cử trong cuộc bầu cử Chủ tịch vào ngày 18/7 tới, Josep Maria Bartomeu, nhấn mạnh ban lãnh đạo hiện tại đứng đầu là ông Ramon Adell, phải sẵn sàng thực hiện các hợp đồng mua cầu thủ mặc dù theo các nguyên tắc hiện hành của CLB thì Barca không được phép làm vậy cho tới khi có kết quả của cuộc bầu cử Chủ tịch mới.

Lí do mà ông Bartomeu thúc giúc ban lãnh đạo hiện tại của Barca vẫn phải sẵn sàng tham gia thị trường chuyển nhượng ngay lúc này là bởi “Barca không được phép tự kìm hãm sự phát triển của chính mình, để cho Real Madrid chiếm lợi thế. Real đang mua bán cầu thủ rất tích cực”, ông Bartomeu cảnh báo về sự trỗi dậy của Real Madrid.

Theo cựu Chủ tịch Barca “Ban lãnh đạo hiện nay cần làm ngay những việc có lợi cho CLB, cần tiếp tục làm việc để Barca trở nên giàu tính cạnh tranh hơn trong mùa giải tới”.

Dù Barca đã có nhiều thay đổi nhưng đội bóng vẫn không thể thực hiện các vụ mua bán cầu thủ cho tới ngày 1/1/2016 do họ đang phải chịu án cấm chuyển nhượng của FIFA.

Sau khi ông Bartomeu từ chức Chủ tịch Barca, mở đường cho cuộc bầu cử Chủ tịch nhiệm kỳ mới mà ông lại ra ứng cử thì các ứng viên Chủ tịch Barca nhiệm kỳ mới đã chỉ trích ban lãnh đạo hiện tại rất nhiều trong các hoạt động trên thị trường chuyển nhượng.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm