Monaco bị fan đòi vé vì 'phản bội' với lời hứa giữ James Rodriguez và Falcao

03/09/2014 09:22 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(Thethaovanhoa.vn) - Các cổ động viên của Monaco đang hết sức tức giận khi các ngôi sao như James Rodriguez và Radamel Falcao lần lượt ra đi. Bởi thế, họ đã đòi hoàn lại tiền vé cả mùa giải.

Ngày mới thăng hạng, AS Monaco của tỷ phú người Nga Dmitry Rybolovlev đã tỏ ra rất chịu chơi khi vung tiền để mang về một loạt ngôi sao như James Rodriguez (45 triệu euro), Radamel Falcao (60), Joao Moutinho (25),… Nhưng ở mùa giải 2013-14, Monaco vẫn không thể sánh kịp một gã nhà giàu khác, PSG, và chỉ giành vị trí á quân Ligue I.

Mùa giải 2014-15, đội bóng Công quốc này đã khởi đầu khá tệ khi thua 2/3 vòng đấu đầu và tạm xếp hạng 17/20 CLB Ligue I. Đã thế, họ còn chia tay liên tiếp với hai trụ cột: James Rodriguez tới Real Madrid với giá 80 triệu euro, còn Radamel Falcao gia nhập Man United theo dạng cho mượn kèm điều khoản mua đứt. Ngoài ra, chân sút từng ghi 13 bàn mùa trước là Emmanuel Riviere cũng tới Newcastle với giá 6 triệu bảng. Điều đáng nói là Monaco không mang về một sự tăng cường nào để bù đắp vào những khoảng trống ấy. Bản hợp đồng đáng chú ý nhất là mua đứt trung vệ Aymen Abdennour (đã thi đấu theo dạng cho mượn từ tháng Giêng) với giá 13 triệu euro.

Từ một đội bóng giàu tham vọng, Monaco trở thành một CLB hạng trung, và điều đó khiến các fan của họ cảm thấy tức giận. “Các CĐV cảm thấy bị phản bội, bởi CLB đã không giữ lời hứa, bị phản bội vì đã chấp nhận việc tăng giá vé ở sân Louis II, thế nhưng cả mùa hè đã không có một chữ ký hứa hẹn nào. Chúng tôi muốn hoàn lại tiền vé xem cả mùa mà mình đã mua”, đại diện của hội CĐV Monaco tuyên bố.

Với những động thái vừa rồi, có thể thấy Monaco đã đầu hàng trước sức mạnh của PSG ở Ligue I, và dĩ nhiên, họ cũng chẳng mong mỏi gì ở một đấu trường danh giá như Champions League.

Tuấn Cương

(theo 101greatgoals.com)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm