Trận thứ 100, Joachim Loew quyết giúp tuyển Đức xóa dớp Italy

15/11/2013 10:30 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Trận đấu với Italy đêm nay sẽ đánh dấu lần thứ 100 HLV Joachim Loew dẫn dắt ĐT Đức. Và không phải ngẫu nhiên mà LĐBĐ Đức đã dành cho ông một món quà đầy ý nghĩa trong ngày trọng đại này, đấy là ĐT Italy.

Cái tên Italy cùng màu áo thiên thanh luôn là nỗi ám ảnh của ĐT Đức. Trong lịch sử chưa bao giờ người Đức thắng được Italy ở các giải đấu chính thức. Chẳng đâu xa, ngay bản thân Joachim Loew cũng đã 2 lần ngậm ngùi nếm mùi thất bại ngay ngưỡng cửa thiên đường bởi đội bóng đất nước hình chiếc ủng. Một lần là tại bán kết World Cup 2006 (lúc đấy Loew là trợ lý của Klinsmann) và gần đây nhất chính là ở Ba Lan mùa hè năm ngoái trong trận bán kết Euro 2012 khi Loew trực tiếp cầm quân.


Đêm nay, HLV Joachim Loew sẽ có trận thứ 100 dẫn dắt ĐT Đức.

Bên cạnh Tây Ban Nha (2 lần hạ ĐT Đức tại Euro 2008 và World Cup 2010) thì chính Italy là rào cản còn lại khiến cuộc cách mạng lối chơi của ĐT Đức vẫn đang trở nên dang dở. Những con số thống kê cho thấy, Joachim Loew là HLV thành công bậc nhất trong lịch sử bóng đá Đức. Sau 99 trận cầm quân, vị chiến lược gia 53 tuổi này đã có 68 trận thắng và chỉ để thua 15 trận. Điều đó có nghĩa Loew là HLV có hiệu suất chiến thắng cao nhất (lên tới 68.68%).

Về số điểm trung bình giành được sau mỗi trận đấu, Loew cũng là số 1 (2,22 điểm/trận), trong khi người xếp thứ 2, Berti Vogts được 2.18 điểm/trận. Joachim Loew đồng thời cũng là HLV đã tạo ra tỉ lệ cách biệt tỉ số lớn nhất trong lịch sử ĐT Đức. Trung bình một trận, các học trò của Loew ghi nhiều hơn đối phương 1.56 bàn, bỏ rất xa những người tiếp theo như HLV Helmut Schoen 1.34 bàn/trận hay Jupp Derwall 1.25 bàn/trận. Nhưng tất cả những điều đấy cũng sẽ trở nên vô nghĩa nếu ông và các học trò không thể đi đến tận cùng vinh quang ở các giải đấu lớn.

Với một nền bóng đá nào đó thì việc liên tục cán đích thứ hai hay thứ ba thì đã có thể coi là một thành công. Nhưng với ĐT Đức thì đấy chỉ là thất bại chẳng hơn chẳng kém. Vấn đề của ĐT Đức dưới thời Klinsmann rồi Loew chính là bản lĩnh ở những thời điểm quyết định. Trước trận đấu thứ 100, Loew đã nói rằng: “Italy là con ngáo ộp đối với ĐT Đức ở các VCK. Nhưng ở thời điểm này ông mong muốn được gặp Italy”. Rõ ràng, Joachim Loew và các học trò đang muốn chứng minh sự trưởng thành. Họ muốn chứng tỏ mình đã sẵn sàng vượt qua cái dớp Italy và xa hơn nữa là nỗi sợ hãi ở các giải đấu lớn. Sau 100 trận, đội bóng của Loew đã hoàn toàn khác. Họ đã sẵn sàng cho những cuộc chinh phục, hãy tin là như thế!

Joachim Loew không có đối thủ

Dù không phải là một tên tuổi lớn khi ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng ĐT Đức sau World Cup 2006 (nếu không muốn nói là còn có phần vô danh), nhưng Joachim Loew lại là chiến lược gia duy nhất còn tại vị từ đó đến nay trong số các ĐTQG mạnh nhất thế giới. Ít nhất là ĐT Tây Ban Nha cũng đã có 2 HLV (Luis Aragones, Vicente del Bosque). Trong khi các ĐT Italy, Brazil, Hà Lan và Pháp đều đã qua tay 3 thuyền trưởng (Roberto Donadoni, Marcello Lippi, Cesare Prandelli – Italy; Dunga, Mano Menezes, Luiz Felipe Scolari – Brazil; Marco van Basten, Bert van Marwijk, Louis van Gaal – Hà Lan; Raymond Domenech, Laurent Blanc, Didier Deschamps - Pháp). Thậm chí những đội tuyển bất ổn như Argentina và Anh thì đã có 4 người thay nhau ngồi vào ghế nóng (Alfio Basile, Diego Maradona và Sergio Batista, Alejandro Sabella – Argentina và Steve McClaren, Fabio Capello, Stuart Pearce, Roy Hodgson – Anh).


Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm