Rummenigge: ‘Đợi đến sau EURO, chắc Bayern không mua nổi Renato Sanches’

16/07/2016 06:58 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) – Karl-Heinz Rummenigge, CEO của Bayern Munich, dã phải thốt lên như thế sau khi chứng kiến Renato Sanches thi đấu ấn tượng tại EURO 2016. Một lời tán dương rất khéo về tân binh này, cũng như ngầm ca ngợi sự khôn ngoan trong chuyển nhượng của đội bóng xứ Bavaria.

Renato Sanches, 18 tuổi, đã được Bayern mua từ Benfica từ trước VCK EURO 2016 với mức giá ban đầu là 35 triệu euro, và có thể tăng lên 45 triệu euro tùy theo năng lực thể hiện trong quá trình thi đấu.

Tại Pháp, Sanches đã chơi rất hay khi đóng vai trò quan trọng giúp Bồ Đào Nha vô địch EURO 2016. Anh trở thành cầu thủ trẻ nhất khoác áo đội tuyển nước này, vượt qua kỷ lục cũ của Ronaldo, và cũng là cầu thủ trẻ nhất tham dự một trận chung kết EURO. Anh cũng giành danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất EURO 2016.  


Bayern đã quyết định mua Sanches ngay sau trận tứ kết Champions League gặp Benfica

“Tôi có ngạc nhiên trước phong độ của Renato Sanches ở EURO 2016 không ư? Có và không”, Rummenigge đã trả lời phỏng vấn của tờ Soester Anzeiger, “Chơi ở EURO khi mới 18 tuổi như cậu ấy đã là một điều đặc biệt. Hồi 18 tuổi, tôi chẳng là gì cả. Không những thế, cậu ấy còn chứng tỏ mình là một tài năng xuất chúng. Chúng tôi rất vui vì đã sớm ký hợp đồng với cậu ấy, ngay sau trận tứ kết Champions League với Benfica. Và chúng tôi cũng rất vui mừng vì đủ dũng cảm để đầu tư vào cậu ấy từ tháng Tư bởi 35 triệu euro là rất nhiều tiền”.  

“Bayern sẽ không thể mua được Sanches nếu như chúng tôi ký hợp đồng với cậu ấy sau EURO. Trong trường hợp ấy, có thể chúng ta sẽ đề cập đến một số tiền điên rồ. Và có thể cậu ấy sẽ không thi đấu ở Bundesliga nữa”, Rummenigge kết luận.

T.C
Theo ESPN


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm