Ancelotti hài lòng với sự trở lại của Jese

03/12/2014 14:09 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) – Sau 259 ngày ngồi ngoài vì chấn thương rách dây chằng chéo hình chữ thập, Jese Rodriguez cuối cùng đã trở lại sân cỏ khi Real Madrid gặp Cornella ở trận lượt về vòng 1/8 Cúp nhà Vua. Thậm chí, Jese còn là tác giả bàn ấn định chiến thắng 5-0 cho Real bằng một pha dứt điểm chéo góc hiểm hóc.

Tuy nhiên, phát biểu sau trận đấu, HLV Carlo Ancelotti cho rằng Jese vẫn cần thêm thời gian để hoàn toàn hòa nhập với lối chơi của đội. 

Về sự trở lại của Jese

Cậu ấy cần dần làm quen với việc chơi bóng, nhưng hôm nay Jese đã thể hiện một thái độ tuyệt vời. Cậu ấy sẽ ra sân trước Ludogorets. Trở lại sau chấn thương không bao giờ là dễ dàng. Jese đã có sự phục hồi ấn tượng và bây giờ cậu ấy là một thành viên khác trong đội hình.

Băng-rôn với nội dung "Jese đã trở lại" được CĐV Real giơ lên ở Bernabeu 

Jese sẽ chơi bóng với sự rụt rè?

Tôi không nghĩ rằng cậu ấy sẽ lo lắng. Những gì cậu ấy cần là làm quen với việc đối mặt với đối thủ. Tôi không nghĩ Jese sẽ sợ hãi bởi cậu ấy đã tập một đối một ở Valdebebas mà không có bất cứ vấn đề gì.

Về Zidane và Castilla

Chúng tôi đã kết thúc trận đấu với 6 cầu thủ của lò Castilla và đó là điều tuyệt vời cho CLB. Công việc của Zizou ở Castilla là rất ấn tượng. Zidane có nhiều uy tín và các cầu thủ luôn lắng nghe anh ấy.

Về James Rodriguez

Không dễ để chứng tỏ được trình độ ngay từ khi mới đến CLB nhưng James đã làm được điều đó. James là một chàng trai khiêm tốn và đó là điều rất quan trọng. Chìa khóa cho thành công của cá nhân James và đội bóng không chỉ là chất lượng chơi bóng mà còn là sự khiêm tốn nữa.

Về chuỗi 17 chiến thắng liên tiếp

Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ tới kỷ lục trước đây. Chúng tôi sẽ cố gắng tiếp tục như hiện tại. Trước mắt Real sẽ là trận đấu lớn với Celta Vigo và đó là mục tiêu của chúng tôi. Chúng tôi hài lòng với chuỗi trận vừa qua.

Về hàng công của Madrid

Chúng tôi có 5 tiền đạo nhưng với rất nhiều trận đấu ở phía trước, tất cả đều có cơ hội. Jese có thể đá ở mọi vị trí. Cậu ấy thích chơi ở cánh trái nhưng cũng có thể đá trung phong hoặc cánh phải mà không gặp vấn đề gì.

V.M
Theo AS

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm