Atletico Madrid: Diego Simeone vẫn 'khát' số 9

25/07/2016 05:51 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Trong nỗ lực bổ sung cho Atletico Madrid một trung phong đẳng cấp, Diego Simeone đã liên hệ với Diego Costa từ phía Chelsea.

Việc lọt tới trận chung kết Champions League nhưng lại thất bại trước Real Madrid trên loạt đấu súng với Diego Simeone có thể coi là một thất bại. Trong mùa bóng đầy tham vọng, HLV người Argentina không thể hài lòng với thành tích này. Cá nhân ông muốn chiếc cúp danh giá nhất châu Âu phải thuộc về đội bóng của mình chứ không phải cái kết nghiệt ngã trên chấm 11m như thế.

Thực tế, Atletico đã có nhiều cơ hội để giải quyết trận đấu nhưng họ lại không có được một sát thủ thực sự. Ở trận đấu đó, Torres và Griezmann đều tỏ ra quá thiếu những khoảnh khắc tỏa sáng. Cá nhân tiền đạo người Pháp thậm chí còn bỏ lỡ một quả 11m ở ngay đầu hiệp hai.  Chính những điều đó khiến cho Simeone thất vọng.

Nhà cầm quân này luôn khẳng định ông đã đúng sau khi để Mandzukic và Martinez ra đi và chấp nhận với chiến thuật không “số 9” trong hầu hết các trận đấu của Ateltico mùa vừa qua. Về cơ bản lối chơi của Atletico vẫn vận hành trơn tru khi Griezmann, trong vai trò của một cầu thủ đa năng, càng chơi càng cho thấy được những phẩm chất của một ngôi sao hàng đầu thế giới.

Song việc không có 1 số 9 đích thực cũng khiến cho lối đá của Atletico đơn điệu và rơi vào bế tắc khi bị đối phương bắt bài. Simeone tin rằng nếu có một trung phong đẳng cấp, ông có thể giải quyết các trận đấu dễ dàng với một lối đá tấn công đa dạng và nhiều biến hóa hơn.

Chính điều này đã thôi thúc Simeone bước vào kì chuyển nhượng mùa Hè. Mục tiêu số 1 của nhà cầm quân người Argentina là đưa Diego Costa trở lại Vicente Calderon. Tiền đạo gốc Brazil vừa trải qua một mùa bóng thăng trầm ở Chelsea. Costa dính chấn thương liên miên cũng như những rắc rối thẻ phạt khiến anh không khẳng định được giá trị của một trong những trung phong hàng đầu châu Âu. Chính Costa cũng đánh tiếng muốn trở lại Atletico nếu như không có được sự đảm bảo về tương lai từ phía Chelsea.

Simeone chính là người đã đưa Costa từ một tiền đạo bình thường lên hàng sao số ở thế giới. Điều này giải thích vì sao ông muốn tái hợp với cậu học trò cá tính này ở sân Calderon. Trở ngại lớn nhất của Atletico là phía Chelsea không muốn bán Costa. Trong một phát biểu mới nhất, tân HLV Antonio Conte khẳng định Costa sẽ là một nhân tố quan trọng trong kế hoạch của ông.

Simeone cũng tính đến phương án B trong trường hợp không thể đưa Costa trở lại Atletico. Hai cái tên được tờ Marca nhắc đến là Romelo Lukaku và Kevin Gameiro. Đây đều là những cái tên đã khẳng định được thương hiệu trong màu áo CLB mà họ đang khoác áo.

Dù Everton không có mùa bóng thành công nhưng Lukaku vẫn cho thấy giá trị của một trong những trung phong hàng đầu Premier League nhờ khả năng không chiến, tì đẹp và độc lập tác chiến. Trong khi đó, Gameiro chính là một trong những tiền đạo có công lớn nhất giúp Sevilla vô địch Europa League ở hai mùa bóng vừa qua.

Cả Lukaku và Gameiro đều đang thể hiện ý định đầu quân cho một đội bóng lớn hơn. Do vậy, với thành tích 2 lần vào chung kết Champions League trong 3 năm gần đây, Atletico có đủ sức hấp dẫn để  buộc cả Lukaku lẫn Gameiro phải dành sự quan tâm nếu như nhận được lời đề nghị.

Chọn ai? Mua ai? Rất có thể Atletico sẽ đưa ra quyết định cuối cùng trong một vài ngày tới.

Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm