Pep Guardiola: ‘Tôi biết tại sao Arsenal thua Dinamo Zagreb'

28/09/2015 22:18 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Pep Guardiola đã cảnh báo các học trò rằng chiến thắng của Dinamo Zagreb trước Arsenal ở lượt trận đầu tiên không hề may mắn chút nào.

Đội bóng đang dẫn đầu ở Bundesliga sẽ tiếp đón đại diện đến từ Croatia vào rạng sáng ngày thứ Tư tới. Dinamo Zagreb là đội bóng đã hạ gục Arsenal một cách đầy bất ngờ.

Mặc dù tin rằng phong độ của Bayern Munich lúc này là rất ổn định nhưng HLV người Tây Ban Nha vẫn tỏ ra cực kỳ thận trọng trước đội khách Dinamo Zagreb.


Dinamo Zagreb đã khiến tất cả phải bất ngờ khi đánh bại Arsenal

“Ngày nào và tuần nào cũng đều quan trọng cả. Giờ đây là Dinao Zagreb”, ông nói. “Thông thường mọi người nghĩ Arsenal sẽ dễ dàng giành chiến thắng trước họ nhưng sau khi xem trận đấu, bạn có thể hiểu tại sao Dinamo lại có 3 điểm. Họ có tính tổ chức rất tốt và cũng rất hùng hổ nữa.

“Họ có rất nhiều cầu thủ kỹ thuật và chúng tôi cần tiếp cận trận đấu với thái độ nghiêm túc nhất. Họ chơi phòng ngự rất hay với một loạt những cá nhân có tính kỷ luật cao. 45 trận đấu không biết đến mùi thất bại… đó chắc chắn phải là một tập thể rất manh, không hề đơn giản để làm điều đó.

“Đây sẽ là cơ hội tuyệt vời cho chúng tôi bứt lên trước trận gặp Arsenal. Bạn phải giành chiến thắng trong những trận trên sân nhà để vượt lên.

“Tôi rất tự tin vào đội hình của mình. Sự tiến bộ của chúng tôi cũng rất đáng kể, mọi thứ đang tốt dần lên sau từng trận đấu”.

Guardiola còn tiết lộ tiền vệ Arturo Vidal và Sebastian Rode có thể sẽ vắng mặt ở trận đấu này vì những chấn thương khác nhau. Tuy nhiên, ông lại có những tin vui từ đôi cánh Franck Ribery và Arjen Robben.


Guardiola ở cuộc họp báo trước trận

“Tôi hi vọng Franck Ribery và Arjen Robben sẽ sớm trở lại. Khi đó chúng tôi sẽ thi đấu với bề rộng nhiều hơn”, ông cho biết. “Lúc này cũng rất tuyệt khi có những cầu thủ trẻ như Kingsley Coman và Douglas Costa. Tôi hi vọng họ cũng sẽ đạt tới đẳng cấp đó.

“Chấn thương đầu gối của Javi Martinez đang diễn biến khá tốt, cậu ấy đã không còn thấy đau nữa. Tuy nhiên, tôi không chắc là cậu ấy có thể chơi được 3 trận đấu liên tiếp không”.

Ngoài ra, phong độ trong thời gian gần đây của David Alaba khiến cựu HLV Barca cảm thấy rất hài lòng, đặc biệt khi cầu thủ người Áo đã phải vật lộn với chấn thương ở giai đoạn lượt về mùa giải trước.


Alaba là con bài cực kỳ quan trọng của HLV Pep Guardiola

“Dù chơi ở bất cứ vị trí nào, cậu ấy đều thi đấu rất tuyệt vời. Chúng tôi có thể vận hành rất nhiều sơ đồ khi có cậu ấy. Tôi thực sự nhớ Alaba hồi năm ngoái. Giờ đây thì cậu ấy thật tuyệt”.

Nguyễn Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm