Tin vui cho Schalke: Huntelaar không bị gãy chân. Tin buồn: Khủng hoảng tiền đạo

19/02/2015 17:27 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 33 phút thi đấu, Klaas-Jan Huntelaar của Schalke phải rời sân sau pha va chạm mạnh với Raphael Varane bên phía Real Madrid ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Ngay lập tức, tiền đạo người Hà Lan được đưa vào bệnh viện, với chẩn đoán ban đầu là gãy xương mác ở chân phải. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra sơ bộ, các bác sĩ đã kết luận Huntelaar chỉ bị tổn thương phần mềm.

Klaas-Jan Huntelaar ngã xuống sau pha va chạm với Raphael Varane

Tiền đạo của Schalke tỏ ra hết sức đau đớn

Anh được các bác sĩ chăm sóc, sau đó rời sân để vào bệnh viện. Vào thay Huntelaar chân sút 19 tuổi Felix Platte, người lần đầu tiên xuất hiện ở Champions League

Dẫu vậy, quãng thời gian mà chân sút 31 tuổi này phải nghỉ ngơi vẫn chưa rõ ràng. Trước mắt, anh có nguy cơ phải vắng mặt trong các trận đấu với Werder trên sân nhà vào ngày 21/2 và đặc biệt là trận derby vùng Ruhr trên sân Dortmund vào ngày 28/2.

Việc thiếu vắng Huntelaar sẽ tạo ra cuộc khủng hoảng trên diện rộng với hàng công của Schalke khi mà cả Jefferson Farfan lẫn Julian Draxler đều không thể thi đấu.

HLV Roberto di Matteo hiện chỉ còn trong tay chân sút Eric Maxim Choupo Moting cùng tài năng 19 tuổi Felix Platte, người mới lần đầu tiên xuất hiện ở Champions League khi được tung vào sân thay Huntelaar trong trận thua Real Madrid 0-2 rạng sáng nay.

Trong năm 2015, các tiền đạo của Schalke chưa ghi được bàn thắng nào tại Bundesliga. Ngay cả chân sút tốt nhất là Choupo Moting, ghi tới 9 bàn ở lượt đi, cũng tịt ngòi trong suốt 4 trận vừa qua ở giai đoạn lượt về.

Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm