Nasri bị treo giò 3 trận ở ĐT Pháp

27/07/2012 21:48 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH Online) – Tiền vệ Samir Nasri vừa phải nhận án treo giò 3 trận ở ĐT Pháp sau khi LĐBĐ nước này (FFF) hoàn tất quá trình điều tra cách hành xử thiếu kiềm chế của ngôi sao đang khoác áo Man City tại EURO 2012.


Pha ăn mừng gây tranh cãi của Nasri trong trận gặp Anh tại EURO 2012 - Ảnh Getty

Ở trận hòa 1-1 với ĐT Anh tại vòng bảng EURO 2012, sau khi ghi bàn gỡ hòa cho Pháp, Nasri đã giơ tay ra dấu “hãy câm miệng lại” tới camera truyền hình. Sau trận đấu, tiền vệ này tiết lộ rằng hành động không đẹp đó của anh là dành cho một nhà báo – người đã chỉ trích Nasri trong một bài báo. Chưa hết, sau thất bại trước TBN tại tứ kết, Nasri đã văng tục nhiều lần với một nhà báo của hãng AFP.

Trong khi đó, tiền vệ Jeremy Menez của Paris Saint-Germain chỉ bị treo giò một trận ở ĐTQG cho dù ngôi sao này đã có hành động rất đáng xấu hổ là cãi nhau với đội trưởng Hugo Lloris trong trận đấu với TBN. Cũng trong trận tứ kết này, Menez còn lăng mạ trọng tài.

May mắn hơn Nasri và Menez, bộ đôi Hatem Ben Arfa và Yann M'Vila chỉ bị cảnh cáo. Ben Arfa bị cho là đã cãi nhau với Laurent Blanc trong phòng thay đồ sau thất bại 0-2 trước Thụy Điển, còn M'Vila đã từ chối bắt tay Olivier Giroud và HLV trưởng sau khi bị thay ra ở thất bại trước TBN.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm