Atletico Madrid: Cây gậy cho Griezmann

31/05/2022 13:53 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Diego Simeone đã đóng một vai trò lớn để đưa Antoine Griezmann về Metropolitano với nhiều hi vọng vào một sự tái sinh của cậu học trò cưng như trong quá khứ, nhưng có lẽ, chiến lược gia người Argentina đã không đòi hỏi đủ lớn để tiền đạo người Pháp thật sự là chính mình.

Tên của Courtois bị gỡ bỏ trên 'Con đường danh vọng' của Atletico

Tên của Courtois bị gỡ bỏ trên 'Con đường danh vọng' của Atletico

Thibaut Courtois là một trong số những cầu thủ được gắn tên lên “Con đường danh vọng” ở sân Wanda Metropolitano. Tuy nhiên, bảng tên của anh đã bất ngờ bị ai đó gỡ xuống.

Anh kết thúc mùa giải với 8 bàn thắng, không nhiều với một người trước đó đã ghi gần 20 bàn ở Barcelona nhưng người ta không ngay lập tức có thể trở thành người lãnh đạo trên hàng công khi ở đó có Luis Suarez và Joao Felix là nhựa sống trong lối chơi của Atletico Madrid.

Sự trở lại vào ngày cuối cùng của kì chuyển nhượng mùa Hè trong khi đang chịu áp lực nặng nề ở Camp Nou vì sự ra đi đột ngột của Leo Messi đã khiến tiền đạo 31 tuổi này thật sự bối rối và mất định hướng.

Ba trận đầu tiên của mùa giải vừa qua Antoine Griezmann không ghi được bất kì bàn thắng nào cho đội bóng xứ Catalunya, không có một đường kiến tạo và thậm chí không có nổi một đường chuyền có tính chất quan trọng. Với anh, chia tay Barca giống như một cuộc tháo chạy nhưng quan trọng hơn tất cả những bất ổn là Simeone tin tưởng vào sự ăn ý của Griezmann và Felix, những người sẽ nhanh chóng đóng vai chủ công trong mùa giải mới.

Chiến lược gia người Argentina hiểu rằng với Griezmann, Atletico Madrid có thể tạo ra một bước nhảy vọt về chất lượng trong thời gian tới, anh là người theo trường phái Simeone toàn phần, người biết khi nào và ở đâu để kết liễu đối thủ và định đoạt số phận trận đấu.

Chú thích ảnh
Simeone cần thúc ép Griezmann hơn nữa

Anh có thể chưa làm tốt công việc ghi bàn của mình ở La Liga mùa giải vừa qua, nhưng ở Champions League, Antoine Griezmann vẫn là một sự chết chóc với bất kì hàng phòng ngự nào, anh ghi bốn bàn trong 9 trận cho đội bóng áo sọc đỏ trắng, và phần lớn trong số đó đều có tính chất quyết định tới cơ hội vào vòng knock-out. Anh có cái mũi thính nhạy với những thời khắc quan trọng, có sự tận tụy và chiến đấu hết mình vì tập thể.

Điều tệ nhất trong mùa giải với số 8 không phải là anh kém xa đỉnh cao ghi bàn của mình mà là việc Simeone đã không thúc ép Griezmann đủ nhiều để khiến mọi thứ trở nên tốt hơn. Chủ tịch Cerezo muốn anh phải giống như trước đây trong mùa giải mới khi anh vẫn còn một năm chơi bóng theo dạng cho mượn ở Metropolitano.

Griezmann phiên bản tốt nhất phải tái hiện càng sớm càng tốt vì mức lương và vai trò của anh trong tập thể sẽ chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ hơn trong mùa giải mới. Anh được nâng niu và cùng với Felix sẽ là đầu tàu của Atletico Madrid trong mùa 2022-23, nhưng Simeone cùng lúc đó, cũng phải dùng cây gậy với ngôi sao của mình nếu không muốn vật lộn đến ngày cuối cùng để hi vọng có được một suất tham dự Champions League.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm