Atletico Madrid: Simeone dẫn quân giỏi nhưng chuyển nhượng tồi

12/03/2015 19:07 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ sau hơn 3 năm dẫn dắt Atletico Madrid (từ tháng 1/2012), Diego Simeone đã biến đội bóng này từ một tập thể rệu rã trở thành một "cỗ máy" chiến thắng mang thương hiệu riêng của "El Cholo": lăn xả nhưng không kém phần tiểu xảo.

Với Simeone, Atletico đã có một bộ sưu tập danh hiệu chỉ trong 3 năm gồm Liga, Cúp nhà Vua, Europa League, Siêu cúp TBN, Siêu cúp châu Âu bên cạnh vị trí á quân ở Champions League mùa trước. Có thể nói, một tay Simeone đã giúp Atletico "lột xác" hoàn toàn.

Đáng nể hơn, Simeone đã gặt hái được những thành công tột bậc mà không cần chi nhiều tiền. Thậm chí, các danh hiệu mà Simeone giành được với Atletico chỉ đơn thuần dựa vào đội ngũ mà ông có trong tay từ ngày đầu ngồi ghế nóng ở Vicente Calderon. Đó là Juanfran, Miranda, Diego Godin, Gabi, Tiago, Arda Turan, Koke, Raul Garcia, Filipe Luis, Diego Costa, Thibaut Courtois.

Đây chính là bộ khung giúp Simeone biến Atletico trở thành đội bóng khó chịu bậc nhất TBN và châu Âu trong mùa giải vừa qua, mà không cần bổ sung một tân binh đắt giá nào. Ông chỉ buộc phải thay đổi khi Atletico "chảy máu" cầu thủ ồ ạt trong mùa Hè năm ngoái với sự ra đi của Costa, Filipe Luis, David Villa và Courtois. Tuy nhiên, khi phải làm mới lại đội hình, Simeone đã gặp không ít khó khăn.

Mùa này là một ví dụ. Atletico đã đón tới 10 tân binh trong mùa Hè năm ngoái, nhưng chỉ 3 người có thể tạm coi là thành công gồm thủ thành Miguel Angel Moya và 2 tiền đạo Mario Mandzukic, Antoine Griezmann.

Trong khi đó, những Guilherme Siqueira, Angel Correa, Leo Baptistao, Guilavogui, Silvio, Jan Oblak, Cristian Ansaldi, Jesus Gamez, và Alessio Cerci chỉ đem lại tiếng thở dài. Cerci thậm chí chỉ tồn tại được 6 tháng trước khi bị Atletico đẩy sang Milan. Ngoài ra, Emre, Insua, Oliver, Cebolla… là những bản hợp đồng khó hiểu khác của Simeone.

Điều đặc biệt là "El Cholo" rất vô duyên với thị trường chuyển nhượng mùa Đông. Kể từ khi dẫn dắt Atletico, ông đã đưa về Calderon 6 tân binh trong các kỳ chuyển nhượng giữa mùa, nhưng không một ai trong số họ thành công. Chữ ký đầu tiên của Simeone trong mùa Đông là với Fran Merida từ Arsenal nhưng tiền vệ này gần như không đóng góp được gì cho Atletico, và điều tương tự cũng xảy ra với Insua một năm sau đó.

Giữa mùa mùa 2013-14, Atletico đón bản hợp đồng được kỳ vọng từ Wolfsburg là Diego Ribas, nhưng dù vẫn tạo ra được một vài khoảnh khắc đáng nhớ, không thể nói rằng Simeone thành công với tiền vệ người Brazil. Sosa (đến cùng với Diego) có lẽ là người gây ấn tượng nhất, cho dù anh cũng chỉ có 5 pha kiến tạo ở Liga.

Trong tháng 1 vừa qua, Atletico đã đón thêm 2 tân binh nữa là Fernando Torres và Cani. Tuy nhiên, Torres vẫn chưa ghi được bàn nào ở Liga trong khi Cani gần như bị bỏ quên trên ghế dự bị.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm