Arturo Vidal vẫn còn quan trọng với Barca

28/07/2020 14:22 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Tương lai Arturo Vidal được nhắc đến rất nhiều trong thời gian qua. Nhưng một khả năng không nhỏ là Barca tiếp tục giữ tiền vệ người Chile, theo như điều khoản hợp đồng đến năm 2021.

Chuyển nhượng MU 28/7: MU sẽ có siêu sát thủ. Đại cách mạng với 5 ngôi sao

Chuyển nhượng MU 28/7: MU sẽ có siêu sát thủ. Đại cách mạng với 5 ngôi sao

Tin tức bóng đá MU hôm nay, 28/7: MU sẽ chi một khoản tiền rất lớn để mua Harry Kane từ Tottenham. Trong khi đó, Ole Gunnar Solskjaer được cho là sẽ có một khoản tiền lớn để đại cách mạng đội hình.

Từ vài tháng trước, Arturo Vidal xuất hiện trong danh sách những cầu thủ có thể rời sân Camp Nou, khi Barca lên kế hoạch làm mới đội hình. Khi Barca hoàn tất việc trao đổi Arthur Melo lấy Miralem Pjanic, người ta lại nói về tương lai của Vidal.

Khi thị trường chuyển nhượng ở Tây Ban Nha sắp mở cửa (từ 4/8 đến 5/10), một lần nữa Vidal bị xem như một phần trong cuộc trao đổi giữa Barca với Inter, về Lautaro Martinez. Barca rất cần Lautaro, sau mùa giải thất bại ở La Liga. Trong khi đó, HLV Conte luôn muốn tái ngộ Vidal, người từng làm việc cùng ông ở Juventus.

Nhưng Barca đang xem xét tiếp tục giữ Vidal. Mùa này, Barca thất bại trong cuộc đua La Liga, nhưng có một thực tế là Vidal chơi rất nổi bật. Cầu thủ 33 tuổi này nằm trong số những nhân tố ổn định nhất đội hình Barca. Ở Camp Nou, những người phụ trách mảng bóng đá tin rằng bán Ivan Rakitic là điều hợp lý hơn, dựa theo mức đóng góp của hai người trong mùa giải 2019-20. Barca cũng cho rằng Rakitic không còn động lực như Vidal.

Chú thích ảnh
Barca có ý định giữ Vidal thêm một năm

Vidal mang đến sự linh hoạt. Ernesto Valverde rồi Quique Setien đều tìm thấy ở Vidal những giải pháp chiến thuật khác nhau. Anh đáp ứng được mọi yêu cầu ở hàng tiền vệ, và chơi tốt khi được đẩy lên vai trò tiền đạo. Sự năng động và hiệu suất cao của Arturo là lý do các quan chức Barca muốn giữ anh trong mùa giải mới.

Arturo Vidal ghi 8 bàn ở La Liga mùa này, sau 1.662 phút. Trung bình, anh có 1 bàn sau gần 208 phút. Hiệu suất này còn tốt hơn cả Griezmann – một tiền đạo. Đây cũng là thành tích ghi bàn tốt thứ hai của Vidal trong 6 mùa gần nhất. Chỉ có mùa 2016-17 anh nổi bật hơn, với 9 bàn cho Bayern Munich. Nếu tính về hiệu suất, 208 phút/bàn là thành tích tốt nhất của Vidal trong sự nghiệp ở các giải VĐQG châu Âu (Italy và Đức).

Một điều nữa, Vidal chấp nhận ngồi dự bị mà không than vãn (17 lần vào sân từ ghế dự bị, sau 33 trận La Liga 2019-20).

NH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm