Zlatan Ibrahimovic, 'quái thú không tuổi' của PSG

14/03/2016 16:16 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(Thethaovanhoa.vn) - Tuyển thủ Thụy Điển Zlatan Ibrahimovic có thể đã 34 tuổi nhưng không có dấu hiệu gì cho thấy hiệu suất ghi bàn của anh giảm đi.


Ibrahimovic, gừng càng già càng cay

“Poker” vào lưới Troyes là ví dụ. 4 bàn thắng ấy giúp anh vượt mốc ghi 100 bàn ở Ligue 1.  Ibra ghi 102 bàn sau chỉ 115 trận chơi ở giải vô địch Pháp. Thành tích chưa đủ cho anh phá kỷ lục của huyền thoại Argentina Delio Onnis nhưng vị trí của anh trong lịch sử Ligue 1 là không thể tranh cãi.

Từ khi gia nhập PSG vào mùa Hè 2012, Zlatan đã trở thành biểu tượng của đội bóng thủ đô nước Pháp, trở thành người đại diện cho tham vọng của PSG. Trong sự nghiệp đáng tự hào của mình, Ibrahimovic đang tiếp tục thách thức những chỉ trích. Mùa này anh khởi đầu khó khăn với chỉ 2 bàn từ bóng sống ở Ligue 1 cho tới tận giữa tháng 10/2012 nhưng giờ anh đã có 27 bàn tất cả và cột mốc 30 bàn anh ghi ngay mùa đầu tiên khoác áo PSG hoàn toàn có thể bị xô đổ khi Zlatan vẫn còn 8 trận Ligue 1 phía trước.

Mục tiêu lớn hơn nhiều của anh bây giờ là Champions League nơi Ibrahimovic vẫn chưa thể hiện được nhiều dấu ấn của mình. Đây là giải đấu lớn duy nhất cấp CLB anh chưa chinh phục được. Tất cả đều nhất trí rằng đây có thể là mùa giải cuối cùng để Zlatan chinh phục vinh quang ở Champions League.

Câu trả lời đầu tiên đã đến trong 2 trận gặp Chelsea ở vòng 1/8. Thường bị chỉ trích vì mờ nhạt ở các trận vòng loại trực tiếp Champions League, Ibrahimovic đáp lại bằng màn trình diễn ấn tượng loại Chelsea để cùng PSG tiếp tục cuộc phiêu lưu ở đấu trường lớn nhất cấp CLB Châu Âu.

Màn trình diễn ấy là câu trả lời đanh thép bịt miệng những kẻ chỉ trích Ibra còn các hậu vệ ở Ligue 1 rõ ràng thở dài ngao ngán vì chân sút Thụy Điển chứng tỏ rằng anh có thể vượt qua mọi đối thủ. “Zlatan đã trả lời tất cả sau hai trận gặp Chelsea. Anh ta thật vi diệu, thật siêu đẳng. Cứ trận sau anh ta lại chơi hay hơn trận trước”, ông chủ kiêm chủ tịch PSG Nasser Al-Khelaifi ca ngợi.

Rõ ràng về một mặt ông có lí. Ibrahimovic cho thấy rất ít dấu hiệu mệt mỏi trong thời điểm mà phần lớn các cầu thủ, nhất là những người chơi bóng dựa nhiều vào thể lực, đang tỏ ra đuối suawcs. Chân sút Thụy Điển là quái thú đa diện với rất nhiều phẩm chất trong lối chơi.

Anh vẫn giữ được một thân hình rắn chắc bất chấp tuổi một ngày một tăng. Sở thích chơi taekwondo giúp Zlatan duy trì được một thân hình vừa mềm mại, vừa rắn chắc. Chấn thương gót chân khiến anh phải đánh vật phần lớn thời gian mùa trước nay chỉ còn là quá vãng không vui. “Zlatan thu hút hai hậu vệ đối phương. Về kỹ thuật, anh ấy đọc tình huống rất nhanh. Zlatan rất quan trọng với chúng tôi. Nếu cứ tiếp tục duy trì được phong độ hiện nay, không ai có thể chặn anh ấy lại được”, Laurent Blanc ca ngợi học trò.

Không chỉ có người PSG ca ngợi lẫn nhau. Guus Hiddink cũng phải lên tiếng thán phục những gì Ibra làm được. “Cậu ta không phải người trẻ nhất nhưng đang làm rất tốt so với tuổi của mình. Zlatan có thể thích ứng với bất kỳ giải đấu nào trên thế giới”.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm