Một mảnh 'BBC' ở đội tuyển Pháp: Benzema lại tìm thấy niềm vui

07/03/2014 10:12 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(Thethaovanhoa.vn) - Thi đấu với một Hà Lan có vẻ như muốn đá giữ sức, người Pháp đã tỏ ra cực kỳ quyết liệt và  tàn nhẫn trước khung gỗ đội bóng đất trũng, và Benzema đã mang sự lạnh lùng của mình từ Real lên tuyển. Chuỗi 1.000 phút không ghi bàn giờ đã là quá khứ.

Trong lúc rất nhiều sự chú ý cho World Cup 2014 được đặt vào Brazil, TBN, Argentina, Đức và Bồ Đào Nha, tuyển Pháp lại là đội có sự chuẩn bị hoàn thiện nhất cho đến lúc này. Họ đã giành được tấm vé vớt một cách đầy nỗ lực trước Ukraine, và bây giờ những trận giao hữu của Les Bleus cho thấy mọi thứ trong đầu Didier Deschamps đã được định hình.

Đợt sóng ồ ạt

Cho dù Hà Lan có ra sân với đội hình thế nào, Deschamps cũng không quan tâm bởi Pháp sẽ chơi tấn công. Họ đá 4-3-3 và triển khai một thế trận lấn lướt toàn tuyến. Patrice Evra thậm chí đã suýt mở tỷ số ở phút thứ 3 nếu cú đá trong thế không người kèm hiểm hóc hơn.

Hiệp 1 là hiệp đấu mà Pháp thể hiện sự áp đảo trong kiểm soát bóng. Lính mới Antoine Griezmann đánh đầu vọt xà ngang, Karim Benzema triển khai một đợt tấn công để chính mình kết thúc với cú đánh đầu cận thành đập người Bruno Indi. Và cuối cùng sức ép cũng được cụ thể hóa một khi đường chuyền của Paul Pogba tới chân Benzema, người có cú sút chéo góc rất căng mở tỷ số.

Cho dù Hà Lan đã có những cơ hội để mở điểm và sau đó là gỡ hòa, nhưng họ không tận dụng được và Pháp thì lại tỏ ra quá ổn định trong việc duy trì sức ép. Trước khi hiệp 1 kết thúc, Blaise Matuidi volley ghi bàn. Trận đấu được định đoạt ngay tại đó.

Đây chỉ là một trận đấu giao hữu và Hà Lan cũng không tung ra hết quân tinh nhuệ, nhưng kết quả đã làm Deschamps hài lòng và xem như bộ khung của Pháp cho World Cup đã định hình. Sẽ là lối chơi tấn công với sơ đồ 4-3-3, và hiện Pháp đang sở hữu tuyến giữa thuộc dạng dữ dằn nhất ở cả công lẫn thủ trong số các đội dự World Cup: Paul Pogba, Yohan Cabaye và Blaise Matuidi đều rất khỏe, khéo và có thể di chuyển rộng.

Benzema “lướt sóng”

Trận thắng này đồng thời khẳng định vị trí của Karim Benzema ở đội tuyển Pháp. Anh là người mở tỷ số và tham gia vào khoảng 5 cơ hội ăn bàn đáng kể nhất của Pháp. Pha làm bàn của Benzema gợi nhớ tới Jean Pierre-Papin, một pha khống chế tốt đường lốp bổng của Pogba trước khi tung một cú sút chéo rất căng bằng chân phải. Đây đã là trận thứ 4 (trong 5 trận) Benzema có bàn thắng cho đội tuyển kể từ khi mùa giải 2013-14 bắt đầu.

Không chỉ ghi bàn, người ta còn thấy Benzema cực kỳ tự tin khi tự mình cầm bóng để triển khai tấn công. Trong một tình huống ở phút 23, Benzema có bóng hơi chếch bên cánh phải và tự mình đột phá vào giữa trước khi dàn xếp pha phối hợp tam giác với Valbuena và Griezmann để rồi chính anh đánh đầu ở ngay trong khu 5m50. Tự Benzema triển khai và kéo theo 2 đồng đội để tạo cơ hội cho chính mình, chỉ có cái đầu của Bruno Indi mới cứu Hà Lan khỏi bàn thua.

Cách đây chừng nửa năm, vị trí của Benzema bị Oliver Giroud đe dọa do phong độ sa sút ở cả Real Madrid lẫn đội tuyển quốc gia. Thế nhưng Benzema đã có khởi đầu năm mới 2014 rất tốt ở Real với 11 bàn thắng, trong lúc Giroud bị scandal làm chệch hướng. Không những vậy, Benzema đã được Deschamps tin tưởng sau khi anh trải qua một loạt bài kiểm tra của ông thầy này, đá với nhiều đội hình khác nhau trong những sơ đồ khác nhau và đều thể hiện tốt.

Đỉnh Nguyễn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm