Laurent Blanc chính thức rời đội tuyển Pháp

01/07/2012 06:58 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH Online) - Laurent Blanc sẽ không còn là HLV trưởng ĐT Pháp nữa sau khi ông và LĐBĐ nước này (FFF) không đạt được thỏa thuận về một bản hợp đồng mới có thời hạn 2 năm.


Blanc sẽ không còn dẫn dắt đội tuyển Pháp - Ảnh AFP

Hợp đồng cũ của Blanc vừa hết hạn vào hôm 30/6 vừa qua nhưng trong buổi gặp gỡ với mục đích gia hạn thêm 2 năm nữa, ông và chủ tịch FFF Noel Le Graet đã không tìm được tiếng nói chung.

“Trong suốt cuộc thảo luận hôm 28/6 vừa qua (với La Graet), chúng tôi đã không thể tìm ra quan điểm chung về việc dẫn dắt đội tuyển trong vòng 2 năm tới. Do đó, quyết định của tôi là không yêu cầu hợp đồng của mình được gia hạn bởi FFF”, Blanc tiết lộ trên AFP.

Blanc – người lên thay Raymond Domenech nắm đội Pháp sau World Cup 2010 – đã đạt được những thành tựu nhất định với đội bóng áo Lam. Ông đã cùng Pháp trải qua chuỗi 23 trận bất bại trước khi bị Thụy Điển đánh bại với tỷ số 0-2 ở lượt cuối vòng bảng EURO 2012. Dù vậy, Pháp vẫn lọt vào tứ kết trước khi thua ĐKVĐ TBN cũng với tỷ số 0-2.

Lý do chủ yếu khiến Blanc quyết định chia tay tuyển Pháp là do hình ảnh của đội bóng đã bị hủy hoại một cách nặng nề tại EURO 2012 bởi chính các tuyển thủ. Tiền vệ Samir Nasri đã chửi phóng viên sau thất bại 0-2 của Pháp trước TBN rồi đi kèm theo đó là những mâu thuẫn không thể hàn gắn giữa một số thành viên trong đội.

Hiện có hai ứng viên nặng ký cho vị trí mà Blanc để lại là cựu HLV của Lyon, Rangers và Cameroon Paul Le Guen và Didier Deschamps.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm