Atletico: Simeone vẫn cần thêm tiền vệ

01/08/2015 15:50 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Mới đây, Diego Simeone cho biết về cơ bản đội hình Atletico hướng đến mùa giải 2015-16 đã hoàn tất. Nhưng thực tế, đội bóng thủ đô Madrid đang có một lỗ hổng không nhỏ ở tuyến giữa.

Để có được sự ổn định trên các mặt trận đường dài, Simeone phải mang về một tiền vệ giỏi trước ngày 31/8.

Khoảng trống vô hình

Mario Suarez không được Simeone trọng dụng trong mùa giải 2014-15. Thế nhưng, ngay khi Mario sang Fiorentina, trong điều khoản đi kèm bản hợp đồng Stefan Savic, một khoảng trống lộ ra với Atletico. Chỉ còn 3 tiền vệ trung tâm dành cho HLV Simeone trước khi mùa giải mới 2015-16 khởi tranh: Koke, Gabi và Tiago. Trong hai mùa giải gần nhất, cặp tiền vệ trung tâm yêu thích của Simeone là Tiago – Gabi.

Trong số này, chỉ Koke là toàn diện và đảm bảo được thể lực cho hành trình kéo dài 9 tháng. Hai người còn lại đặt ra những vấn đề đáng kể cho Simeone, nhất là khâu thể lực.

Tiago đã bước sang tuổi 34. Đây là một hạn chế lớn với tiền vệ người Bồ Đào Nha. Bản thân Tiago trước đây chưa bao giờ được đánh giá cao về thể lực và khả năng chiến đấu tay đôi. Lối chơi của Simeone vốn đòi hỏi nhiều vào tính chiến đấu và sự cơ động, cũng như di chuyển với cường độ cao. Thế nên, tuổi tác đang trở thành gánh nặng với Tiago.

Đội trưởng Gabi cũng không còn trẻ nữa. Ở tuổi 32, việc phải liên tục sử dụng cơ bắp khiến Gabi sẽ mất sức nhiều hơn. Trước mắt, xét theo tình hình nhân sự hiện tại của Atletico, khối lượng công việc mà Gabi phải đối mặt trong mùa giải mới sẽ rất cao.

Trên thực tế, Simeone vẫn còn tài năng trẻ Saul Niguez. Nhưng trong phần lớn các trận mà Saul được thi đấu mùa trước, Simeone xếp anh vai trò tiền vệ cánh trong hệ thống 4-4-2. Tương tự, Koke là mẫu tiền vệ trung tâm toàn diện, nhưng Simeone khai thác anh bên cánh nhiều hơn. Koke và Arda Turan chính là đôi cánh lý tưởng nhất của Atletico mùa giải trước.

Với sự hiện diện của tân binh Ferreira Carrasco, Koke sẽ được kéo trở lại trung tâm để làm thủ lĩnh về lối chơi. Nhưng, như đã đề cập ở trên, chỉ 3 người Koke, Tiago và Gabi là không đủ với Atletico. Để tìm kiếm vinh quang, hoặc ít nhất tiến sâu nhất có thể trên 3 mặt trận La Liga, Champions League và Cúp Nhà Vua, Atletico phải bổ sung thêm tiền vệ.

Simeone vẫn chờ Thiago Motta

Kể từ khi thị trường chuyển nhượng mùa Hè 2015 mở cửa, Atletico đã tiêu 113 triệu euro tiền mặt dành cho các tân binh (chưa tính Mario Suarez, kèm theo trong vụ Savic). Khoản phí này được Simeone dành cho hai tiền đạo (Jackson Martinez, Luciano Vietto), một tiền vệ cánh (Ferreira Carrasco), một trung vệ (Savic), một hậu vệ trái (Filipe Luis), và người còn lại là tiền vệ công (Bernard Mensah, ngay sau đó được cho Getafe mượn).

Như vậy, Simeone đã không mua tiền vệ trung tâm nào. Chính xác hơn, Simeone đã không chấp nhận bỏ tiền mua tiền vệ trụ để tăng chiều sâu độ hình, mà ông muốn lấy theo dạng miễn phí. Cụ thể, mục tiêu mà Simeone theo đuổi trong vài tuần qua là Thiago Motta.

Simeone gọi, Thiago Motta trả lời. Motta rất muốn trở lại Tây Ban Nha, nơi anh từng có thời gian khoác áo Barca. Mới đây, Motta đã công khai tuyên bố muốn được đi theo tiếng gọi của Simeone. Nhưng PSG tuyên bố không chấm dứt hợp đồng với tiền vệ người Italy (còn thời hạn một năm). HLV Laurent Blanc yêu cầu BLĐ PSG phải giữ Motta, vì anh rất cần thiết về mặt chiến thuật với CLB chủ sân Công viên các Hoàng tử. Trong những năm qua, Motta có một vị trí quan trọng với đội bóng thủ đô Paris, với nhiệm vụ xây dựng lối chơi và thu hồi bóng.

Câu chuyện về Motta sẽ còn kéo dài. Nhưng Motta không phải một giải pháp dành cho tương lai lâu dài. Cuối tháng này, Motta sẽ bước sang tuổi 33. Điều đó cũng đồng nghĩa, nếu Motta gia nhập sân Vicente Calderon, một thực tế là trung tuyến của Atletico sẽ chỉ gồm những “bô lão”. Bên cạnh đó, ngoài vấn đề tuổi tác, Motta còn là một tiền vệ với tiền sử chấn thương không ít.

Có lẽ, “El Cholo” xem Motta cùng Gabi và Tiago như những giải pháp xoay vòng trong mùa giải tới. Kinh nghiệm của Motta sẽ cần thiết cho Atletico, đồng thời tác động để Saul thêm trưởng thành hơn. Một sự lựa chọn tức thời, nhưng tạo ra cú hích cho tương lai.

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm