Barca khó giữ Dani Alves

07/02/2015 12:57 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Dani Alves sẽ đáo hạn hợp đồng với Barca vào cuối mùa giải này. Giờ đây, đội bóng xứ Catalunya khó có thể giữ anh ở lại.

Nhiều đội bóng đã để mắt đến Alves vào kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua nhưng cầu thủ người Brazil vẫn ở lại Barca. Dù vậy, đội bóng xứ Catalunya vẫn chưa có bước tiến triển nào trong việc đàm phán hợp đồng mới với hậu vệ người Brazil.

Cách đây vài tháng, Alves và BLĐ Barca đã mâu thuẫn với nhau về vấn đề hợp đồng. Alves chỉ chấp nhận đặt bút kí vào bản hợp đồng mới, nếu thời hạn của bản hợp đồng đó ít nhất là 3 mùa giải. Ưu tiên của anh là ở lại đội bóng, nhưng không phải bằng bất cứ mọi giá.

Barca không phải không biết ước nguyện vọng của Alves nhưng không thể đáp ứng yêu sách của anh. Ba mùa giải là quá nhiều cho một hậu vệ 31 tuổi không còn ở đỉnh cao phong độ như Dani Alves. Hơn nữa, anh cũng không phải là nhân vật quá quan trọng với đội bóng như Messi để Barca phải đáp ứng yêu cầu. Một hợp đồng ngắn hạn là phù hợp với cầu thủ người Brazil. Sau khi hết án cấm chuyển nhượng, Barca có thể mua về một hậu vệ trẻ trung để thế chỗ cho Alves. Khi đó, hậu vệ người Brazil sẽ là một người thừa trong đội hình của HLV Enrique.

Việc mâu thuẫn về hợp đồng với Barca đã làm Dani Alves nảy sinh ý định ra đi. Người đại diện của Alves, Dinorah Santana tiết lộ rằng Alves đang xem xét việc rời Camp Nou và nguyên chính là do sự lạnh nhạt của BLĐ đội bóng: “Barca không liên hệ với chúng tôi và chúng tôi hiểu rằng điều đó có nghĩa là họ không quan tâm đến việc gia hạn hợp đồng. Đó là lý do tại sao chúng tôi xem xét những lời đề nghị khác”.

Theo tờ Sport (thân Barca), Man United đang rất quan tâm Alves và có những bước tiến quan trọng trong việc giành cầu thủ của Barca. HLV Van Gaal coi Alves là cầu thủ phù hợp với “Quỷ đỏ” và muốn chiêu mộ anh vào mùa Hè này. Đội bóng chủ sân Old Trafford có thể bảo đảm một hợp đồng với mức lương và thời gian gắn bó vừa ý cầu thủ người Brazil. Người đại diện của Alves, Dinorah sẽ gặp gỡ với các quan chức của Man United để thương thảo. Ngoài Man United, Arsenal cũng đặt Alves vào tầm ngắm.

Barca chưa hẳn đã khép cửa với Alves nhưng họ lại không lên tiếng vào thời điểm quan trọng này. Hậu vệ người Brazil cũng không hề bị cô lập ở đội bóng. Anh vẫn nhận được lời khen từ HLV Luis Enrique về màn trình diễn của mình ở trên sân cỏ. Song vấn đề là không ai có đủ sức để thuyết phục các quan chức của Barca đưa ra lời đề nghị có giá trị để Alves và người đại diện ngồi xuống thảo luận.

Alves mệt mỏi vì chờ đợi và đã thay đổi ưu tiên ở lại Barca của mình. Vào tuần tới, Man United sẽ cố gắng thuyết phục người đại diện của Alves. Lời đề nghị cụ thể đầu tiên sẽ được gửi tới Alves và chắc chắn, nó sẽ không phải là lời mời duy nhất cho cầu thủ người Brazil này. Việc Alves rời Barca là điều khó tranh khỏi.

Barca muốn chiêu mộ Danilo để thay thế Alves

Theo tờ Sport (thân Barca), đội bóng chủ sân Camp Nou đã nhắm tới hậu vệ phải của Porto là Danilo để thay thế cho Dani Alves, cầu thủ sẽ đáo hạn hợp đồng vào cuối mùa giải này. Danilo là đồng đội cũ của Neymar ở Santos. Danilo gia nhập Porto từ CLB Santos vào năm 2012 với giá 13 triệu euro. Ở Porto, Danilo đang là sự lựa chọn số một ở vị trí hậu vệ phải.


Sơn Tùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm