Tôi và độc giả TT&VH: Với Pep Guardiola, Bayern Munich sẽ luôn cách đỉnh cao nửa bước chân

04/05/2015 12:46 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Guardiola là HLV thiên tài, nhưng ông sẽ không thể đưa Bayern lên tới đỉnh cao châu Âu dù về cơ bản, ông có thể được coi là "Kế hoạch Marshall" của bóng đá Đức.

Tất nhiên, khi "Kế hoạch Marshall" mà người Mỹ trao cho nước Đức sau Đại chiến 2 thì nước Đức đang chìm trong khủng hoảng kinh tế, công nghiệp nặng suy thoái nghiêm trọng.

Còn khi những ảnh hưởng của Pep với bóng đá Đức thì Đức đã vượt qua được cuộc khủng hoảng tài năng và niềm tin (bị loại ở vòng bảng Euro 2004) đã vào tới bán kết World Cup 2006 và 2010, vào tới chung kết Euro 2008, bán kết Euro 2012.     

Ngay với riêng Bayern Munich, CLB này trước khi đưa Pep về ở mùa 2013-2014 đã vừa vô địch Champions League.

Nhưng với những ảnh hưởng từ Pep, từ triết lý bóng đá tấn công thông qua kiểm soát bóng, kiểm soát trận đấu, với một đội tuyển có quá nửa đội hình chính là người của Bayern của Pep, Đức mới vô địch thế giới ở World Cup 2014. 

Pep vẫn là một thiên tài

Bayern đã nghiền nát Porto trong trận lượt về ở tứ kết. Đó là một màn trình diễn của Pep, rất Pep, người đã từng có thời sử dụng tới 7 sơ đồ chiến thuật khác nhau chỉ trong khoảng 15 trận đấu.

Ông là con người của ý tưởng, của những khám phá bất tận về khả năng của các cầu thủ mà họ sở hữu trong tay, của những sơ đồ chiến thuật tưởng như quanh đi quẩn lại chỉ có vài cái hình cơ bản, hoặc là cây thông (4-5-1) hay hình thoi, rồi hình vuông hoặc giăng ngang thẳng tắp như một cây thước trong khuôn khổ 4-4-2.


Pep từng có thời sử dụng tới 7 sơ đồ chiến thuật khác nhau chỉ trong khoảng 15 trận đấu

Các cầu thủ Porto ở trận lượt về đã phải đương đầu với một đội bóng chơi với thứ sơ đồ mà có lẽ họ chưa từng được học qua nên mới bối rối, mất phương hướng: Chỉ vài người ở lại phòng ngự còn tất cả dâng lên như thể mỗi một tiền đạo "kèm" một hậu vệ.

Porto là đội bóng nổi tiếng với những cầu thủ tốc độ, nhưng họ trở nên quá chậm chạp trước khả năng vây ráp số đông của các cầu thủ Bayern ngay trên phần sân đối phương. Họ đã bị bóp nát bởi nguyên tắc phải đoạt lại bóng sau 6 giây mà Pep đề ra như một phần trong triết lý của ông.

Chỉ với trận đấu ấy, hay chính xác là 45 phút của trận đấu trên sân Allianze Arena, Pep đã giúp các học trò khắc phục cho những sai sót ở lượt đi, và khẳng định họ cùng nhau duy trì cho Bayern tư thế của một đội bóng lớn ở châu Âu, của một ứng cử viên vô địch.

Nhưng không thể lên tới đỉnh cao

Câu hỏi lởn vởn ở Bayern bây giờ có lẽ là liệu Pep có thể giúp đội bóng này vô địch Champions League mùa này hay không, có thành công giống như một đội tuyển Đức đượm chất Bayern của Pep đã vô địch World Cup?

Đó là một thách thức rất, rất lớn. Bayern của Pep được xây dựng vừa để phát huy chất Đức mà vẫn theo triết lý của Pep. Vế đầu thì ổn nhưng vế thứ hai thì không.

Bởi Bayern thiếu những cầu thủ người Tây Ban Nha hoặc phù hợp với triết lý bóng đá của Pep xuất sắc nhất. Thiago chưa phải là tiền vệ tầm cỡ để trở thành linh hồn của tuyến giữa. Pep đưa Xabi Alonso từ Real về Đức khi anh đang trong những năm cuối của sự nghiệp. Triết lý của Pep cần những tiền vệ cỡ Silva, Cazorla trong khi Iniesta là không thể động đến của Barca.

 
Những phẩm chất Đức của Bayern dưới tay của Pep cũng phai nhạt ít nhiều

Một lý do nữa là bởi bởi châu Âu ở cấp độ đội tuyển thì đối thủ vốn là ngáng trở của đội tuyển Đức bắt đầu chơi kỹ thuật ở Euro 2008 và World Cup 2010 là Tây Ban Nha nay đã suy yếu nên Đức dễ dàng vô địch World Cup 2014, nhưng ở cấp CLB thì vẫn còn đó những rào cản vĩ đại, là Barca và Real Madrid. Họ đã, đang và vẫn sẽ là hai thế lực lớn ở châu Âu.

Đánh bại hai cái tên nói trên, nhất là Barca bằng một phong cách thuần Đức thì có thể. Bayern của Jupp Heynckes đã hạ Barca 7-0 sau hai lượt trận bán kết Champions League 2012-2013.

Nhưng khi đã chơi theo phong cách của người khác, lấy thứ vũ khí đã trở thành sở trường của họ để đánh bại họ thì rất khó thành công.

Mà Pep dù là thiên tài biến hóa, nhưng từ bỏ triết lý của mình với Bayern trong một giai đoạn ngắn nào đó thì hơi khó xảy ra.

Đó là còn chưa kể tới những phẩm chất Đức, rất Đức của Bayern dưới tay của Pep cũng phai nhạt ít nhiều.

Phạm Tấn
Thể thao & Văn hóa

 

Bạn có đồng ý hay phản đối quan điểm trên, hãy bày tỏ ý kiến của mình qua phần comment. Nhà báo Phạm Tấn sẽ tranh luận cùng các bạn, đăng tải trên chuyên mục Tôi và Độc giả TT&VH tuần này đăng lúc 11:00 ngày 6-5 tới.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm