Atletico: 2 tháng quyết định của David Villa

08/03/2014 15:01 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Một pha đặt lòng chính xác từ khoảng cách 5m, sau pha kiến tạo tuyệt vời của Diego Costa, giúp Atletico mở ra chiến thắng 4-0 trước Sociedad.

Đó là lần gần nhất người hâm mộ Atletico được nhìn thấy David Villa ghi bàn. Đã hơn một tháng trôi qua kể từ ngày ấy.

Trên bảng xếp hạng cuộc đua Pichichi, Villa đang là cầu thủ nội ghi nhiều bàn thứ 4. Villa có 11 bàn, sau Costa (21), Pedro (13) và Javi Guerra (Valladolid, 12). Đáng chú ý, hơn một nửa bàn thắng của Villa (6 bàn) là những pha phá vỡ thế cân bằng cho Atletico. Những con số thống kê thực sự tích cực. Nhưng từ đầu năm 2014, mới chỉ có 4 lần Villa lập công. Trong 4 trận gần nhất, Villa hoặc ngồi dự bị, hoặc biến mất trên hàng công Atletico.

Phong độ thất vọng khiến Villa mất vị trí ở Atletico cũng như ĐTQG Tây Ban Nha. Trong các trận gần đây của đội bóng đỏ-trắng, HLV Diego Simeone thích dùng Raul Garcia hơn. Raul Garcia không chỉ đa năng, mà còn đóng góp lớn vào lối chơi, bên cạnh hiệu quả rất tốt.

HLV Del Bosque cũng phớt lờ Villa trong lần chuẩn bị cuối cùng trước thềm World Cup 2014. Del Bosque triệu tập Diego Costa, đồng đội của Villa ở Atletico, mà không quan tâm đến anh.

VCK World Cup 2014 chỉ còn cách hơn 90 ngày, và hai tháng sắp tới là rất quan trọng với Villa. Để có thể giành một suất đến Brazil, Villa - người đang giữ kỷ lục ghi bàn của TBN (56 bàn) sẽ phải nỗ lực rất nhiều. Với việc có thêm tân binh Diego Costa, cuộc cạnh tranh trên hàng công “La Roja” sẽ rất quyết liệt.

Chuyến làm khách trên sân Balaidos của Celta Vigo là thử thách đầu tiên với Villa trên đường tìm lại bản thân. Do án treo giò của Diego Costa, Villa chắc chắn có một suất đá chính. Có thể, sẽ là cuộc cạnh tranh trực tiếp giữa Villa với Raul Garcia, cho một suất đá chính trên hàng công Atletico trong phần còn lại của mùa giải.

Villa có lợi thế hơn, khi nhiều khả năng Simeone bố trí Diego đá “số 10”, và Atletico vận hành với 4-2-3-1. Trong sơ đồ này, sẽ chỉ có Villa đá cắm, và Raul Garcia phải lệch trái (Koke đá cánh phải). Sút tung lưới Celta Vigo, một đối thủ không dễ chịu chút nào, là cách tốt nhất để Villa vượt qua giai đoạn khó khăn.

Mùa trước, khi còn khoác áo Barca, Villa từng có kỷ niệm đẹp với Celta Vigo, khi ghi 1 bàn và kiến tạo cơ hội cho Jordi Alba. Lần này, niềm vui sẽ lại đến với “El Guaje”.

Atletico muốn có Menez

Theo thông tin của tờ AS, Atletico đang chuẩn bị kế hoạch cho mùa giải 2014-15. Trong đó, Jeremy Menez là mục tiêu mới nhất của đội chủ sân Vicente Calderon. Trong trường hợp đàm phán thành công với đối tác PSG, đội bóng đang sở hữu Menez, Atletico sẽ bán Rodriguez. Cầu thủ người Uruguay có hợp đồng với Atletico đến 2016, nhưng anh không nằm trong lựa chọn thường xuyên của HLV Simeone.

PSG từng mua Menez từ Roma với chi phí 15 triệu euro. Tuy nhiên, cầu thủ chạy cánh người Pháp hiện không có vị trí chính thức. Menez mới chỉ đá chính 6 trận Ligue 1 mùa này. Do vậy, Atletico hy vọng có thể đàm phán ở mức giá thấp hơn con số 15 triệu euro.


N.H
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm