Từ tuyển Đức đến Bayern: Nghịch lý của Thomas Mueller

10/09/2014 10:35 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Mueller là người hùng với cú đúp mang về chiến thắng 2-1 trước Scotland. Nhưng nghịch lý nằm ở chỗ dù là trụ cột của đội tuyển vô địch thế giới, nhưng vị thế của Mueller ở cấp CLB lại không hề tương xứng…

Dù mới 24 tuổi nhưng vị trí của Thomas Mueller ở Die Mannschaft đã thuộc vào dạng không thể thay thế. Bằng chứng là tại World Cup 2014 vừa qua, anh là một trong số ít cầu thủ được HLV Joachim Loew bố trí đá chính trong cả 10 trận đấu.

Ngôi sao ở tuyển Đức

Sở dĩ Thomas Mueller được ông thầy ưa thích như vậy là do anh rất đa năng. Mueller có thể đá tốt ở vị trí tiền đạo lẫn bám biên hay thậm chí là cả tiền vệ trung tâm. Ngoài ra, Mueller còn sở hữu nhiều ưu điểm khác như: thi đấu không màu mè mà luôn rất hiệu quả, cùng một tinh thần thi đấu mạnh mẽ đậm chất Đức. Không những thế, Mueller còn tỏ ra rất có duyên với những giải đấu lớn.

Trong cả 2 kì World Cup gần nhất, Mueller đều nổ súng rất đều đặn với thành tích 5 bàn/giải. Với 2 bàn thắng vào lưới Scotland vừa qua, ngôi sao này đã có tổng cộng 24 bàn thắng sau 58 lần khoác áo đội tuyển Đức - một thành tích quá tuyệt vời với một cầu thủ vốn không thường xuyên được bố trí đá trung phong (ngay như trận gặp Scotland vừa qua, Goetze chứ không phải Mueller mới là người đá cao nhất trên hàng công của Die Mannschaft). Điều đáng nói hơn nữa là trong số 24 bàn thắng của Mueller thì chỉ có vỏn vẹn 5 bàn là được ghi ở những trận giao hữu vô thưởng vô phạt.

Nhưng con số ấy thừa đủ nói lên chân giá trị của cầu thủ đang khoác áo Bayern Munich này ở tuyển Đức. Sau khi Klose giã từ ĐTQG thì vai trò của Mueller càng trở nên quan trọng. Nhất là khi HLV Loew vẫn chưa thể tìm được tiền đạo đích thực nào đáng để đặt niềm tin. Chỉ có điều là bất chấp sự ảnh hưởng cực lớn ở ĐTQG, Mueller lại không thực sự được Pep Guardiola trọng dụng.

Người thường ở Bayern Munich

Ngay trước thềm World Cup 2014 vừa qua, Mueller đã tuyên bố rằng anh sẽ làm việc với BLĐ CLB cũng như HLV Pep Guardiola về tương lai của mình. Theo đó, nếu vị chiến lược gia người Tây Ban Nha không dành cho anh một vai trò lớn hơn thì Mueller sẽ tính chuyện ra đi.

Sự thực là kể từ khi Guardiola ngồi lên chiếc ghế nóng tại sân Allianz thì Thomas Mueller không còn được coi trọng như trước. Điều đó được thể hiện rất rõ ở đấu trường Champions League. Ở mùa 2012/2013 – mùa bóng mà Bayern Munich giành cú ăn 3 thần thánh, Thomas Mueller đã được HLV Heynckes cho đá tới 1046 phút trong toàn bộ giải đấu (12/13 trận là có tên trong đội hình xuất phát). Nhưng ở mùa giải năm ngoái, anh chỉ còn được đá có 708 phút ở Champions League, đồng thời chỉ có 8 trận được đá ngay từ đầu.

Nguyên nhân chính của sự thay đổi này là có lẽ nằm ở chỗ: Theo quan điểm của Pep, Thomas Mueller không phù hợp để đá tiki-taka. Mueller không phải là cầu thủ sở hữu nền tảng kỹ thuật siêu việt (mẫu cầu thủ tấn công mà Guardiola ưa thích). Ngược lại, lối chơi của anh rất đơn giản. Mueller là một chuyên gia đánh hơi tình huống và ăn cắp khoảng không. Tiếc rằng, đấy đều không phải là những ưu điểm được Pep đánh giá cao. Thế nên, cũng dễ hiểu khi Mueller không được vị chiến lược gia người Tây Ban Nha giao phó nhiều trọng trách.

Mùa này, Mueller đã được đá trọn vẹn 180 phút trong cả 2 vòng đấu đầu tiên của Bayern Munich ở Bundesliga. Nhưng cần nhớ rằng, đó là thời điểm cả Ribery lẫn Robben đều chấn thương. Trong tương lai khi 2 ngôi sao này trở lại, Thomas Mueller lại nhiều khả năng rơi vào cảnh bị bỏ rơi. Nhất là khi năm nay trên hàng tiền đạo vị trí của Lewandowski là khá chắc chắn, chứ không thuộc dạng xoay vòng như Mandzukic mùa trước.

4 Ở mùa bóng năm ngoái, chỉ có 4 trận đấu Guardiola để cho Thomas Mueller đá trọn vẹn 90 phút ở Champions League. Ngoài ra, có 4 trận khác, anh chỉ được vào sân từ băng ghế dự bị.

5 Trận đấu với Scotland vừa qua là lần thứ 5 trong sự nghiệp, Thomas Mueller ghi được ít nhất 2 bàn trong 1 trận đấu của tuyển Đức. Đáng chú ý, tất cả đều là những trận đấu chính thức.

13 Thomas Mueller đang mang chiếc áo số 13 ở tuyển Đức, và trong 2 mùa giải Bundesliga gần nhất, cầu thủ này đều ghi được 13 bàn thắng.


Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm