00h15 ngày 9/11, Atletico - Sporting Gijon: Chi tiền tấn, Atletico lại yếu lạ lùng

08/11/2015 16:05 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Cuối tuần trước, Atletico đã hoàn toàn kiểm soát trận đấu với Deportivo ở vòng 10 Liga và có bàn mở tỷ số của tiền vệ Tiago. Nhưng sau đó, thay vì chơi bóng để tìm kiếm thêm bàn thắng nhằm có một tỷ số an toàn hơn, thì họ lại chơi thấp để bảo vệ thành quả mong manh. Hệ quả: Jose Gimenez mắc sai lầm nghiêm trọng để Lucas Perez gỡ hòa, khiến Atletico đánh mất 2 điểm một cách đáng tiếc.

Tình hình ở Vicente Calderon lúc này chưa đến mức khủng hoảng nhưng Atletico Madrid của Diego Simeone cũng đang gặp một vài vấn đề không dễ giải quyết sau một tuần đáng quên của họ.

Trận hòa ở Riazor cộng với việc Real Madrid và Barca cùng giành chiến thắng ở vòng 10 khiến Atletico đã tụt lại phía sau 4 điểm trong cuộc đua tới ngôi vô địch. Ở vòng bảng Champions League, Atletico cũng chưa thể giành vé sớm sau trận hòa vô duyên 0-0 với Astana của Kazakhstan.

Những ai không theo dõi trận đấu với Astana thế nào cũng cho rằng Atletico đã kiểm soát hoàn toàn trận đấu và liên tục bắn phá khung thành của đội bóng Kazakhstan. Nhưng thống kê từ UEFA sau trận đã cho thấy một thế trận cân bằng: Cả hai cùng có 3 lần dứt điểm trúng đích và khó có thể nói rằng tỷ lệ cầm bóng 58% của Atletico là áp đảo.

Hai trận hòa kém cỏi với Depor và Astana khiến các fan Atletico phải tự hỏi rằng tại sao một đội bóng sở hữu nhiều tài năng và đã được đầu tư hàng chục triệu euro trong mùa Hè vừa qua lại không thể thắng những đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều. Lần đầu tiên kể từ khi ngồi lên ghế nóng ở Calderon, HLV Diego Simeone bị nghi ngờ về khả năng huấn luyện.

Rất thường xuyên trong mùa giải này người ta thấy Atletico của Simeone tiếp cận trận đấu theo cách này: Cố gắng ghi bàn mở tỷ số sớm nhất có thể rồi sau đó lui lại chơi phòng ngự để bảo vệ lợi thế. Đó đúng là cách tiếp cận trận đấu giúp Atletico vô địch Liga và đi tới trận Chung kết Champions League ở mùa 2013-14, nhưng phiên bản Atletico hiện tại dường như không còn phù hợp với cách chơi đó nữa.

Một đội bóng có Antoine Griezmann, Jackson Martinez, Fernando Torres, Oliver Torres và Yannick Ferreira Carrasco nhẽ ra phải chơi tấn công nhiều hơn, tiếp cận trận đấu mạo hiểm hơn. Nếu không, đó sẽ là một sự lãng phí lớn ở Calderon, và thực tế là kết quả của Atletico thời gian gần đây đã cho thấy rằng đội bóng của Simeone chơi kém thế nào khi đá quá thận trọng.

Trận đấu với Gijon trên sân nhà, vì vậy, là cơ hội không thể tốt hơn để Simeone thay đổi. Không chỉ bởi Gijon đang có phong độ rất kém, mà còn bởi thầy trò Abelardo Fernandez đến làm khách ở Calderon trong bối cảnh Atletico cần đứng dậy ngay lập tức.

Đã đến lúc Simeone thay đổi để làm câm lặng những lời chỉ trích đồng thời cho tất cả thấy Atletico có thể làm được gì. Atletico có thể không chơi tấn công được như Real hay Barca nhưng chắc chắn đó phải là đội làm tốt hơn những gì mà họ đã thể hiện ở Riazor cuối tuần trước.

Đội hình dự kiến

Atletico: Oblak; Juanfran, Gimenez, Godin, Luis; Koke, Tiago, Gabi; Ferreira Carrasco, Martinez, Griezmann

Gijon: Cuellar; Lora, Bernardo, Hernandez, Lopez; Alvarez, Mascarell; Halilovic, Cases, Jony; Guerrero.

Dự đoán: 3-0


Mạnh Vũ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm