Barca đá kém, trọng tài nương nhẹ Espanyol, Neymar bị miệt thị, Enrique nói HÀI LÒNG

03/01/2016 08:25 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – Hòa Espanyol 0-0 ở vòng 18 Liga, HLV Luis Enrique nói ông không có gì phải phàn nàn.

Dù đúng là Lionel Messi và Luis Suarez dứt điểm trúng khung gỗ, không thể nói Barcelona chơi đúng sức trước một Espanyol giàu sức mạnh. Trận hòa 0-0 khiến Barca kém Atletico 2 điểm (đá ít hơn Atletico 1 trận), hơn Real Madrid 3 điểm, sau khi Atletico đánh bại Levante 1-0.

Thất vọng là vậy nhưng HLV Luis Enrique vẫn tỏ ra lạc quan: “Luôn khó khăn khi đối đầu một đội phòng ngự chắc chắn như vậy”, ông nói. “Họ đã chơi rất tốt, đá quyết liệt đúng như chúng tôi đã dự liệu. Chúng tôi gặp khó khăn trong khâu tạo cơ hội. Đầu hiệp 2, chúng tôi thay đổi một chút, đá tốt hơn, nhưng không thể vượt qua họ. Kết quả này nhìn chung công bằng với hai đội, mặc dù chúng tôi có nhiều cơ hội ghi bàn hơn”.

Trận này, trọng tài Jose Luis Gonzalez Gonzalez, người đã tặng Real Madrid 2 quả phạt đền gây tranh cãi trong trận thắng 3-1 trước Sociedad hôm thứ Tư tuần trước, đã phạt Espanyol 5 thẻ vàng.



Enrique không phàn nàn dù trận đấu có rất nhiều vấn đề tiêu cực

Số đó là ít, theo quan điểm của một vài bình luận viên và các CĐV Barca. Nhưng Luis Enrique nói ông không phàn nàn về quyết định của trọng tài.

“Đây là trận đấu rất ngột ngạt, trước một đội có HLV mới, một trận “derbi”, Enrique nói. “Espanyol luôn chơi rắn. Chúng tôi đã dự liệu. Chúng tôi không phàn nàn gì về những gì đã diễn ra. Bóng đá là môn thể thao đối kháng, trọng tài ở đây để giải quyết các pha va chạm”.

Barca thi đấu khá bế tắc, nhưng Enrique chỉ thực hiện đúng 1 sự thay đổi người – Sergi Roberto vào thay Ivan Rakitic. Đây có thể là tín hiệu cho thấy Enrique không hài lòng với lực lượng hiện có. Ông muốn Barca đưa người cũ của đội B, Nolito, trở về từ Celta Vigo; mua Denis Suarez từ Villarreal ngay trong kì chuyển nhượng mùa Đông này.

“Tôi không cho rằng cần phải thay người thêm”, Enrique giải thích. “Thay người phụ thuộc vào tính toán của chúng tôi, thỉnh thoảng tôi không thay người, đôi khi tôi thay 1 người, 2 hoặc ba người, tùy vào việc chúng tôi cải thiện chất lượng thi đấu với những con người đang đá trên sân”.



Một ngày không may mắn của Messi và Neymar

Trong buổi họp báo, Enrique không nhắc gì đến việc Neymar bị CĐV Espanyol hô vang các khẩu hiệu phân biệt chủng tộc. “Điều duy nhất tôi quan tâm là những gì diễn ra trên sân”, Enrique nói.

Tuy nhiên, cựu thành viên ban giám đốc Barca, Toni Freixa viết trên Twitter: “Tôi tin rằng những tiếng la ó phân biệt chủng tộc với Neymar phải được ghi cẩn thận vào biên bản báo cáo của trọng tài sau trận đấu”.

Dù hòa Espanyol, Enrique cũng đã có trận thứ 18 liên tiếp bất bại cùng Barcelona trên mọi đấu trường. Ông có thể bám theo kỉ lục bất bại 20 trận liên tiếp của Tata Martino ở mùa giải 2013-14.

Gia Hưng
Theo ESPN, Sport

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm