Đội tuyển Pháp khủng hoảng: Báo động đỏ cho Deschamps

28/09/2022 14:16 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(Thethaovanhoa.vn) - Pháp đang trải qua một năm thảm họa với 3 thất bại, kỷ lục trong một năm dương lịch, với nhiều tín hiệu báo động cho Didier Deschamps trước chiến dịch bảo vệ danh hiệu World Cup.

Đội tuyển Pháp: Nhà vô địch của hư ảo

Đội tuyển Pháp: Nhà vô địch của hư ảo

Nhà vô địch thế giới Pháp đã gục ngã trước Đan Mạch với tỉ số 0-2 một cách đau đớn và điều may mắn duy nhất sau trận thua này là họ không phải xuống hạng League B giống như Anh nhờ thất bại của Áo trước Croatia.

Màn trình diễn nghèo nàn ở UEFA Nations League, sự thiếu vắng các ngôi sao, một số cái tôi lớn hơn tập thể, hàng công thiếu hiệu quả, trong khi lớp kế cận rất non đang khiến Pháp rơi vào tình trạng đáng lo ngại.

Khoảng trống mênh mông

Đội tuyển Pháp không phải theo bước người Anh xuống hạng B của UEFA Nations League trong dịp cuối tuần qua, khi Áo để thua Croatia trên sân nhà ở Vienna. Đội tuyển của Didier Deschamps được cứu một cách tình cờ sau khi hứng chịu thất bại toàn diện nhất trong những năm gần đây, về mặt thế trận lẫn kết quả 0-2. Trận thua ấy xảy ra tại Parken ở Copenhagen, trước đối thủ Đan Mạch chiến đấu bằng tinh thần tái sinh của Christian Eriksen, người phải sử dụng máy khử rung tim sau lần chết lâm sàng trong vài phút hồi mùa Hè 2021.

Eriksen đã phơi bày hạn chế lớn nhất của “Les Blues” 8 tuần trước khi World Cup bắt đầu ở Qatar. 4 năm trước, Pháp vô địch World Cup trên đất Nga không phải vì hàng công quá xuất sắc, bất kể Mbappe khuấy động được bao nhiêu chăng nữa. Thành quả ấy cũng không được quyết định bởi dấu ấn các trung vệ, mà người hiệu quả nhất là Samuel Umtiti, người vừa bị Barcelona đẩy sang Lecce theo dạng cho mượn. Nếu Pháp vượt qua những thử thách để hướng đến việc nâng cao chiếc Cúp ở Moskva, thì đó là nhờ hai tiền vệ hàng đầu của họ, N’Golo Kante và Paul Pogba.

Kante và Pogba, khi kết hợp với nhau ở Nga, có khả năng thực hiện các cuộc tấn công trung lộ, đồng thời bao quát như những con sư tử trong khu rừng rộng lớn. Họ cũng biết cách hỗ trợ các trung vệ trong mọi chuyển đổi phòng thủ. Ngoài việc đưa ra các đường bóng hiệu quả, Kante lẫn Pogba đều luôn có mặt rất đúng lúc ở các điểm nóng trận đấu, đưa ra giải pháp cho đồng đội và hơn hết, họ không bao giờ rời khỏi giao tuyến mà đối thủ phải vượt qua để tiến đến khung thành Hugo Lloris.

Không có Kante hay Pogba, những người đều đang chấn thương, Deschamps tiến hành một cuộc cải tạo khẩn cấp. Trước thềm World Cup, những thử nghiệm dẫn đến kịch bản đáng báo động. Sự kết hợp giữa Tchouameni và Camavinga ở trung tâm hàng tiền vệ là nền móng cho sự thiếu kiểm soát. Không đọc được trận đấu, các tiền vệ không tìm được vị trí của mình. Đặc biệt, Camavinga mất phương hướng, trực tiếp dẫn đến bàn thua đầu tiên. Tchouameni đá rất hay ở Real Madrid, nhưng đấy là khi bên cạnh anh có Modric, Kroos. Khi lần đầu kết hợp với Camavinga ở Pháp, anh không gánh được đội. Trong trường hợp sang Qatar mà không có Kante và Pogba, hành trình bảo vệ danh hiệu World Cup của Pháp chắc chắn không hề dễ dàng.

Chú thích ảnh
Cuộc cải tổ vội vàng của Deschamps chỉ mang lại nỗi lo

Những bài toán chờ Deschamps

Khoảng trống mênh mông ở hàng tiền vệ không phải vấn đề duy nhất khiến Pháp khủng hoảng. Từ đầu năm, “Les Bleus” đã thua đến 3 trận. Đây là kỷ lục về số thất bại của họ trong một năm dương lịch. “Điều quan trọng là chúng tôi có khả năng phục hồi sau hai tháng, kể từ lúc này”, Deschamps lên tiếng trước khi rời Copenhagen. “Mọi thứ sẽ khác trong khoảng thời gian này”.

Để mọi thứ tích cực hơn màn trình diễn nghèo nàn ở Nations League, cùng với việc chờ các ngôi sao kịp bình phục, Deschamps phải làm rất nhiều việc. Pháp cần sửa chữa hệ thống thi đấu không gắn kết hiện nay. Sơ đồ 3-4-3 không mang đến sự linh hoạt và cân bằng cần thiết, trong bối cảnh Deschamps không còn trận đấu nào để thử nghiệm thực tiễn. Quá khứ đang chống lại người Pháp: Chỉ 1 lần duy nhất lịch sử World Cup chứng kiến đội tuyển thua trận cuối cùng trước World Cup sau đó vô địch, đó là Uruguay với chiến tích vang dội ở Brazil năm 1950.

Cải thiện hiệu suất trong tấn công là nhiệm vụ khác mà Deschamps phải thực hiện. Pháp chỉ ghi được 5 bàn trong 6 trận Nations League. 2 trong đó thuộc về Kylian Mbappe. Benzema, Giroud và Rabiot ghi các bàn còn lại. Riêng Griezmann không lập công dù góp mặt cả 6 trận (4 đá chính). Bàn thắng từ tuyến sau cũng trở nên khan hiếm.

Kiểm soát cái tôi của Mbappe cũng là một thách thức với Deschamps. “Tôi biết Galtier vẫn muốn dùng Mbappe. Trong chặng đường dài, sẽ tốt hơn nếu có cơ hội nghỉ ngơi và giảm thời lượng thi đấu. Kylian sẽ không thất vọng vì điều đó, mà ngược lại”. Đội trưởng đội tuyển Pháp vô địch World Cup 1998 đưa ra thông điệp với PSG. Deschamps muốn PSG hạn chế thời lượng thi đấu của Kylian, nhưng chính ông dùng cầu thủ này trong 180 phút gần nhất. Từ PSG đến đội tuyển, ngôi sao 23 tuổi, tác giả của 28 bàn quốc tế, luôn muốn được nuông chiều dẫn đến căng thẳng nội bộ nhất định.

Khi các CLB phải đá 3 ngày/trận, những rủi ro mà Pháp đối mặt càng lớn.

Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm