Ibrahimovic: ‘Tôi sẽ ở lại PSG nếu CLB thay tháp Eiffel bằng tượng của tôi’

14/03/2016 08:49 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(Thethaovanhoa.vn)- Cuối mùa giải này, Zlatan Ibrahimovic sẽ rời PSG theo thời hạn của hợp đồng. Quyết định chắc chắn này được tiền đạo Thụy Điển khẳng định qua câu nói khá bông đùa sau trận đấu với Troyes.

Đêm qua, PSG đã có thể ăn mừng chức vô địch Ligue 1 sớm trước 8 vòng đấu bằng chiến thắng tưng bừng 9-0 trước Troyes. Mặc dù vậy, chiến thắng tưng bừng này có chút đượm buồm bởi nó gắn liền với quyết định ra đi của Zlatan Ibrahimovic. Khi mùa giải kết thúc, hợp đồng của Ibra với PSG cũng hết hạn. Dù Chủ tịch PSG Nasser Al-Khelaifi rất muốn giữ chân Ibra nhưng tiền đạo Thụy Điển đã chắc chắn về kế hoạch tương lai của mình.

“Ở đây, tôi có mối quan hệ tốt với tất cả mọi người. Thế nên, đó không phải là câu hỏi cần đặt ra. Chắc chắn tôi sẽ không còn ở PSG mùa tới. Tôi chỉ còn 1 tháng rưỡi trong hợp đồng với PSG và tôi hạnh phúc khi hiện tại mình vẫn còn ở đây. Điều gì sẽ xảy ra vào mùa tới, tôi chưa biết”, Ibra chia sẻ sau trận đấu.


Ibra nổi tiếng với những phát biểu gây sốc

Cuối cuộc phỏng vấn, Ibra bỗng nhiên nói một câu bông đùa: “Tôi không nghĩ rằng họ có thể thay thế tháp Eiffel bằng tượng của tôi. Kể cả lãnh đạo của CLB cũng không thể, tôi nghĩ vậy. Nhưng nếu họ làm được như thế, tôi sẽ ở lại đây, tôi hứa”.

Ibrahimovic đã ghi 4 bàn thắng để góp phần vào chiến thắng chung cuộc 9-0 cho PSG trước Troyes.  Chỉ trong vòng 9 phút, từ phút 46 đến phút 55, Ibrahimovic ghi liền 3 bàn thắng. Phút 88, anh lập công thêm lần nữa. Với 4 bàn thắng trong trận đấu này, Ibrahimovic đã vượt qua cột mốc 100 bàn thắng tại Ligue 1 cho PSG. Tính từ khi gia nhập mùa hè 2012, Ibra đã có 115 lần ra sân, ghi 102 bàn thắng ở Ligue 1. Tính riêng mùa giải này, Ibrahimovic đã ghi 27 bàn thắng ở giải đấu cao nhất nước Pháp.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm