Ribery sẽ giành Quả bóng vàng của Messi?

26/07/2013 18:42 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Với những pha bóng làm điên đảo hàng thủ Barcelona, Franck Ribery là một trong những ngôi sao nổi bật nhất cúp Uli Hoeness dù không trực tiếp ghi bàn.Với tốc độ kinh hoàng cùng khả năng giữ và xử lý bóng tinh tế, “Gã mặt sẹo” liên tục đặt hàng thủ Barcelona vào thế báo động. 



Ribery đang có phong độ xuất sắc bậc nhất trong sự nghiệp

Ngay phút 14, tiền vệ người Pháp đã có một pha dọn cỗ cho Philipp Lahm mở tỷ số. Không lâu sau đó, Ribery tiếp tục đột phá rồi căng ngang cho Arjen Robben nhưng ngôi sao người Hà Lan đã bỏ lỡ. Những pha bóng tinh quái của Ribery đã khiến các cầu thủ Barca phải ít nhất 5 lần phạm lỗi, trong đó cặp trung vệ Javier Mascherano và Bartra đều phải nhận thẻ vàng. So với Lionel Messi, người gần như mất hút, Ribery thi đấu ấn tượng hơn hẳn và xứng đáng là một trong những cái tên nổi bật nhất trận.

Trái với lo ngại những cầu thủ thi đấu cá nhân như Ribery sẽ bị Pep Guardiola loại bỏ, “Gã mặt sẹo” đang ngày càng gây ấn tượng dưới sự dẫn dắt của tân HLV người Tây Ban Nha. Trong buổi tập đầu tiên, Guardiola thậm chí còn dự định biến Ribery thành một “số 10”, đóng vai trò giống như Messi tại Barcelona. “Mọi thứ không ổn khi tôi làm việc cùng Louis van Gaal nhưng với Guardiola, tôi thấy đều suôn sẻ. Tôi cảm thấy sự tôn trọng và đánh giá đúng khả năng của vị HLV mới", tiền vệ người Pháp chia sẻ. Hiện chưa rõ Ribery sẽ đá cánh hay hộ công nhưng với tài năng ngoại hạng, chắc chắn tiền vệ này sẽ tiếp tục có suất đá chính trong hàng tiền vệ kín đặc các ngôi sao của Bayern.

Nếu tiếp tục tỏa sáng trong lượt đi sắp tới, cơ hội giành Quả bóng vàng của Ribery sẽ càng rõ rệt. Mùa trước, tiền vệ người Pháp đã bùng nổ, góp công lớn giúp Bayern giành cú ăn ba lịch sử và đã có tên trong danh sách rút gọn của FIFA. Những đối thủ cạnh tranh chính của Ribery như Messi hay Cristiano Ronaldo đều không tỏa sáng tại các giải đấu lớn nên cơ hội chiến thắng của “Gã mặt sẹo” càng rộng mở. Cách đây gần 2 tuần, ngôi sao người Pháp thậm chí còn tuyên bố: "Tôi đã làm mọi thứ để trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm nay. Bây giờ hoặc chẳng bao giờ tôi có thể giành Quả bóng vàng nữa".

Nếu được trao danh hiệu cao quý này, thì đó sẽ là một phần thưởng xứng đáng cho Ribery, người đã có nhiều nỗ lực trong những năm qua nhưng hiếm khi được ghi nhận. Chiến thắng của Ribery cũng sẽ tô điểm thêm cho mùa giải đại thành công của Bayern và một lần nữa khẳng định sự trỗi dậy của Bundesliga. 17 năm qua, giải vô địch Đức chưa đón một Quả bóng vàng nào và họ cần một danh hiệu để sánh ngang với La Liga hay Premier League.

T.K.A

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm